Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Bạn đọc

Ninh Bình: Nhiều văn bản chỉ đạo "nóng" về vụ việc doanh nghiệp tàn phá rừng

Thiên An - 20:43, 06/04/2022

Cuối năm 2020, Báo Dân tộc và Phát triển đăng tải bài viết “Ninh Bình: Ai tiếp tay cho Công ty TNHH Duyên Hà phá rừng?”. Bài báo phản ánh, trong quá trình khai thác đá nguyên liệu để sản xuất xi măng, Công ty TNHH Duyên Hà đã ngang nhiên tàn phá, vùi lấp 32.382m2 rừng phòng hộ. Khi sai phạm này chưa bị xử lý thì trước khi nghỉ hưu, ông Chủ tịch tỉnh Ninh Bình lại kí Văn bản trình Bộ NN&PTNT xin chuyển hơn 38ha rừng tự nhiên cho doanh nghiệp này khai thác mới. Điều này khiến người dân địa phương vô cùng bức xúc. Sau 2 năm, sự việc tưởng có nguy cơ “chìm xuồng”, nhưng với sự vào cuộc phản ánh của các cơ quan báo chí, mới đây UBND tỉnh Ninh Bình và Cục Kiểm soát hoạt động khoáng sản miền Bắc đã có những chỉ đạo “nóng” để xử lý vụ việc này.

Hiện trường nơi Công ty TNHH Duyên Hà vùi lấp 32.000 m2 rừng phòng hộ
Hiện trường nơi Công ty TNHH Duyên Hà vùi lấp 32.000 m2 rừng phòng hộ

Không để vụ việc "chìm xuồng"

Tại sao, sau hơn 2 năm, cơ quan chức năng vẫn chưa có biện pháp xử lý dứt điểm sai phạm tàn phá 32.000m2 rừng của một doanh nghiệp?. Đó là câu hỏi mà rất nhiều người dân ở phường Tân Bình, TP. Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình đang cần câu trả lời.

Trao đổi với phóng viên Báo Dân tộc và Phát triển, Luật sư Lê Hồng Hiển - Đoàn Luật sư TP. Hà Nội cho biết, người nào có hành vi hủy hoại rừng phòng hộ có diện tích từ 3.000 m2 rừng phòng hộ trở lên thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "hủy hoại rừng" theo quy định tại Điều 243 Bộ luật Hình sự 2015.

Trước nguy cơ vụ việc tàn phá 32.000m2 rừng "chìm xuồng", thì mới đây, ngày 25/3, Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình có văn bản gửi các Sở: NN&PTNT, TN&MT, Công thương và UBND TP. Tam Điệp, yêu cầu thực hiện ý kiến chỉ đạo của ông Trần Song Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiểm tra, làm rõ nội dung phản ánh của báo chí.

Văn bản nêu rõ: UBND tỉnh Ninh Bình nhận được thông tin phản ánh của một số cơ quan báo chí về việc Công ty TNHH Duyên Hà khai thác mỏ ngoài mốc giới, làm ảnh hưởng đến diện tích rừng phòng hộ tại khu vực phường Tân Bình và xã Yên Sơn (TP. Tam Điệp). UBND tỉnh Ninh Bình giao Sở NN&PTNT tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở TN&MT, Sở Xây dựng, Sở Công Thương, UBND TP. Tam Điệp và các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, làm rõ và báo cáo về UBND tỉnh Ninh Bình trước ngày 20/4/2022.

