Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Hội thi “Lung linh vòng xòe” năm 2026 sẽ được tổ chức tại Nghĩa Lộ

Trọng Bảo - 7 giờ trước

Thông tin từ Ban Tổ chức, Hội thi “Lung linh vòng xòe” năm 2026 sẽ được tổ chức trong 3 ngày 28 - 30/4/2026, tại Quảng trường Golden Field, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Lào Cai.

Hội thi nhằm quảng bá, tôn vinh nghệ thuật xòe Thái (Ảnh Trọng Bảo)
Hội thi nhằm quảng bá, tôn vinh nghệ thuật xòe Thái. (Ảnh: Trọng Bảo)

Hội thi được tổ chức với sự phối hợp của các Nghĩa Lộ, Trung Tâm, Cầu Thia và xã Liên Sơn. Tham gia hội thi có 8 đội xòe đến từ các địa phương, với sự góp mặt của đông đảo nghệ nhân và diễn viên quần chúng. Các đội thi sẽ biểu diễn những điệu xòe truyền thống kết hợp sáng tạo, thể hiện nét đẹp văn hóa đặc sắc của đồng bào Thái vùng Mường Lò.

Hội thi “Lung linh vòng xòe” năm 2026 được tổ chức để chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, phục vụ nhu cầu khám phá, trải nghiệm của du khách trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Đồng thời, tiếp tục quảng bá, bảo tồn, phát huy giá trị Di sản Văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Xòe Thái - di sản đại diện của nhân loại đã được UNESCO ghi danh.

Xòe là một loại hình vũ đạo của Việt Nam với những động tác biểu tượng cho các hoạt động của con người và được thực hành trong nghi lễ, văn hóa, đời sống và công việc. Xoè được trình diễn trong các nghi lễ, đám cưới, lễ hội bản mường truyền thống và các hoạt động của cộng đồng.

 Có 3 loại hình Xòe: Xòe nghi lễ, Xòe vòng và Xòe trình diễn. Xòe được thực hành tại các bản của người Thái chủ yếu ở 4 tỉnh Lào Cai, Sơn La, Lai Châu và Điện Biên. Trung tâm của Xòe có thể được coi ở Mường Lò (Lào Cai), Mường So (Lai Châu), Mường Lay (Điện Biên), Thuận Châu (Sơn La).

Ngày 15/12/2021, tại phiên họp Ủy ban Liên Chính phủ Công ước 2003 về bảo vệ Di sản Văn hóa phi vật thể lần thứ 16 của UNESCO, Di sản "Nghệ thuật Xòe Thái" của Việt Nam chính thức được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Tin cùng chuyên mục
Từ thổ cẩm truyền thống đến sản phẩm OCOP: Gìn giữ bản sắc, tạo dựng sinh kế

Từ thổ cẩm truyền thống đến sản phẩm OCOP: Gìn giữ bản sắc, tạo dựng sinh kế

Từ những tấm vải chàm nhuộm thủ công bên bếp lửa, đến các sản phẩm thổ cẩm tinh xảo vươn ra thị trường, trang phục truyền thống của người Nùng ở Lạng Sơn đang từng bước khẳng định giá trị khi tham gia chương trình OCOP. Không chỉ góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa, đây còn là hướng đi hiệu quả giúp nhiều phụ nữ có thêm sinh kế ổn định ngay tại quê hương.
Đọc nhiều