Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Huyện Giồng Riềng (Kiên Giang): Ưu tiên đào tạo nghề cho lao động người DTTS

Như Văn - 20:14, 07/11/2024

Theo thông tin của UBND huyện Giồng Riềng, tổng nguồn vốn Chương trình MTQG 1719 được tỉnh phân bổ cho huyện từ năm 2022 đến năm 2024 là 40 tỷ 875 triệu đồng. Theo đó, huyện đã huy động lồng ghép các nguồn lực từ nhiều chương trình, dự án chính sách dân tộc để thực hiện công tác giảm nghèo bền vững trong đồng bào DTTS. Trong đó, huyện chú trọng ưu tiên đầu tư phát triển giáo dục, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, lao động là người DTTS.

Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú tỉnh Kiên Giang được xây dựng trên địa bàn huyện Giồng Riềng, nên rất thuận lợi cho đồng bào DTTS tham gia học nghề
Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú tỉnh Kiên Giang được xây dựng trên địa bàn huyện Giồng Riềng, nên rất thuận lợi cho đồng bào DTTS tham gia học nghề

Theo Văn phòng UBND huyện Giồng Riềng, tính đến cuối tháng 10/2024, huyện đã phối hợp Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú tỉnh Kiên Giang mở 68 lớp đào tạo nghề cho 2.011 người, trong đó có 856 người đồng bào DTTS và 45 người thuộc hộ DTTS nghèo.  Tính trung bình hằng năm trên địa bàn huyện có khoảng 1.000 người DTTS, phần lớn là đồng bào Khmer tham gia học nghề tập trung ở trình độ trung cấp, cao đẳng. Qua đó, đã tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho hộ đồng bào DTTS và hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện, giúp họ từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

Ông Nguyễn Ngọc Dương, Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện Giồng Riềng cho biết: Trong thời gian tới, huyện tiếp tục xây dựng kế hoạch phối hợp với các sở, ngành của tỉnh tổ chức đào tạo nghề, tạo cơ hội cho người lao động tìm kiếm được việc làm; đồng thời chỉ đạo các xã, thị trấn, ban, ngành, đoàn thể của huyện tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi; chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật; nhất là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong sản xuất, kinh doanh, đảm bảo và nâng cao hiệu quả các mô hình và duy trì nghề đã học áp dụng vào thực tế tại địa phương.   

Tin cùng chuyên mục
Người có uy tín Hoàng Văn Sang: “Điểm tựa” vững chãi của bà con Cốc Mặn

Người có uy tín Hoàng Văn Sang: “Điểm tựa” vững chãi của bà con Cốc Mặn

Ở tuổi 74, ông Hoàng Văn Sang, Người có uy tín ở thôn Cốc Mặn, xã Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn vẫn miệt mài với những công việc chung của cộng đồng. Từ hòa giải, vận động bà con đến gìn giữ bản sắc văn hóa, tham gia công tác thôn bản... ông luôn hiện diện như một điểm tựa vững chãi, bền bỉ cho bà con nơi đây.