Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Hội thảo nâng cao chất lượng đời sống phụ nữ DTTS theo tôn giáo

T. Hợp - 19:00, 06/12/2022

Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ban Dân vận Trung ương phối hợp với tỉnh Lâm Đồng vừa tổ chức Hội thảo “rà soát thực trạng những vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo đặt ra tại vùng đồng bào DTTS và miền núi và giải pháp can thiệp, hỗ trợ nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ DTTS theo tôn giáo".

Toàn cảnh Hội thảo
Toàn cảnh Hội thảo

 Bà Tôn Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Ông Đỗ Văn Phới, Phó Trưởng Ban dân vận Trung ương; Ông Phạm S, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì Hội nghị. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các cơ quan liên quan.

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm S cho biết, Lâm Đồng có 10 huyện và 2 thành phố, 111 xã, 18 phường và 13 thị trấn. Dân số toàn tỉnh ước tính hơn 1,3 triệu người với 47 dân tộc anh em cùng sinh sống, nhiều tôn giáo khác nhau với khoảng 826.000 tín đồ. Tín đồ là đồng bào DTTS gần 225.000 người, trong đó, tín đồ theo tôn giáo là phụ nữ chiếm khoảng 50%. Thời gian qua, tình hình hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh nói chung, vùng đồng bào các DTTS nói riêng cơ bản ổn định. Các tổ chức tôn giáo, các chức sắc, chức việc có tín đồ là phụ nữ DTTS chấp hành đúng giáo lý, giáo luật tôn giáo; sống “tốt đời, đẹp đạo”, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa, tích cực phát triển kinh tế góp phần quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của tỉnh.

Cũng tại Hội thảo, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh phát biểu nhấn mạnh: Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Hội thảo này tại 3 tỉnh đại diện 3 khu vực gồm Tuyên Quang; Lâm Đồng và An Giang nhằm nghiên cứu thực trạng, thực tiễn các vấn đề về tín ngưỡng, tôn giáo đang tác động, ảnh hưởng đến đời sống phụ nữ DTTS tại một số địa bàn đặc thù tôn giáo. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp can thiệp phù hợp trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và Dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em (thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021- 2030), giai đoạn I (2021-2025).

Các đại biểu tập trung thảo luận, nghiên cứu thực trạng, tình hình, hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo tác động đến tư tưởng, đời sống của phụ nữ DTTS theo các tôn giáo tại các địa bàn; Các vấn đề đặt ra trong thực hiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo và yêu cầu trong công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ DTTS theo các tôn giáo thời gian tới. Rà soát, đánh giá thực trạng các mô hình, hoạt động can thiệp, hỗ trợ của Hội phụ nữ các cấp tại địa phương trong việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ DTTS theo tín ngưỡng, tôn giáo. Dự báo xu hướng và kiến nghị đề xuất về giải pháp can thiệp, hỗ trợ phù hợp, đặc thù nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ DTTS theo tôn giáo.