Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Nhịp cầu nhân ái

Hội LHPN huyện Yên Thủy (Hòa Bình): Nhiều mô hình hoạt động hiệu quả

Hiếu Anh - 14:50, 29/09/2020

Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Yên Thủy (Hòa Bình) đã phát động nhiều mô hình hoạt động hiệu quả, sát với thực tế. Qua đó đã khích lệ tinh thần thi đua yêu nước, lập thành tích trong vùng đồng bào DTTS.

Phụ nữ thị trấn Hàng Trạm (Yên Thủy) chỉnh trang đường làng ngõ xóm.
Phụ nữ thị trấn Hàng Trạm (Yên Thủy) chỉnh trang đường làng ngõ xóm.

Về xã Bảo Hiệu những ngày này, chúng tôi được đi trên những con đường hoa rực rỡ trải khắp các bản làng. Đây chính là những nỗ lực của chị em phụ nữ trong phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới. Không chỉ tích cực trong việc bảo vệ môi trường, thời gian qua, Hội Phụ nữ xã Bảo Hiệu còn khích lệ các hội viên phát triển kinh tế thông qua mô hình “Hòm tiết kiệm giúp phụ nữ nghèo”.

Chị Quách Thị Huệ, Chủ tịch Hội LHPN xã Bảo Hiệu cho biết, từ năm 2015, mô hình “Hòm tiết kiệm giúp phụ nữ nghèo” được thành lập. Ban đầu, mô hình triển khai ở 4 xóm gồm: Hồng, Khuyển, Bãi Đa và Đội II, số lượng thành viên còn khiêm tốn. Hằng tháng, các thành viên đóng góp xây dựng quỹ nhưng cốt lõi nhất vẫn là giúp đỡ nhau trong các công việc gia đình, nhất là đối với các thành viên có hoàn cảnh khó khăn. Nhờ hoạt động hiệu quả, mô hình đã tạo mối đoàn kết chặt chẽ giữa các chị em với nhau. Đến nay, 12/12 xóm đã thành lập mô hình này.

Chị Quách Thị Huệ cho biết thêm, qua gần 5 năm triển khai, mô hình đã giúp cho các hội viên trong xã tích cực phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Tại cơ sở đã xuất hiện nhiều mô hình làm kinh tế giỏi.

Tiêu biểu như mô hình chăn nuôi gà Đông Tảo của gia đình chị Bùi Thị Bình ở xóm Hồng. Năm 2014, gia đình chị Hồng vẫn thuộc hộ nghèo. Tuy nhiên, nhờ được sự hỗ trợ động viên từ mô hình Hòm tiết kiệm, đến nay chị đã có một trang trại gà Đông Tảo với thu nhập lên tới 400 triệu đồng/năm.

Bên cạnh mô hình “Hòm tiết kiệm giúp đỡ phụ nữ nghèo” các cấp Hội Phụ nữ ở Yên Thủy còn phát động hàng chục các mô hình thiết thực khác. Chị Bùi Thị Dần, Chủ tịch Hội LHPN huyện Yên Thủy cho biết: Xác định rõ tầm quan trọng của phong trào thi đua yêu nước, hằng năm, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn Hội LHPN cơ sở xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động cụ thể đối với từng phong trào thi đua, nhằm tạo không khí sôi nổi trong các cấp hội, phát huy sức mạnh tổng hợp của hội viên phụ nữ trên địa bàn.

Theo đó, trong giai đoạn 2015 - 2020, Hội Phụ nữ phát động nhiều mô hình thiết thực. Cụ thể như mô hình “90 hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em”, chương trình “Nồi cháo yêu thương”, phát cháo miễn phí cho bệnh nhân nghèo tại Trung tâm Y tế huyện…

Ngoài ra, Hội Phữ nữ huyện còn tích cực phát động các hoạt động giúp nhau phát triển kinh tế như: “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, “Phụ nữ làm kinh tế giỏi” bằng nhiều hình thức: Hỗ trợ sản xuất, tín chấp vốn vay, tạo việc làm cho phụ nữ, hỗ trợ kiến thức khoa học - kỹ thuật, công lao động… Trong 5 năm đã giúp 1.586 chị, với trị giá trên 4,7 tỷ đồng...

Trong giai đoạn 2015 - 2020, tổng số hội viên của Hội LHPN Yên Thủy đạt 3 tiêu chuẩn thi đua của Trung ương Hội LHPN Việt Nam (Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc) là 39.945 hội viên (trên 80%). Tại cơ sở xuất hiện nhiều điển hình phụ nữ lao động giỏi được Trung ương Hội LHPN Việt Nam khen thưởng.

Tin cùng chuyên mục
Điện Biên: Đề án 09 giúp 5 nghìn hộ đồng bào nghèo an cư

Điện Biên: Đề án 09 giúp 5 nghìn hộ đồng bào nghèo an cư

5.000 ngôi nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo ở Điện Biên được hoàn thành trong hơn 200 ngày đêm. Đây là kết quả phản ánh những nỗ lực của địa phương trong thực hiện Đề án vận động hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (Đề án 09). Thành công này, càng khẳng định tinh thần tương thân, tương ái, đoàn kết của toàn hệ thống chính trị chung tay thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước đối với hộ đồng bào nghèo.