Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Hiệu quả mô hình đảng viên giúp dân xóa đói giảm nghèo

Hùng Phong - 09:54, 02/03/2020

Sau 1 năm thực hiện Chỉ thị số 681-CT/ĐU ngày 8/10/2018 của Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) “Về việc phân công đảng viên đồn biên phòng phụ trách các hộ gia đình ở khu vực biên giới”, BĐBP tỉnh Nghệ An đã tạo chuyển biến tích cực. Các đơn vị BĐBP trên địa bàn đã làm tốt công tác vận động quần chúng, giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, phát hiện, xử lý kịp thời các vấn đề nảy sinh trên địa bàn.

BĐBP Nghệ An hướng dẫn dân trồng rau xanh.
BĐBP Nghệ An hướng dẫn dân trồng rau xanh

Một năm qua, cứ đều đặn vào dịp cuối tuần hay các dịp lễ, Tết, Đại úy Phan Minh Hoàn, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng Đồn Biên phòng (ĐBP) Châu Khê lại đến gia đình chị La Thị Cúc, người Đan Lai (thuộc nhóm dân tộc Thổ), ở bản Châu Sơn, xã Châu Khê, huyện Con Cuông (Nghệ An) để thăm hỏi, động viên và chia sẻ khó khăn cùng gia đình.

Chị Cúc tuy tuổi còn trẻ, nhưng do đông con, nên mấy năm qua hai vợ chồng làm ăn kinh tế không hiệu quả, dẫn đến thiếu đói mùa giáp hạt. Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị Cúc, thực hiện Chỉ thị 681, Đại úy Phan Minh Hoàn đã tham mưu cho lãnh đạo, chỉ huy nhận phụ trách, giúp đỡ gia đình chị và 5 hộ nghèo khác của bản Châu Sơn. Bước đầu, anh cùng một số cán bộ ở ĐBP hướng dẫn gia đình chị Cúc cải tạo đất vườn, trồng rau xanh phục vụ nhu cầu hằng ngày; đồng thời hỗ trợ hai con lợn từ mô hình hỗ trợ lợn nái đen sinh sản của BĐBP để gia đình chị tạo sinh kế, vươn lên thoát nghèo.

Còn Thiếu tá Hoàng Ngọc Hùng, nhân viên của ĐBP Châu Khê đảm nhận phụ trách, giúp 5 hộ gia đình nghèo ở bản Khe Bu, xã Châu Khê. Anh thường xuyên về các hộ gia đình nắm bắt tâm tư, nguyện vọng để có hướng hỗ trợ, giúp đỡ.

Ông Vi Thanh Ban, Trưởng bản Khe Bu cho biết: Bản có 183 hộ với 840 nhân khẩu, trong đó gần 90% dân số là người Đan Lai. Trong 1 năm qua, nhờ sự hỗ trợ, giúp đỡ của BĐBP, nhiều hộ đã tích cực làm ăn, từng bước vươn lên thoát nghèo, giảm số hộ nghèo của bản xuống còn 136 hộ.

Qua 1 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 681, BĐBP tỉnh Nghệ An đã phân công 593 đảng viên phụ trách 2.846 hộ gia đình, 13.498 khẩu ở khu vực biên giới, ven biển. Các đảng viên đã bám sát mục tiêu, yêu cầu, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động các hộ thực hiện có hiệu quả, cụ thể: Đã thực hiện tốt công tác tiếp cận nắm bắt tâm tư nguyện vọng, vận động các hộ gia đình không nghe, không tin những lời kích động, xúi giục của các phần tử xấu, không tham gia tụ tập đông người, tuần hành, biểu tình gây rối trật tự công cộng. Giám sát và kìm giữ không để phát sinh tội phạm. Vận động di dời 22 hộ người Đan Lai tại vùng lõi Vườn Quốc gia Pù Mát về khu tái định cư xã Thạch Ngàn (huyện Con Cuông). Tham mưu các hộ gia đình phát triển trồng rừng phủ kín đồi trọc, trồng cây công nghiệp, cây ăn quả có giá trị kinh tế, chăn nuôi gia súc, gia cầm. Giúp đỡ 8 hộ thoát nghèo, cam kết không tái nghèo. Việc thực hiện Chỉ thị 681 bước đầu đã đạt được những kết quả quan trọng.

Đại tá Lê Như Cương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh Nghệ An, khẳng định: Đội ngũ đảng viên phân công phụ trách hộ gia đình đã thực hiện tốt phương châm: “3 bám, 4 cùng”; chấp hành nghiêm kỷ luật dân vận, đồng thời tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất mô hình, cách làm hay, các nội dung phần việc cụ thể, thiết thực, có ý nghĩa, mang tính lan tỏa cao, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng BĐBP. 

Tin cùng chuyên mục
Đắk Lắk: Quý I/2024, tổng dư nợ tín dụng chính sách xã hội đạt hơn 7.536 tỷ đồng

Đắk Lắk: Quý I/2024, tổng dư nợ tín dụng chính sách xã hội đạt hơn 7.536 tỷ đồng

Vừa qua, ngày 17/4 Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) Chi nhánh Đắk Lắk đã tổ chức phiên họp đánh giá kết quả hoạt động trong quý I và triển khai nhiệm vụ quý II/2024. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh Nguyễn Tuấn Hà chủ trì phiên họp. Tham dự cuộc họp còn có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội là thành viên Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh.