Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Gương sáng

Phụ nữ Hậu Giang Học tập và làm theo Bác

Phương Nghi - 09:45, 29/07/2020

Việc tự giác thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã được cán bộ, hội viên, phụ nữ tỉnh Hậu Giang nhận thức ngày càng sâu sắc, trở thành công việc thường xuyên của mỗi cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Hậu Giang, trước hết là của người đứng đầu tổ chức Hội, của nữ cán bộ, đảng viên, hội viên.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Loan, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hậu Giang trao nhu yếu phẩm giúp hộ nghèo phòng, chống dịch Covid-19.
Bà Nguyễn Thị Tuyết Loan, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hậu Giang trao nhu yếu phẩm giúp hộ nghèo phòng, chống dịch Covid-19.

Sau 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện phong trào thi đua yêu nước “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; các cấp Hội LHPN tỉnh Hậu Giang từ tỉnh đến cơ sở đã vận dụng sáng tạo vào thực tế với nhiều cách làm hay, hoạt động phong phú, thiết thực, nội dung tập trung theo chủ đề từng năm.

Thời gian qua, các cấp Hội LHPN tỉnh triển khai hiệu quả thông qua những việc làm cụ thể, thiết thực trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, phát huy tinh thần đùm bọc, tương thân tương ái qua các mô hình: “Phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới”, “Ngày thứ Bảy vì cộng đồng”, “Hũ gạo tình thương”,“Nuôi heo đất, tiết kiệm điện giúp người già neo đơn”,“Trao hạt gạo nghĩa tình”, “Cho và nhận”, Mô hình đầm ấm yêu thương, “Phiên chợ 0 đồng”, “Gian hàng 0 đồng”; vận động xây dựng và trao tặng “Mái ấm tình thương”, trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học...

Bên cạnh việc duy trì các hình thức tiết kiệm mang tính đặc thù của chị em phụ nữ như tổ hùn vốn, nhóm phụ nữ tiết kiệm, nhiều hình thức tiết kiệm mới được chị em áp dụng trong cuộc sống, sinh hoạt hằng ngày mang lại hiệu quả thiết thực như: “Tiết kiệm điện, nước, chất đốt”; hay các mô hình trồng rau sạch, nuôi cá để cải thiện bữa ăn, giảm chi tiêu, tích lũy vốn cho gia đình như “Vườn rau hỗ trợ chất lượng cuộc sống”, “Biến rác thải thành tiền tiết kiệm”, Câu lạc bộ “Đan lục bình, chăn nuôi heo kết hợp trồng cam”, “Tổ hùn vốn, nhóm phụ nữ tiết kiệm”…

Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, các cấp Hội LHPN tỉnh Hậu Giang phát động thực hiện thi đua với chủ đề “Làm theo Bác, thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững”. Đến nay, các mô hình tiết kiệm đã huy động được 34,2 tỷ đồng, giúp 13.360 hội viên, phụ nữ vay không tính lãi, góp phần cùng địa phương công nhận 2 huyện, 29/53 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Riêng Tỉnh hội đã huy động 1,5 tỷ đồng và nhiều hiện vật khác trong, ngoài tỉnh để hỗ trợ hội viên, phụ nữ và gia đình cũng như các địa phương vượt khó, vươn lên ổn định cuộc sống, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Theo bà Nguyễn Thị Tuyết Loan, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hậu Giang: Thông qua các mô hình: “Cùng con đến trường” (2 mô hình cấp huyện, 24 mô hình cấp xã đang thực hiện với 230 học sinh thụ hưởng); “Ấp không còn hội viên nghèo” (có 14 ấp tham gia, đã có 2 xã đạt xã không hội viên nghèo); “Phụ nữ 3 dân tộc Kinh - Hoa - Khmer giúp nhau giảm nghèo”… các cấp Hội đã tặng 14.201 phần quà Tết cho cán bộ, hội viên, phụ nữ, trẻ em nghèo, xây dựng và bàn giao 30 mái ấm tình thương, tổng trị giá gần 5,4 tỷ đồng.

Có thể thấy, các mô hình hoạt động thiết thực của phụ nữ tỉnh Hậu Giang đã từng bước tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện theo các phẩm chất đạo đức “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang” trong cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ; xây dựng hình ảnh người cán bộ Hội có tinh thần trách nhiệm, có năng lực công tác, sâu sát thực tiễn phong trào được cán bộ, hội viên tin tưởng.

Tin cùng chuyên mục
Người đàn ông tài hoa và những sản phẩm tre Việt có "hồn"

Người đàn ông tài hoa và những sản phẩm tre Việt có "hồn"

Từ những thân tre, gốc tre xù xì thô ráp qua bàn tay tài hoa của anh Võ Tấn Tân (TP.Hội An, Quảng Nam) đã trở thành sản phẩm thủ công mỹ nghệ độc đáo và có hồn. Những tác phẩm của anh Tân không chỉ thu hút khách hàng trong nước, mà du khách nước ngoài cũng rất thích thú khi trải nghiệm tại xưởng sản xuất của anh. Nhờ đó, hình ảnh cây tre Việt lan toả đến với bạn bè quốc tế và mang lại cho anh Tân khoảng thu nhập không nhỏ.