Nơi Công ty TNHH Duyên Hà ngang nhiên vùi lấp 32.000 m2 rừng phòng hộ
Nơi Công ty TNHH Duyên Hà ngang nhiên vùi lấp 32.000 m2 rừng phòng hộ

Dư luận trông chờ những quyết định xử lý nghiêm minh

Trở lại vụ việc báo Dân tộc và Phát triển đăng cuối năm 2020, trong quá trình khai thác đá, Công ty TNHH Duyên Hà đã vùi lấp 32.000 m2 diện tích rừng phòng hộ của Ban quản lý rừng phòng hộ Tam Điệp (Ninh Bình). Sự việc xảy ra từ tháng 10/2018 và tháng 12/2019 (lần 1 ngày 12/10/2018 có diện tích hơn 19.800 m2; lần 2 ngày 25/12/2019 là gần 12.600 m2). Tuy nhiên, những sai phạm nghiêm trọng này của Công ty TNHH Duyên Hà đến nay vẫn chưa được các ngành chức năng của tỉnh Ninh Bình xử lý dứt điểm.

Văn bản Cục Kiểm soát hoạt động khoáng sản miền Bắc yêu cầu xác minh phản ánh về hoạt động khai thác khoáng sản của Công ty TNHH Duyên Hà
Văn bản Cục Kiểm soát hoạt động khoáng sản miền Bắc yêu cầu xác minh phản ánh về hoạt động khai thác khoáng sản của Công ty TNHH Duyên Hà

Năm 2020, ông Phạm Quang Ngọc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình (nay là Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình) đã ký văn bản chỉ đạo các Sở: Xây dựng, Công thương, TN&MT, NN&PTNT, UBND TP. Tam Điệp vào cuộc kiểm tra làm rõ các hành vi, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các sai phạm của Công ty TNHH Duyên Hà.

Thời điểm Công ty TNHH Duyên Hà vùi lấp rừng, các cơ quan chức năng đã vào kiểm tra, nhưng không hiểu vì lý do gì một thời gian dài, vụ việc vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Chỉ đạo này của lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình sau đó đã không được cơ quan chức năng thực hiện nghiêm túc.

Đến nay, sau hơn 2 năm, những sai phạm của Công ty TNHH Duyên Hà tiếp tục được báo chí phanh phui. Theo đó, ngoài văn bản chỉ đạo của ông Trần Song Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiểm tra, làm rõ nội dung phản ánh của báo chí, theo nguồn tin của phóng viên báo Dân tộc và Phát triển, ngày 28/3/2022, ông Phạm Ngọc Chi, Phó cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động khoáng sản miền Bắc (Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam) đã ký văn bản số: 157/KSMB-HĐKS gửi Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình yêu cầu, xác minh phản ánh về hoạt động khai thác khoáng sản của Công ty TNHH Duyên Hà.

Cục Kiểm soát hoạt động khoáng sản miền Bắc đề nghị, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình phối hợp với các sở, ban ngành liên quan để xác minh, làm rõ thông tin phản ánh nêu trên. Kết quả xác minh thông tin đề nghị gửi về Cục Kiểm soát hoạt động khoáng sản miền Bắc trước ngày 9/4 để tổng hợp, báo cáo Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

Với những văn bản chỉ đạo "nóng" như trên của các cấp, ngành chức năng, dư luận đang trông chờ vào những quyết định xử lý nghiêm minh tiếp theo. Báo Dân tộc và Phát triển sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc...

Tin cùng chuyên mục
Đăk Hà (Kon Tum) hỗ trợ bò sinh sản nhưng khi nhận lại là “bê”: Cấp 108 con nhưng chỉ thanh tra 62 con

Đăk Hà (Kon Tum) hỗ trợ bò sinh sản nhưng khi nhận lại là “bê”: Cấp 108 con nhưng chỉ thanh tra 62 con

Thanh tra huyện Đăk Hà (Kon Tum) đã có Kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong thực hiện Tiểu dự án 2 – Dự án 3, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 – 2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719) năm 2023 tại xã Ngọk Wang, với tổng số 62 con bò đã được cấp. Vậy 46 con bò thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững được triển khai cùng thời điểm liệu có cấp đúng, đủ trọng lượng hay không mà không tổ chức thanh tra? Đó là điều mà dư luận quan tâm hiện nay.