Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Hành trình hiện thực hóa ước mơ tuổi trẻ của thanh niên dân tộc thiểu số

Minh Thu - 3 giờ trước

Với tinh thần học tập, sáng tạo, nhiệt huyết và khát khao cống hiến của tuổi trẻ, nhiều thanh niên DTTS đã và đang trên hành trình khởi nghiệp và có nhiều đóng góp, xây dựng quê hương. Qua đó, từng bước hiện thực hóa ước mơ tuổi trẻ, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Mô hình du lịch cộng đồng của anh Bùi Văn Cường (bìa phải), xã Vân Sơn, tỉnh Phú Thọ thường xuyên được các thanh niên DTTS đến học hỏi kinh nghiệm (Ảnh MH)
Mô hình du lịch cộng đồng của anh Bùi Văn Cường (bìa phải), xã Vân Sơn, tỉnh Phú Thọ thường xuyên được các thanh niên DTTS đến học hỏi kinh nghiệm (Ảnh MH)

Sau 13 năm học tập, làm việc ở TP. Hồ Chí Minh, anh Bùi Văn Cường, thanh niên dân tộc Mường, ở xã vùng cao Vân Sơn, tỉnh Phú Thọ quyết định trở về địa phương, mạnh dạn phát triển du lịch cộng đồng bằng việc đầu tư, cải tạo ngôi nhà sàn đang ở để đón khách du lịch. Thông qua đó, anh Cường cũng mong muốn, tạo cảm hứng khởi nghiệp cho thanh niên DTTS trong vùng.

Trong quá trình khởi nghiệp, anh Cường nhận được sự hỗ trợ, tư vấn, định hướng từ địa phương để có những cách làm hiệu quả. Dù mới khởi nghiệp được chừng hai năm, nhưng khu nhà sàn của anh Cường đã được nhiều đoàn du khách gần xa lựa chọn làm điểm dừng chân trong hành trình khám phá vùng cao.

Từ mô hình của gia đình anh Bùi Văn Cường, phong trào khởi nghiệp trong vùng đồng bào DTTS ở địa phương đã được lan rộng, góp phần thúc đẩy kinh tế phát địa phương phát triển. Đồng thời, khai thác, gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc trên đất Tổ.

“Tôi rất mong du lịch cộng đồng ở địa phương phát triển, vì nhận thấy quê mình với cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, khí hậu trong lành, 4 mùa hoa thơm khoe sắc, hơn nữa nơi đây còn được biết đến với nhiều loại rau củ quả ôn đới. Du khách không chỉ được tản bộ, hít thở không gian núi rừng, mà còn được trải nghiệm đặc sản của địa phương. Nên tôi quyết định đầu tư và mong muốn bà con sẽ cùng chung tay để quê hương mình được du khách biết đến nhiều hơn nữa", anh Cường chia sẻ về tương lai phía trước.

Anh Đinh Lê Tuấn Anh, xã An Lão, tỉnh Gia Lai khởi nghiệp với mô hình sản xuất nhang, nụ quế (Ảnh: D.Đ).
Anh Đinh Lê Tuấn Anh, xã An Lão, tỉnh Gia Lai khởi nghiệp với mô hình sản xuất nhang, nụ quế (Ảnh: D.Đ).

Trên đỉnh Cổng Trời An Toàn, xã An Lão, tỉnh Gia Lai, ở độ cao gần 800 mét so với mực nước biển, quanh năm sương mù bao phủ, đôi vợ chồng trẻ Võ Minh Mơ và Đinh Lê Tuấn Anh, dân tộc Hrê đã lựa chọn khởi dựng lại nghề quế của cha ông, mang lại sinh kế mới cho bà con. Năm 2022, hai vợ chồng Minh Mơ - Tuấn Anh đã thành lập Hợp tác xã Dược liệu và Dịch vụ An Lão, với mong muốn phát triển sản phẩm từ cây quế.

Không chỉ dừng lại ở vỏ quế thô, từ những gốc quế nơi rừng sâu, vợ chồng Minh Mơ - Tuấn Anh đã chế biến ra 4 sản phẩm: gia vị quế, quế thanh cạo vỏ, nụ quế thông An Toàn và nến thơm vỏ quế. Những sản phẩm này đang hiện diện trên các kệ hàng OCOP và chuẩn bị bước ra thị trường rộng lớn.

Năm 2024, vợ chồng Minh Mơ - Tuấn Anh vay 100 triệu đồng từ Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH An Lão, cùng 400 triệu đồng tích lũy để đầu tư nhà xưởng, máy móc tại thôn 3, xã An Lão sản xuất nhang, nụ quế. Mỗi tháng, cơ sở xuất bán gần 1 tấn sản phẩm. Đồng thời, phát triển thêm các dòng sản phẩm như muối chấm bột quế, trà quế, vỏ quế khô… để nâng cao giá trị nông sản địa phương. Hiện, cơ sở đạt lợi nhuận trên 250 triệu đồng/năm, tạo việc làm cho 6 lao động địa phương.

Những năm gần đây, ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên ở vùng đồng bào DTTS tự tin, mạnh dạn khởi nghiệp, lập nghiệp trên mảnh đất quê hương (Ảnh MH)
Những năm gần đây, ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên ở vùng đồng bào DTTS tự tin, mạnh dạn khởi nghiệp, lập nghiệp trên mảnh đất quê hương (Ảnh MH)

Chia sẻ với chúng tôi, anh Đinh Lê Tuấn Anh, Giám đốc HTX Dịch vụ và Dược liệu An Lão cho biết: Hiện nay, mỗi tháng chúng tôi thu mua hơn 600 kg quế thô, sản xuất được nhang quế nụ đạt chuẩn OCOP 3 sao cung cấp cho thị trường, đạt doanh thu 30 triệu đồng/tháng. 

Thông qua hoạt động thu mua, sản xuất, chúng tôi đã tạo việc làm cho một số người dân ở địa phương, nâng cao giá trị của cây quế. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục nâng cao chất lượng, mẫu mã sản phẩm và sản xuất một số loại sản phẩm làm đẹp, thực phẩm từ cây quế, trà ô long…

Những năm gần đây, ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên ở vùng đồng bào DTTS tự tin, mạnh dạn khởi nghiệp, lập nghiệp trên mảnh đất quê hương. Những câu chuyện vượt khó, vươn lên làm giàu chính đáng như anh Bùi Văn Cường, vợ chồng Minh Mơ - Tuấn Anh đang lan tỏa tinh thần tuổi trẻ dám nghĩ, dám làm.

Có thể thấy, sự năng động, sáng tạo của tuổi trẻ, thanh niên DTTS đang từng bước thổi luồng sinh khí mới vào đời sống văn hóa - kinh tế của nhiều vùng quê, góp phần để những giá trị truyền thống không chỉ được gìn giữ mà còn trở thành nguồn lực quan trọng cho phát triển bền vững.

Tin cùng chuyên mục
Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3: Lời nhắc nhở về tình người trong nhịp sống hiện đại

Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3: Lời nhắc nhở về tình người trong nhịp sống hiện đại

Ngày 20/3 hằng năm được biết đến là Ngày Quốc tế Hạnh phúc, một dấu mốc do Đại hội đồng Liên Hợp Quốc chính thức thông qua vào năm 2012. Sự ra đời của ngày này không chỉ mang ý nghĩa tôn vinh niềm vui sống, mà còn nhấn mạnh rằng hạnh phúc là quyền cơ bản của mỗi con người, là mục tiêu mà mọi quốc gia cần hướng tới trong hành trình phát triển bền vững.