Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Dân tộc - Tôn giáo

Tăng ni, phật tử vùng đồng bào DTTS hướng về Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025

Ngọc Chí - 05:57, 07/05/2025

Sáng ngày 6/5, Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025 chính thức được khai mạc tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh. Sự kiện quan trọng này đã thu hút sự quan tâm theo dõi của tăng ni, phật tử vùng đồng bào DTTS ở Kon Tum.

Đại đức Thích Nhuận Hiển, Trụ Trì chùa Huệ Chiếu, Tp. Kon Tum trao đổi với phật tử về ý nghĩa của Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025
Đại đức Thích Nhuận Hiển, Trụ Trì chùa Huệ Chiếu, Tp. Kon Tum trao đổi với phật tử về ý nghĩa của Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025

Những ngày này, anh A Đới, phật tử chùa Huệ Chiếu, Tp. Kon Tum thường xuyên đến chùa đảnh lễ và tham gia các hoạt động chào mừng Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025. Đồng thời, được nghe sư trụ trì thuyết giảng về ý nghĩa của Đại lễ Vesak, đây là một sự kiện tâm linh, văn hóa quan trọng không chỉ của Phật giáo Việt Nam mà còn là lễ hội tôn giáo quốc tế được Liên Hợp Quốc công nhận.

Anh A Đới chia sẻ: Không chỉ mang ý nghĩa tôn giáo, Đại lễ Vesak còn là dịp để mỗi người tự nhìn lại bản thân, sống thiện lành hơn, giảm bớt tham sân si và biết trân trọng những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống. Là một phật tử, tôi mong muốn qua Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025 sẽ lan tỏa tinh thần đoàn kết và bao dung, thế giới luôn được hòa bình để Nhân dân có được cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Tỉnh Kon Tum hiện có hơn 24.300 phật tử; trong đó, hơn 3.300 phật tử là người DTTS. Hướng đến Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kon Tum tổ chức treo cờ, trang trí pano, biểu ngữ và có kế hoạch tổ chức diễu hành xe hoa, lễ hội hoa đăng trên sông Đăk Bla, thuyết giảng, chương trình văn nghệ Phật giáo, hội thi tìm hiểu về cuộc đời Đức Phật, viếng nghĩa trang liệt sĩ... cùng nhiều hoạt động mang tính chất hướng đạo và cộng đồng.

Hoà thượng Thích Quảng Xả, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự - đặc trách Phật giáo 5 tỉnh Tây Nguyên, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kon Tum giảng những lời phật dạy cho các em phật tử đồng bào DTTS
Hoà thượng Thích Quảng Xả, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự - đặc trách Phật giáo 5 tỉnh Tây Nguyên, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kon Tum giảng những lời phật dạy cho các em thiếu nhi là phật tử đồng bào DTTS

Ông A Ben, phật tử xã Ia Chim, Tp. Kon Tum chia sẻ: Là một phật tử tôi rất hào hứng chờ đợi Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025, tôi thường xuyên theo dõi các hoạt động của Đại lễ qua báo chí để hiểu hơn về phật giáo. Tôi mong muốn, qua Đại lễ sẽ phát huy được tinh thần đoàn kết, hòa hợp cùng xây dựng quê hương, xây dựng thế giới hòa bình, ổn định và cùng phát triển.

Ông Nguyễn Công Trí, phật tử huyện Đăk Hà cho biết: Năm nay Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025 tổ chức tại Việt Nam và được đón Xá lợi Đức Phật từ Ấn Độ về, tôi cũng ước nguyện được đến chiêm bái Xá lợi Đức Phật. Là một phật tử tôi luôn theo dõi các hoạt động của Đại lễ Vesak, qua đó tôi hiểu hơn về giáo lý, lời dạy của Đức Phật và tôi nguyện cho cả thế giới luôn đoàn kết, hòa hợp, chung sức, chung tay xây dựng cuộc sống ấm no, sung túc.

Đại lễ Vesak 2025 do Ủy ban Tổ chức quốc tế Đại lễ Phật đản Vesak Liên Hợp Quốc (ICDV), Giáo hội Phật giáo Việt Nam đồng tổ chức. Đây là lần thứ tư Việt Nam đăng cai tổ chức. Chủ đề của Vesak năm nay là “Đoàn kết và bao dung vì nhân phẩm con người: Tuệ giác Phật giáo vì Hòa bình thế giới và Phát triển bền vững” chính là thông điệp cấp thiết hơn bao giờ hết, mang một ý nghĩa đầy nhân văn, sâu sắc và đầy tính thời đại mà cộng đồng Phật giáo muốn gửi đến toàn thế giới.

Chùa Bác Ái, ngôi chùa cổ lâu đời nhất ở tỉnh Kon Tum trang hoàng chuẩn bộ tổ chức các hoạt động chào mừng Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025
Chùa Bác Ái, ngôi chùa cổ lâu đời nhất ở tỉnh Kon Tum trang hoàng chuẩn bộ tổ chức các hoạt động chào mừng Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025

Thượng tọa Thích Vạn Nhơn, Phó Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kon Tum cho biết: Đại lễ Vesak là sự kiện đánh dấu 3 cột mốc quan trọng trong cuộc đời Đức Phật: Đán sinh, Thành đạo và Nhập Niết bàn. Với chủ đề chính là xây dựng đạo đức và tấm lòng bao dung, tha thứ và đây là tư tưởng đoàn kết các dân tộc trên thế giới. Qua Đại lễ, tôi mong muốn mọi người hãy gạt bỏ những lợi ích riêng tư, nuôi dưỡng bình an nội tâm, lan tỏa năng lượng từ bi và trí tuệ, đóng góp thiết thực cho hòa bình và hạnh phúc chung của toàn nhân loại.

Là quốc gia có truyền thống Phật giáo lâu đời và gắn bó mật thiết với tiến trình xây dựng, phát triển đất nước, Việt Nam vinh dự được tổ chức Đại lễ Vesak 2025 trong không khí cả nước tưng bừng kỷ niệm Đại thắng lịch sử mùa xuân năm 1975 thống nhất đất nước.

Lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam đã cho chúng ta thấy rõ con đường phát triển mà dân tộc Việt Nam đang đi là con đường của sự đoàn kết, của sự bao dung. Con đường đó đang đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, phát triển phồn vinh, thịnh vượng.

Tin cùng chuyên mục
Những người góp phần vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Những người góp phần vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Trong những năm qua, đội ngũ Người có uy tín trong đồng bào DTTS đã thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của mình đối với xã hội và cộng đồng. Người có uy tín trở thành chỗ dựa tin cậy của các cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân, là những hạt nhân, góp phần quan trọng trong xây dựng và củng cố khối đại đại đoàn kết toàn dân tộc.