Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Pháp luật

Huyện Đắk Glong (Đắk Nông): Quyết liệt đấu tranh với tội phạm hủy hoại rừng và lấn chiếm đất rừng

Hoàng Thùy - 17:53, 29/04/2022

Theo thông tin từ UBND huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông, thời gian vừa qua, Công an huyện Đắk Glong liên tiếp phát hiện, đấu tranh triệt phá nhiều vụ hủy hoại rừng, lấn chiếm đất rừng.

Các đối tượng vi phạm pháp luật trong công tác quản lý bảo vệ rừng tại cơ quan Công an
Các đối tượng vi phạm pháp luật trong công tác quản lý bảo vệ rừng tại cơ quan Công an

Theo thống kê của Công an huyện Đắk Glong, từ đầu năm 2021 đến nay, lực lượng Công an huyện đã phát hiện, đấu tranh, xử lý 5 vụ, 18 đối tượng về hành vi hủy hoại rừng; 6 vụ, 14 đối tượng lấn chiếm đất rừng; 10 vụ, 30 đối tượng vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản, chuyển các ngành chức năng xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời đấu tranh, triệt phá, khởi tố 4 nhóm, 35 đối tượng liên quan đến tranh chấp đất đai...

Trong đó, có những vụ việc gây mất an ninh, trật tự tại địa phương. Đơn cử như trường hợp của ông K’Ril và chị H’Jốt ở xã Quảng Sơn phản ánh, vào khoảng tháng 7, 8/2021 bị các đối tượng hành hung, đe dọa để giành đất mà họ đang canh tác tại Tiểu khu 1659 thuộc địa giới hành chính xã Quảng Sơn. Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an đã đến giải quyết, hòa giải mâu thuẫn, ngăn chặn kịp thời không để xảy ra xung đột.

Ngoài ra, Công an huyện còn tổ chức cưỡng chế các trường hợp lấn chiếm đất dọc Quốc lộ 28, đoạn qua địa bàn xã Quảng Sơn. Cụ thể, ngày 9 và 10/3, lực lượng chức năng đã cưỡng chế 13/15 trường hợp, thu hồi lại 3,4 ha. Diện tích thu hồi được giao về cho Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Sơn quản lý.

Ông Đoàn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk Glong cho biết: Cuộc chiến giữ rừng nhiều cam go, phức tạp, rất cần sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị để đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này. Việc các cơ quan chức năng huyện Đắk Glong liên tiếp phát hiện, đấu tranh, triệt phá các vụ hủy hoại rừng, cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản liên quan đến tranh chấp đất rừng cũng như xử phạt các đối tượng vi phạm và buộc phải hoàn trả đất rừng lấn chiếm cho thấy việc xử lý nghiêm minh, góp phần ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái phép, lại kỷ cương trong công tác quản lý bảo vệ rừng.