Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Hội thảo phát huy vai trò của Người có uy tín trong đồng bào DTTS khu vực Đông Bắc

Tuấn Ninh - 22:41, 10/06/2022

Ngày 10/6, tại Bắc Kạn đã diễn ra Hội thảo "Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách và phát huy vai trò của Người có uy tín trong đồng bào DTTS khu vực Đông Bắc". Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh chủ trì Hội thảo.

Quang cảnh Hội thảo
Quang cảnh Hội thảo

Tới dự và đồng chủ trì Hội thảo có: Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Triệu Tài Vinh; Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn Phạm Duy Hưng; Ủy viên BTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn Ma Từ Đông Điền.

Dự hội thảo còn có lãnh đạo Ban Dân tộc các tỉnh trong khu vực Đông Bắc, gồm: Phú Thọ, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Giang và Quảng Ninh; 20 đại biểu Người có uy tín trong đồng bào DTTS của các huyện Chợ Đồn, Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.

 Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn Phạm Duy Hưng phát biểu tại hội thảo
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn Phạm Duy Hưng phát biểu tại hội thảo

Theo đánh giá của Ủy ban Dân tộc, Người có uy tín có vai trò hết sức quan trọng tại cơ sở, đặc biệt là trong tuyên truyền, vận động đồng bào các DTTS tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở... Những năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách đối với đồng bào DTTS nói chung, Người có uy tín nói riêng. Tuy nhiên, quá trình thực hiện cho thấy còn nhiều hạn chế, bất cập cần chỉnh sửa, bổ sung.

Trong việc gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, Người có uy tín có vai trò đặc biệt quan trọng. Bằng kiến thức và kinh nghiệm sống, Người có uy tín đã vận động đồng bào các dân tộc giữ gìn, phát huy những phong tục tập quán tốt đẹp; xóa bỏ những hủ tục, bài trừ mê tín dị đoan. Nhiều di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, lễ hội truyền thống của đồng bào các dân tộc đã được Người có uy tín lưu giữ và phát huy. Điển hình như hát Then của dân tộc Tày, hát Song Hao của dân tộc Nùng, hát Sình Ca của người Cao Lan, Soọng Cô của dân tộc Sán Dìu; nhà gươl của dân tộc Cơ Tu ở tỉnh Thừa Thiên Huế; lễ hội Chợ phong lưu Khâu Vai của dân tộc Nùng, lễ hội cầu mưa của dân tộc Lô Lô ở Hà Giang; Lễ cấp sắc của người Dao...

hứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh phát biểu tại Hội thảo
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh phát biểu tại Hội thảo

Tại Hội thảo, lãnh đạo Ban Dân tộc các tỉnh trong khu vực Đông Bắc và đại diện Người có uy tín của các huyện Chợ Đồn, Chợ Mới đã đánh giá cao các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào DTTS nói chung và Người có uy tín nói riêng, trong đó có Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg và hiện nay là Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 6/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu kiến nghị một số nội dung, gồm: Điều chỉnh định mức hỗ trợ cho Người có uy tín để phù hợp với thực tế hiện nay (liên quan tới hoạt động thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ khó khăn...); thường xuyên tổ chức các hội nghị tuyên truyền cho Người có uy tín về tin tức, sự kiện thời sự, nhất là chính sách mới, công tác dân tộc; tổ chức định kỳ các buổi gặp mặt, tập huấn, trao đổi kinh nghiệm của Người có uy tín tại các địa phương và Trung ương…

Ủy ban Dân tộc tặng quà cho 20 đại biểu Người có uy tín trong đồng bào DTTS của huyện Chợ Đồn và huyện Chợ Mới
Ủy ban Dân tộc tặng quà cho 20 đại biểu Người có uy tín trong đồng bào DTTS của huyện Chợ Đồn và huyện Chợ Mới

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh đánh giá cao việc các địa phương đã triển khai có hiệu quả chính sách đối với Người có uy tín theo quy định. Ủy ban Dân tộc ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu tại Hội thảo, đặc biệt là Người có uy tín trong đồng bào DTTS, trên cơ sở đó sẽ tổng hợp, tham mưu cho Chính phủ trong thời gian tới.

Tin cùng chuyên mục
Thanh Hóa: Biểu dương thanh niên, sinh viên tiêu biểu và gương khởi nghiệp trong vùng đồng bào DTTS và miền núi

Thanh Hóa: Biểu dương thanh niên, sinh viên tiêu biểu và gương khởi nghiệp trong vùng đồng bào DTTS và miền núi

Tỉnh đoàn Thanh Hóa vừa phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị Biểu dương thanh niên, sinh viên tiêu biểu và tấm gương khởi nghiệp thành công trong vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2024, tại Tp. Sầm Sơn. Tham dự Hội nghị có 300 cán bộ, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tiêu biểu trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.