Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Bạn đọc

Kê khống thành tích giảng dạy: Vì sao Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực chưa bị xử lý?

Sỹ Hào - 10:08, 26/06/2020

Nhiều năm qua, dù không tham gia giảng dạy một môn học nào, không giảng dạy giờ nào, nhưng hằng năm, nguyên Trưởng Khoa Công nghệ Năng lượng (CNNL) - hiện là Phó Hiệu trưởng Trường Đại học (ĐH) Điện lực, vẫn kê khai đầy đủ khối lượng giảng dạy, thậm chí hằng năm vẫn kê khai khối lượng thừa giờ… Nhờ đó, ông đã nhiều năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ Thi đua cấp trường, đủ điều kiện nhận danh hiệu Chiến sĩ Thi đua cấp Bộ.

Cơ sở chính Trường Đại học Điện lực tại số 235 đường Hoàng Quốc Việt, Hà Nội
Cơ sở chính Trường Đại học Điện lực tại số 235 đường Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

Kê khống để lấy thành tích 

Ngày 19/5/2019, Đảng ủy, Hội đồng Trường ĐH Điện lực nhận được đơn tố cáo ông Trương Nam Hưng, nguyên Trưởng Khoa CNNL, hiện là Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Điện lực (cơ quan chủ quản là Bộ Công Thương), có hành vi gian dối trong việc kê khai thành tích. Đơn tố cáo cũng đồng thời được gửi đến Thanh tra Bộ Công Thương.

Theo nội dung đơn tố cáo, trong hoạt động đào tạo, ông Hưng hoàn toàn không tham gia giảng dạy một môn học nào, không giảng dạy giờ nào trong nhiều năm. Các môn học được phân công cho ông Hưng đều do giảng viên khác trong Khoa CNNL dạy thay. Các hoạt động khác như ra đề, chấm thi, ông Hưng cũng không tham gia. Nhưng hằng năm, ông vẫn kê khai đầy đủ khối lượng giảng dạy, thậm chí còn kê khai khối lượng thừa giờ… 

Mặc dù đơn không ghi tên người tố cáo, nhưng đơn tố cáo có nội dung, thông tin rõ ràng về người có hành vi vi phạm, nên ngày 4/6/2019, Hiệu trưởng Trường ĐH Điện lực đã quyết định thành lập Tổ rà soát công tác phân công và thực hiện giảng dạy tại Khoa CNNL. Đến ngày 12/6/2019, ông Lê Việt Long, Chánh Thanh tra Bộ Công Thương cũng ký Công văn số 483/TTB-P5 đề nghị Trường ĐH Điện lực tiến hành xác minh và báo cáo giải trình về Thanh tra Bộ. 

Từ kết quả kiểm tra của Tổ rà soát, ngày 21/6/2019, Trường ĐH Điện lực đã có Báo cáo số 857/ĐHĐL gửi Thanh tra Bộ Công Thương. Báo cáo nêu rõ: Qua kết quả kiểm tra “Sổ ghi nhật ký lên lớp” từ năm 2014 - 2018 của Khoa CNNL và các “Bảng kê khai quyết toán khối lượng giảng dạy” các năm của ông Hưng; tổng hợp khối lượng quyết toán thừa giờ từ năm 2013 đến năm 2018; đối chiếu khối lượng quyết toán thừa giờ với sổ ghi nhật ký lên lớp từ năm 2014 đến năm 2018; lấy xác nhận khối lượng giảng dạy theo thực tế của ông Hưng với giảng viên Khoa CNNL... thì thấy những nội dung tố cáo là có cơ sở. Thống kê của Tổ ra soát chưa đầy đủ, nhưng cũng đã có tới 675 tiết dạy ở Khoa CNNL có dấu hiệu kê khai gian dối và lĩnh tiền công.

