Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Môi trường sống

Huyện Lục Yên (Yên Bái): Mưa lũ gây ngập úng, thiệt hại nhiều tài sản, hoa màu

Trọng Bảo - 22:13, 14/09/2020

Đêm ngày 13 và sáng ngày 14/9, trên địa bàn huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái có mưa to kéo dài gây ngập úng ở nhiều nơi khiến nhiều tài sản, hoa màu của người dân bị thiệt hại…Hiện địa phương đang khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định đời sống của người dân.

Nhiều tuyến đường giao thông bị ngập sâu do mưa lớn kéo dài
Nhiều tuyến đường giao thông bị ngập sâu do mưa lớn kéo dài

Theo thống kê sơ bộ của chính quyền địa phương, đến chiều ngày 14/9, mưa lũ đã làm sạt lở đất đá vào nhà của 16 hộ dân ở các xã Lâm Thượng, Tân Phượng, Mường Lai.

Hệ thống đường giao thông cũng bị ảnh hưởng nặng nề; cụ thể tuyến đường vào 4 xã Phan Thanh, Khánh Thiện, Lâm Thượng, Tân Phượng bị sạt ta luy ở nhiều điểm, với hàng nghìn mét khối đất đá. Nhiều công trình thuỷ lợi bị sạt lở, xói mòn; thiệt hại về hoa màu ước tính cũng rất lớn nhưng hiện nay chưa thống kê được do nước chưa rút.

Người dân sử dụng mọi phương tiện có thể để di chuyển trong biển nước
Người dân sử dụng mọi phương tiện có thể để di chuyển trong biển nước

Ngay sau khi mưa lũ xảy ra, cấp uỷ, chính quyền địa phương đã khẩn trương chỉ đạo các ban, ngành chức năng, các xã khẩn trương sử dụng lực lượng tại chỗ, hỗ trợ bà con di chuyển tài sản, san gạt đất đá tại các tuyến đường giao thông, tạm thời cho các phương tiện qua lại. Riêng tại xã Tân Phượng và Khánh Thiện, do khối lượng đất đá sạt lở lớn nên UBND huyện Lục Yên đã chỉ đạo cơ quan chức năng huy động phương tiện cơ giới vào để khắc phục.

Chúng tôi đã chỉ đạo các xã, thị trấn triển khai ngay các biện pháp để khắc phục hậu quả lũ lụt. Cùng với đó, bố trí các lực lượng thường trực trên các vị trí ngập lụt để cảnh báo cho người dân; hướng dẫn bà con tham gia giao thông bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản. Huy động, bố trí các lực lượng tập trung khắc phục, sửa chữa ngay nhà cửa cho người dân và di dời người dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm. Các đoàn công tác do các đồng chí lãnh đạo huyện chủ trì cũng khẩn trường về các xã, động viên các lực lượng ứng cứu thăm hỏi, ổn định đời sống của bà con nhân dân”, ông Đoàn Ngọc Tuấn, phó Chủ tịch UBND huyện Lục Yên cho biết.

Theo ghi nhận của phóng viên, đến cuối giờ chiều ngày 14/9, trên địa bàn huyện Lục Yên mưa đã tạnh, nước đang rút dần. Các lực lượng chức năng, bà con Nhân dân đang khẩn trương tranh dọn dẹp nhà cửa, khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra. Cùng với đó, địa phương cũng  chủ động các phương án ứng phó với các tình huống mưa lũ mới, khi mà dự báo mưa lớn còn có thể tiếp tục xảy ra trên địa bàn trong những ngày tới.

Tin cùng chuyên mục
Kiên Giang: Cháy hơn 10 ha khu đất mỏ than bùn và Khu bảo tồn loài Sinh cảnh xã Phú Mỹ

Kiên Giang: Cháy hơn 10 ha khu đất mỏ than bùn và Khu bảo tồn loài Sinh cảnh xã Phú Mỹ

Chiều 12/5, ông Nguyễn Thanh Hà - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang cho biết, đám cháy xảy ra tại khu vực đất mỏ than bùn do Nhà nước quản lý, sau đó cháy lan sang Khu bảo tồn Loài sinh cảnh Phú Mỹ làm thiệt hại hơn 10 ha cây rừng tái sinh. Tính đến cuối giờ chiều 12/5, đám cháy đã được khống chế và được các lực lượng chữa cháy tích cực dập tắt phần cháy ngầm, không cho bùng phát trở lại.