Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Dân tộc- Tôn giáo

Hội nghị đánh giá triển khai kết luận của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ Phật giáo Nam tông Khmer

Lê Nguyễn - Như Tâm - 22:56, 11/05/2023

Chiều 11/5, tại chùa Sà Lôn (xã Lương Phi, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam, Ban Tôn giáo Chính phủ đã tổ chức Hội nghị đánh giá 19 năm công tác hỗ trợ Phật giáo Nam tông Khmer của Chính phủ, Thủ tưởng Chính phủ.

Chư tôn đức tham dự Hội nghị
Chư tôn đức tham dự Hội nghị

Chứng minh và tham dự Hội nghị có Trưởng lão Hòa thượng Chau Ty - Phó Pháp chủ Hội đồng chứng minh; Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Tăng sự Trung ương, Trưởng ban Tổ chức; cùng minh chứng có các vị chức sắc Phật giáo Nam tông Khmer các tỉnh Tây Nam Bộ.

Về phía chính quyền, có ông Vũ Hoài Bắc - Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ; cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành tỉnh An Giang.

 Hoà thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng trị sự, Trưởng Ban Tăng sự Trung ương phát biểu khai mạc Hội nghị
Hoà thượng Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch Hội đồng trị sự, Trưởng Ban Tăng sự Trung ương phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn nhận định: “Hội nghị hôm nay chính là dịp để Ban Tôn giáo Chính phủ, Hội đồng Trị sự đánh giá chỉ đạo 7 điểm của Chính phủ, phần việc nào đã hoàn thành, phần việc nào đã thực hiện nhưng chưa trọn vẹn, phần việc nào còn khó khăn, vướng mắc. Từ ý nghĩa đó, Ban Tôn giáo Chính phủ, Hội đồng Trị sự sẽ báo cáo Chính phủ có chỉ đạo tiếp theo để Hệ phái Phật giáo Nam tông Khmer đã phát triển, ổn định thì ngày càng phát triển, ổn định trong ngôi nhà chung Giáo hội Phật giáo Việt Nam”.

Thay mặt Ban Tổ chức, Hòa thượng Danh Lung - Ủy viên Thư ký HĐTS, Viện Trưởng Phân viện Nghiên cứu Phật giáo Nam tông Khmer đã trình bày báo cáo đánh giá 19 năm công tác hỗ trợ Phật giáo Nam tông Khmer (2004 - 2023). Bằng sự nỗ lực của Ban Thường trực HĐTS và Văn phòng Trung ương Giáo hội, sự phối hợp đồng bộ của chư Tôn đức Giáo phẩm Phật giáo Nam tông Khmer, sự quan tâm sâu sắc và giúp đỡ đặc biệt của Chính phủ, Ban Tôn giáo Chính phủ, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPG Việt Nam đã thực hiện có kết quả một số công tác theo yêu cầu của Nghị quyết về Phật giáo Nam tông Khmer, như: Tăng cường nhân sự của Hệ phái tham gia từ Trung ương đến địa phương; đã in và trao tặng 80 đầu Kinh sách bằng chữ Khmer; hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các lớp Sơ cấp Pali, Vini tại một số đơn vị tỉnh, thành...

Học viện Phật giáo Nam tông Khmer đã đào tạo được 5 khóa với tổng số 150 vị tốt nghiệp Cử nhân Phật học; đang đào tạo khóa VI và khóa VII, với tống số 50 vị theo học; cấp giấy chứng nhận Tu sĩ và chứng điệp thọ giới cho chư Tăng; hoàn tất 100% việc bổ nhiệm trụ trì các cơ sở tự viện Nam Tông Khmer; hoàn tất công tác khắc con dấu và trao con dấu cho 452 chùa Phật giáo Nam tông Khmer thuộc Đồng bằng sông Cửu Long; đã khánh thành giai đoạn 1 và trai đường Học viện Phật giáo Nam tông Khmer; đang xây dựng các hạng mục tiếp theo của công trình.

Ông Vũ Hoài Bắc, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ phát biểu tại Hội nghị
Ông Vũ Hoài Bắc, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ phát biểu tại Hội nghị

Thay mặt lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ, ông Vũ Hoài Bắc đã phát biểu ghi nhận những thành quả mà Phật giáo Nam tông Khmer đã đạt được trong giai đoạn 19 năm và mong muốn qua hội nghị này, sẽ đánh giá một cách khách quan, đưa ra hướng giải quyết về việc thực hiện công tác hỗ trợ Phật giáo Nam tông Khmer, từ đó phát triển ổn định Hệ phái trong lòng GHPG Việt Nam, phát huy vai trò là thành viên trong khối Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trưởng lão Hòa thượng Chau Ty - ban đạo từ tại Hội nghị
Trưởng lão Hòa thượng Chau Ty - ban đạo từ tại Hội nghị

Ban đạo từ, Trưởng lão Hòa thượng Chau Ty mong muốn trong thời gian sắp tới, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Trung ương Giáo hội sẽ tiếp tục quan tâm hỗ trợ cho các hoạt động của Hệ phái Phật giáo Nam tông Khmer được thành tựu, góp phần phát triển khối Đại đoàn kết toàn dân tộc.