Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Nhịp cầu nhân ái

Hơn 1.000 trẻ em DTTS đã được nhận giúp đỡ sau MV của ca sĩ Đen Vâu

Tuấn Ninh - Doãn Đạt - 11:14, 30/05/2023

Sau khi được phát hành, MV "Nấu ăn cho em" của ca sĩ Đen Vâu đã thu hút được 10 triệu lượt View chỉ sau 10 ngày đăng tải và đang đứng Top 2 mục âm nhạc thịnh hành tại Việt Nam trên kênh Youtube. MV cũng góp phần giúp hơn 1.000 em nhỏ vùng cao được nhận nuôi sau khi ra mắt.

Hình ảnh cảm động về cuộc sống lam kux của những phụ nữ vung cao trong MV của Đen Vâu
Hình ảnh tạo nhiều cảm xúc về cuộc sống của những phụ nữ vùng cao trong MV của Đen Vâu

Một MV thực hiện tại vùng DTTS của ca sĩ Đen Vâu

Ngày 13/5 vừa qua, ca sĩ Đen Vâu đã tung ra MV Nấu ăn cho em kết hợp với ca sĩ trẻ PiaLinh (Hương Linh).

Vẫn với những ca từ mộc mạc, giản dị đã làm nên thương hiệu của anh, MV lần này đã mang tới cho khán giả câu chuyện về hành trình lên vùng cao thăm các em nhỏ tại hai điểm trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Sá Tổng (huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên).

Đối với Đen Vâu, những việc tốt cũng không có nghĩa là cần làm điều gì vĩ đại, cũng không cần phải là người vĩ đại mới làm được việc tốt
Đối với Đen Vâu, những việc tốt cũng không có nghĩa là cần làm điều gì vĩ đại, cũng không cần phải là người vĩ đại mới làm được việc tốt

Đến với MV, khán giả sẽ được theo dõi hành trình đi tìm con chữ đầy gian nan của các em nhỏ nơi đây, về hoạt động của Đen và của thành viên nhóm “Nuôi em”, mang tới cho các em nhỏ người DTTS. Những suất ăn đầy đủ, góp một phần giúp con đường tới trường của các em bớt khó khăn, xa xôi hơn. Từ đó, MV đã giúp lan tỏa dự án này đến đông đảo công chúng, cũng như truyền tải thông điệp về lòng nhân ái, tình yêu thương giữa con người với con người

Những bữa ăn dành cho các em từ dự án “Nuôi em”
Những bữa ăn dành cho các em từ dự án “Nuôi em”

Lan tỏa “nuôi em” đến với công chúng

Sau khi MV Nấu ăn cho em phát hành, anh Hoàng Hoa Trung - Chủ nhiệm nhóm Nuôi em chia sẻ, đã có hơn 1.000 em nhỏ được nhận nuôi. Trên mạng xã hội, các bạn trẻ cũng góp phần lan tỏa thông điệp ý nghĩa này đến đông đảo công chúng.

Về phía nghệ sĩ, Đen Vâu cho biết toàn bộ doanh thu từ lượt nghe và xem của bài hát Nấu ăn cho em từ nay về sau sẽ được dành cho dự án xây trường và nuôi em.

Đen Vâu chia sẻ rằng, những việc anh đang làm đã có rất nhiều người đã, đang và sẽ làm. Thông qua MV, anh chỉ muốn góp phần nhỏ công sức của mình và mong rằng sẽ lan tỏa được sự yêu thương, lòng nhân ái đến với cộng động
Đen Vâu chia sẻ rằng, những việc anh đang làm đã có rất nhiều người đã, đang và sẽ làm. Thông qua MV, anh chỉ muốn góp phần nhỏ công sức của mình và mong rằng sẽ lan tỏa được sự yêu thương, lòng nhân ái đến với cộng động

Anh chia sẻ: "Trước khi mình xây trường thì đã có hàng trăm ngôi trường được xây, trước khi mình nuôi em thì đã có hàng chục ngàn em nhỏ được lo cơm. Mình không phải người đầu tiên và chắc chắn không là người cuối cùng.

Những việc tốt cũng không có nghĩa là cần làm điều gì vĩ đại, cũng không cần phải là người vĩ đại mới làm được việc tốt. Một cái kẹp tóc cho em gái, một trái banh cho em trai, những con gấu bông, một bữa cơm ngon lành… Ai cũng làm được những điều đó. Và để làm việc tốt thì cũng cần phải học".

“Nụ cười của các em là “lãi” của mình trong chuyến đi này” - Đen Vâu chia sẻ trong MV
“Nụ cười của các em là “lãi” của mình trong chuyến đi này” - Đen Vâu chia sẻ trong MV

"Thật may là trong đời sống này có vô vàn những người ngày ngày vẫn đang cống hiến hết mình cho xã hội, những tấm gương, việc làm đó chính là giáo án để tôi nhìn nhận và học hỏi. Tôi nghĩ rằng khi tất cả mọi người đều nhìn vào điều tốt để học, để làm theo thì xã hội sẽ ngày càng tốt đẹp biết bao!", Đen Vâu chia sẻ.



Tin cùng chuyên mục
Trao tặng tủ sách nhân ái cho các em học sinh vùng cao

Trao tặng tủ sách nhân ái cho các em học sinh vùng cao

Với mong muốn góp phần thúc đẩy sự phát triển của thế hệ trẻ thông qua hành trình lan tỏa văn hóa đọc và tăng cường tiếp cận tri thức, Công ty TNHH Thiết kế thương mại DLS đã trao tặng tủ sách nhân ái đến 28 trường tiểu học miền núi tại 2 huyện miền núi Yên Minh (Hà Giang), Quan Sơn (Thanh Hóa).