Kết quả xác minh của Tổ rà soát cho thấy ông Hưng kê khai không đúng giờ dạy của mình
Kết quả xác minh của Tổ rà soát cho thấy ông Hưng kê khai không đúng giờ dạy của mình

Lùm xùm khiếu nại, tố cáo

Do ông Hưng là Đảng ủy viên, nguyên Bí thư Chi bộ Khoa CNNL, nên ngày 19/6/2019, Thường vụ Đảng ủy Trường ĐH Điện lực có Công văn số 332-CV/ĐU gửi Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy nhà trường để xác minh theo thẩm quyền. Sau khi xác minh, ngày 2/8/2019, UBKT Đảng ủy Trường ĐH Điện lực đã có Kết luận số 361-KL/UBKT, chỉ rõ những sai phạm của ông Hưng. 

Theo đó, UBKT Đảng ủy nhà trường xác định, vi phạm của ông Hưng là kê khống thành tích để được khen thưởng, công nhận danh hiệu, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cá nhân, của Chi bộ Khoa CNNL cũng như uy tín của Đảng bộ Trường ĐH Điện lực. Trên cơ sở đó, Đảng ủy Trường ĐH Điện lực đã tiến hành các bước xử lý kỷ luật theo quy định; đồng thời trình lên Đảng ủy cấp trên (Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội - nay là Đảng ủy Khối các Trường Đại học và Cao đẳng - Pv). 

Nhưng không hiểu sao, cho đến nay, việc xử lý kỷ luật đối với Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Điện lực vẫn chưa được thực hiện. Ở chiều ngược lại, khi những sai phạm của mình được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ, ông Trương Nam Hưng lại có động thái tiêu cực là tố cáo ngược Đảng ủy, lãnh đạo Trường ĐH Điện lực, cho rằng mình bị trù dập, đến lãnh đạo Bộ Công Thương. 

Sau khi xác minh các nội dung, tài liệu liên quan, ngày 13/5/2020, Bộ Công Thương đã có Kết luận số 3424/KL-BCT, trong đó nêu rõ: Nội dung khiếu nại tố cáo của ông Trương Nam Hưng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Điện lực rằng, ông bị “trả thù, trù dập” là “chưa đủ cơ sở”. Kết luận số 3424/KL-BCT cũng có ghi, ông Hưng đã vi phạm khi “khiếu nại khi chưa nhận được quyết định kỷ luật của tổ chức đảng có thẩm quyền”.

Rõ ràng, hành vi kê khống để nhận thành tích, đó là chưa tính đến yếu tố về mặt tài chính, của ông Trương Nam Hưng đã được làm rõ. Do đó, đề nghị Đảng ủy Khối các Trường Đại học và Cao đẳng, Đảng ủy Trường ĐH Điện lực phải có hình thức xử lý triệt để. Về mặt chính quyền, Bộ Công Thương cũng cần có hình thức xử lý phù hợp, kịp thời bởi ông Hưng, là công chức thuộc Bộ này quản lý. 

Báo Dân tộc và Phát triển sẽ tiếp tục theo dõi để thông tin đến bạn đọc.


Tin cùng chuyên mục
Nhận diện nguyên nhân tai biến thiên nhiên trên sông Kôn và sông Hà Thanh

Nhận diện nguyên nhân tai biến thiên nhiên trên sông Kôn và sông Hà Thanh

Sông Kôn và sông Hà Thanh là 02 con sông lớn của tỉnh Bình Định; lưu vực của 02 con sông là vùng tập trung các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội và chính trị của tỉnh. Ngoài các yếu tố tự nhiên, khách quan (địa hình, thảm phủ, mưa lũ lớn, diện tích rừng phòng hộ bị suy giảm...), thì các hoạt động trên lưu vực với mục đích phát triển kinh tế cũng đã tạo ra sức cản lớn cho việc thoát lũ. Vì thế, tình trạng sạt lở, lũ ở vùng núi, ngập lụt ở đồng bằng, ven biển thường xuyên xảy ra, đe dọa cuộc sống của người dân, trong đó có người dân vùng dân tộc thiểu số (DTTS), miền núi và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.