Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Hơn 210 đại biểu được tập huấn triển khai công tác giảm nghèo năm 2023

PV - 14:41, 11/04/2023

Ngày 11/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai công tác giảm nghèo năm 2023. Hơn 210 đại biểu đại diện các sở, ban, ngành, địa phương, thành viên Tổ công tác Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 tham dự.

Quang cảnh tại hội nghị
Quang cảnh tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu được truyền đạt, phổ biến, triển khai các nội dung như: Tổng quan về công tác giảm nghèo, Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2023; các nghị quyết, quyết định, thông tư, kế hoạch của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác giảm nghèo; phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp cho hộ nghèo; cải thiện dinh dưỡng cho trẻ em, hộ nghèo; đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo; phát triển giáo dục nghề nghiệp, tạo việc làm bền vững cho người nghèo…

Ông Tạ Hồng Quang - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai nhiệm vụ công tác giảm nghèo
Ông Tạ Hồng Quang - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai nhiệm vụ công tác giảm nghèo

Bên cạnh đó, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong triển khai công tác giảm nghèo tại các địa phương, cơ sở. Đồng thời, lãnh đạo các sở, ngành đã giải đáp, hướng dẫn, tháo gỡ những vướng mắc cho các địa phương để triển khai công tác giảm nghèo đạt kết quả cao trong thời gian tới… 

Tin cùng chuyên mục
Nhận diện nguyên nhân tai biến thiên nhiên trên sông Kôn và sông Hà Thanh

Nhận diện nguyên nhân tai biến thiên nhiên trên sông Kôn và sông Hà Thanh

Sông Kôn và sông Hà Thanh là 02 con sông lớn của tỉnh Bình Định; lưu vực của 02 con sông là vùng tập trung các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội và chính trị của tỉnh. Ngoài các yếu tố tự nhiên, khách quan (địa hình, thảm phủ, mưa lũ lớn, diện tích rừng phòng hộ bị suy giảm...), thì các hoạt động trên lưu vực với mục đích phát triển kinh tế cũng đã tạo ra sức cản lớn cho việc thoát lũ. Vì thế, tình trạng sạt lở, lũ ở vùng núi, ngập lụt ở đồng bằng, ven biển thường xuyên xảy ra, đe dọa cuộc sống của người dân, trong đó có người dân vùng dân tộc thiểu số (DTTS), miền núi và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.