Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Hàng trăm tình nguyện viên "đội nắng" hỗ trợ người dân di chuyển miễn phí đi chiêm bái Xá lợi Đức Phật

Tào Đạt - 5 giờ trước

Trong các ngày (2 - 8/5), Lễ chiêm bái Xá lợi Đức Phật - Quốc bảo Ấn Độ, trong khuôn khổ Đại lễ Vesak 2025 diễn ra với sự tham gia của hàng nghìn tăng ni, phật tử, người dân đến từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Dưới thời tiết nắng nóng, hàng trăm đoàn viên, thanh niên huyện Bình Chánh (TP. Hồ Chí Minh) đã lập đội xe ôm miễn phí hỗ trợ di chuyển.

Xe ôm miễn phí của đoàn viên, thanh niên hỗ trợ bà con vào nơi chiêm bái Xá lợi Đức Phật cũng như tham dự Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025.
Xe ôm miễn phí của đoàn viên, thanh niên hỗ trợ người dân, phật tử vào nơi chiêm bái Xá lợi Đức Phật cũng như tham dự Đại lễ Vesak 2025

Theo Ban Tổ chức Đại lễ Vesak 2025, trong khuôn khổ Đại lễ được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh, lượng người dân đổ về chiêm bái Xá lợi Đức Phật tăng đột biến, trong đó có cả người già, trẻ em. Do đó, Đoàn Thanh niên của huyện Bình Chánh đã tổ chức đội hình xe ôm tình nguyện hỗ trợ người dân di chuyển miễn phí.

Anh Nguyễn Tấn Hòa - Ủy viên Ban Chấp hành Huyện đoàn Bình Chánh cho biết, hiện có khoảng 100 đoàn viên, thanh niên tham gia hoạt động này và tất cả đều trên tinh thần tự nguyện. Tuy nhiên, Đoàn Thanh niên huyện sẽ có đề xuất phương án với UBND huyện Bình Chánh, để hỗ trợ cho lực lượng thanh niên, đoàn viên.

Việc bảo đảm an toàn khi di chuyển được thực hiện nghiêm túc
Việc bảo đảm an toàn khi di chuyển được thực hiện nghiêm túc

Theo anh Hoà, các đoàn viên bắt đầu hỗ trợ di chuyển cho người dân từ 6h30 sáng đến 6h30 chiều, cho đến khi Đại lễ Vesak 2025 kết thúc.

"Đây là một sự kiện lớn, mang tầm quốc tế và cũng là lần đầu tiên TP. Hồ Chí Minh được chọn là nơi tổ chức. Chính vì vậy, chúng tôi là đoàn viên, thanh niên của huyện Bình Chánh nói riêng và TP. Hồ Chí Minh nói chung, rất hãnh diện khi được góp một phần nhỏ công sức của mình vào công tác tổ chức của Đại lễ”, anh Hòa nói.

Theo anh Hòa, các đoàn viên, thanh niên sẽ dùng xe máy chở người dân là những người lớn tuổi, người già, em nhỏ hay những phụ nữ mang thai, đặc biệt là người khuyết tật, từ cổng của Học viện Phật giáo Việt Nam TP. Hồ Chí Minh vào đến cổng chùa Thanh Tâm - nơi Xá lợi Đức Phật được tôn trí và ngược lại.

Cùng chồng tham gia đội hình xe ôm tình nguyện, chị Nguyễn Thị Mỹ Linh - Bí thư Đoàn xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh cho biết, khi được góp sức trẻ trong một sự kiện lớn của Phật giáo, chị rất vui và thấy việc mình làm thật sự có ý nghĩa. Với chị Linh, đây không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là niềm tự hào của thế hệ thanh niên, khi được đóng góp vào một sự kiện thiêng liêng mang tầm quốc gia.

Đội xe miễn phí của các đoàn viên, thanh niên của huyện Bình Chánh. TP. Hồ Chí Minh
Đội xe miễn phí của các đoàn viên, thanh niên của huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh

"Những lời cảm ơn từ người dân, dù chỉ là lời chúc sức khỏe, hay một nụ cười thân thiện, cũng đủ khiến mình cảm động và có thêm động lực để tiếp tục công việc, dù thời tiết nắng nóng và công việc liên tục", chị Linh chia sẻ.

Là một trong những thành viên của đội hỗ trợ di chuyển người dân, bạn Trương Thành Ngân - sinh viên Trường Đại học Văn Lang, hiện đang sinh sống tại Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh cho biết bản thân phấn khởi khi được góp sức trẻ vào Đại lễ Vesak 2025.

“Khi thấy bà con mệt, mình cũng không nỡ ngồi yên. Mình góp chút sức của mình giúp mọi người, rồi nhận lại những lời cảm ơn, lời chúc sức khỏe… mình thấy ấm lòng lắm. Mọi người vui thì mình cũng vui, lúc đó tự nhiên thấy hết mệt”, Khánh Ngân chia sẻ.

Dù thời tiết nắng nóng, nhưng mỗi ngày vẫn có hàng nghìn người dân đến để chiêm bái Xá lợi Đức Phật
Dù thời tiết nắng nóng, nhưng mỗi ngày vẫn có hàng nghìn người dân đến để chiêm bái Xá lợi Đức Phật

Được hỗ trợ di chuyển vào chiêm bái Xá lợi Đức Phật, chị Nguyễn Thị Thu Uyên (đến từ Long Hải, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết, đã phải đi từ 10 giờ để đến chiêm bái Xá lợi.

"Đến đây được các bạn đoàn viên, thanh niên hỗ trợ di chuyển, tôi rất cảm động khi được hỗ trợ trong sự kiện Đại lễ Vesak 2025. Giữa thời tiết nắng nóng, việc đi bộ khoảng cách xa như vậy thực sự rất mệt, nên được các bạn đoàn viên, thanh niên hỗ trợ như vậy, tôi cũng như bao người dân rất biết ơn và thương các bạn lắm", chị Thu Uyên bộc bạch.

Tin cùng chuyên mục
Nhập thế giúp đời

Nhập thế giúp đời

Tinh thần ấy không chỉ là một phần giáo lý của Phật pháp răn dạy tín đồ, mà còn là thông điệp lan tỏa từ bi, cứu khổ độ sinh đến toàn xã hội. Để rồi, trên cơ sở là một bộ phận của khối đại đoàn kết toàn dân, Phật giáo Việt Nam đã luôn phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, gắn bó đồng hành cùng dân tộc, sẻ chia trách nhiệm với xã hội và đất nước, tích cực hưởng ứng và tham gia các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội.