Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Hướng về ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu

Hiếu Anh - 11:22, 03/04/2020

Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 nên ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch) năm nay không tổ chức như mọi năm. Thế nhưng, không vì vậy, mà làm giảm bớt đi tinh thần hướng về cội nguồn, tổ tiên của những người con đất Việt trong và ngoài nước.

Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan tặng tượng Vua Hùng cho cộng đồng nhân Ngày Quốc giỗ Việt Nam toàn cầu năm 2019
Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan tặng tượng Vua Hùng cho cộng đồng nhân Ngày Quốc giỗ Việt Nam toàn cầu năm 2019

Sôi nổi trên không gian mạng

Thời gian qua, một trong những dự án hoạt động nổi bật nhất trên không gian mạng về ngày Giỗ Tổ Hùng Vương đó là dự án “Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu”. Dự án được hình thành từ năm 2015, do các nhà khoa học, trí thức, lãnh đạo hội đoàn kiều bào ở nước ngoài thành lập.

Nhà báo Bích Yến, thường trú Báo Văn nghệ tại châu Âu, một trong những người sáng lập chia sẻ: “Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu” là một dự án xã hội dân sự, phi lợi nhuận, ra đời với sứ mệnh cao cả: Gắn kết sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, định vị giá trị Việt trên toàn cầu... Qua 5 năm triển khai, dự án đã tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu và an vị tượng Vua Hùng ở 10 nước trên thế giới, gồm: Cộng hòa Séc, Liên bang Nga, Hungary, CHLB Đức, CHDCND Lào, Thái Lan, Nhật Bản, Canada, Ba Lan, Ukraine.

Các năm trước cứ vào ngày Giỗ Tổ, dự án lại tổ chức các hoạt động dâng hương, hội thảo, tưởng niệm Vua Hùng ở nhiều nơi trên thế giới. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, “Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu” được tổ chức Online. Dự án tập trung vào 2 phần chính. Đó là tổ chức cuộc thi viết Status “Hướng về Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu”. Người tham gia sẽ viết cảm xúc hoặc chia sẻ các Video clip thể hiện tình cảm với quê hương, đất nước, với tổ tiên, dân tộc; cảm xúc tự tôn, tự hào dân tộc, kết nối Việt Nam với bạn bè quốc tế. Đồng thời, viết về những câu chuyện cảm động về tình người xa xứ, những câu chuyện của kiều bào, bạn bè quốc tế giúp đỡ nhau trong hoạn nạn, đại dịch... dành cho công dân Việt Nam và công dân người nước ngoài đang sinh sống, học tập, làm việc ở Việt Nam và các nước trên thế giới.

Phần hai của dự án có nội dung “Tâm hương hướng về Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu”, vận động toàn thể bà con trong nước và kiều bào khắp nơi trên thế giới đồng loạt thay đổi hình ảnh Avatar trên trang Facebook cá nhân, Fanpage tập thể bằng Logo Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu vào đúng ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày 10/3 Âm lịch (tức ngày 2/4/2020) như một nén tâm hương hướng về ngày Giỗ Tổ Hùng Vương.

Cảm xúc lắng đọng

Không đợi đến ngày chính giỗ, ngay từ những ngày cuối tháng 3 dương lịch, hàng ngàn người dân trong và ngoài nước đã mặc trang phục truyền thống và để logo Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu như một lời tri ân gửi về ngày Giỗ Tổ.

Trên Fanpage của chương trình, không chỉ kiều bào nước ngoài mà đồng bào trong nước cũng tích cực chia sẻ các cảm xúc của mình. Chị Nguyễn Thị Mỹ Thơ, ở Hà Nội chia sẻ những vần thơ xúc động “Nghe cô giảng về cội nguồn lịch sử/ Tôi nghẹn ngào mắt lệ mặn bờ môi/ Rất tự hào đất nước Việt Nam tôi/ Đã trải qua mấy nghìn năm lịch sử…”.

Còn nhà thiết kế La Hồng, từ nước Áo chia sẻ: “Dù có ở bất cứ nơi đâu thì tôi vẫn luôn tự hào tôi là người Việt Nam. Tôi sống và làm việc tại Vienna (Áo) với tư cách là một nhà thiết kế thời trang, nhưng ngôi nhà trong trái tim tôi luôn là Việt Nam. Vì vậy, tôi đang xây dựng cầu nối văn hóa giữa châu Á và đặc biệt là Việt Nam với châu Âu với tư cách như một đại sứ văn hóa, thông qua công việc thiết kế thời trang của mình”.

Ghi nhận dự án “Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu”, GS.TS. Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cho biết, đây là ý tưởng hay, cách tiếp cận hợp lý. Chọn một ngày đại đoàn kết dân tộc và tôn vinh giá trị Việt là việc cần làm để bạn bè quốc tế thêm hiểu văn hóa, văn hiến, cốt cách Việt Nam. 

Tin cùng chuyên mục
Thủ tướng phê duyệt quy hoạch vùng Tây Nguyên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thủ tướng phê duyệt quy hoạch vùng Tây Nguyên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 371/QĐ-TTg ngày 4/5/2024 phê duyệt quy hoạch vùng Tây Nguyên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, vùng Tây Nguyên quy hoạch bao gồm toàn bộ địa giới hành chính của 05 tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng.