Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Hòa Bình sẵn sàng cho Phiên chợ vùng cao

Quỳnh Chi - 22:50, 10/05/2022

Theo UBND tỉnh Hòa Bình, từ ngày 13 - 17/5, “Phiên chợ vùng cao tỉnh Hòa Bình” sẽ được diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và triển lãm tỉnh. Đây là hoạt động nhằm quảng bá các sản phẩm văn hóa, du lịch của tỉnh, nhân dịp tỉnh Hòa Bình đăng cai tổ chức môn Đua xe đạp trong chương trình Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31).

Các sản phẩm cây ăn quả của địa phương sẽ có mặt tại gian hàng của phiên chợ vùng cao tỉnh Hòa Bình. (Ảnh minh họa)
Các sản phẩm cây ăn quả của địa phương sẽ có mặt tại gian hàng của phiên chợ vùng cao tỉnh Hòa Bình. (Ảnh minh họa)

Phiên chợ vùng cao tỉnh Hòa Bình với chủ đề "Nơi hội tụ và lan tỏa”, có quy mô 100 gian hàng. Trong đó có 60 gian trưng bày các sản phẩm OCOP, nông sản các huyện, thành phố, các ngành trong tỉnh. 40 gian thương mại là các sản phẩm hàng Việt Nam tại các tỉnh, thành phố. Nguồn kinh phí dự kiến 1,7 tỷ đồng, từ ngân sách và xã hội hóa.

Các gian hàng được chia theo khu vực: Khu gian hàng trưng bày và bán sản phẩm OCOP, nông sản, thủ công mỹ nghệ; khu gian hàng ẩm thực; khu gian hàng giới thiệu nghề truyền thống, văn hóa các dân tộc của các địa phương trong tỉnh; khu bán hàng ngoài trời (bán các loại gia súc, gia cầm, các loại cây, con giống...); khu gian hàng thương mại dành cho các doanh nghiệp, HTX; khu vui chơi ngoài trời...

Các sản phẩm, hàng hóa tham gia trưng bày, giới thiệu và bán tại Phiên chợ là sản phẩm, hàng hóa tiêu biểu, đặc sắc của địa phương, vùng miền; bảo đảm yêu cầu về chất lượng, hình thức mẫu mã, vệ sinh an toàn thực phẩm và nguồn gốc xuất xứ theo quy định, cũng như đủ số lượng để đáp ứng nhu cầu trong suốt thời gian tổ chức.

Tham gia Phiên chợ, du khách cũng sẽ được tìm hiểu về những nét văn hóa, phong tục tập quán truyền thống của các dân tộc, tham gia các trò chơi dân gian như: Ném còn, giã bánh, múa sạp, múa xòa, bắn nỏ, đi cà kheo…

Phiên chợ vùng cao tỉnh Hòa Bình được tổ chức nhằm giới thiệu, quảng bá nét sinh hoạt cộng đồng trong các chợ phiên của đồng bào vùng cao phía Bắc nói chung và của tỉnh Hòa Bình nói riêng. Đặc biệt là đặc trưng, thế mạnh về văn hóa, phong tục tập quán, ẩm thực và các sản phẩm đặc trưng của tỉnh; những giá trị văn hóa độc đáo của đồng bào các dân tộc tỉnh Hòa Bình, góp phần thúc đẩy hoạt động thương mại, phát triển các chương trình du lịch, nhất là du lịch văn hóa của tỉnh Hòa Bình.

Tin cùng chuyên mục
Côn Đảo - từ “địa ngục trần gian” đến thiên đường du lịch

Côn Đảo - từ “địa ngục trần gian” đến thiên đường du lịch

Sau gần một thế kỷ giải phóng, xây dựng và phát triển, từ mảnh đất được coi là “địa ngục trần gian” của thế kỷ XX, Côn Đảo đã trở thành “thiên đường du lịch” giàu có, là điểm đến linh thiêng của khách thập phương trên toàn thế giới.