Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Khoa học - Công nghệ

Kết nối khoa học quốc tế trong nghiên cứu và phát triển dược liệu tại Gia Lai

T.Nhân - H.Trường - 3 giờ trước

Ngày 26/3, tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai), đã diễn ra Hội thảo quốc tế lần thứ hai về Cây dược liệu và Hợp chất thiên nhiên (MPNP 2026).

Hội thảo diễn ra trong 3 ngày (từ 26 đến 28/3), với sự tham dự của 120 giáo sư, nhà khoa học, nhà nghiên cứu trẻ đến từ 14 quốc gia trên thế giới.

Đây là sự kiện khoa học quốc tế được tổ chức định kỳ 2 năm/lần, nhằm tạo diễn đàn liên ngành để các nhà khoa học công bố kết quả nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm và thảo luận các xu hướng mới trong lĩnh vực cây dược liệu và hợp chất thiên nhiên.

Quang cảnh Hội thảo. (Ảnh: T.S)
Quang cảnh Hội thảo. (Ảnh: T.S)

Theo Ts. Nguyễn Hữu Hà - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai, trong bối cảnh các quốc gia đang tìm kiếm giải pháp phát triển bền vững, lĩnh vực cây dược liệu và hợp chất thiên nhiên ngày càng đóng vai trò quan trọng trong chăm sóc sức khỏe, bảo tồn tài nguyên và phát triển kinh tế xanh.

Tỉnh Gia Lai xác định khoa học - công nghệ là nền tảng, đồng thời cam kết tạo điều kiện tăng cường kết nối, thu hút nguồn lực tri thức quốc tế để phục vụ phát triển ngành dược liệu và các lĩnh vực liên quan.

TS Nguyễn Hữu Hà, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia lai phát biểu tại Hội thảo. (Ảnh: T.S)
Ts. Nguyễn Hữu Hà - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia lai phát biểu tại Hội thảo. (Ảnh: T.S)

Theo các chuyên gia, hơn 80% dân số toàn cầu hiện vẫn dựa vào các loài cây dược liệu để chăm sóc sức khỏe. Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia có tiềm năng lớn khi sở hữu khoảng 12.000 loài thực vật, trong đó có khoảng 4.000 loài được sử dụng làm thuốc. Tuy nhiên, việc khai thác và phát triển dược liệu vẫn đối mặt với nhiều thách thức như biến đổi khí hậu, suy thoái tài nguyên và hạn chế trong công nghệ chế biến, thương mại hóa.

Trong 3 ngày diễn ra Hội thảo, sẽ có khoảng 90 báo cáo khoa học sẽ được trình bày trong các phiên toàn thể, phiên song song và poster. Các báo cáo tập trung vào nhiều hướng nghiên cứu quan trọng như sinh học cây dược liệu, công nghệ sinh học, phát triển các dịch chiết và hợp chất tự nhiên, cũng như ứng dụng trong thực phẩm và chăm sóc sức khỏe...

Việc tổ chức tổ chức Hội thảo không chỉ góp phần thúc đẩy hợp tác nghiên cứu giữa Việt Nam và quốc tế, mà còn mở ra cơ hội đưa các nguồn dược liệu địa phương tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Tin cùng chuyên mục
Sáng chế máy tuốt vỏ cây của học sinh tỉnh Điện Biên đạt giải cấp quốc gia

Sáng chế máy tuốt vỏ cây của học sinh tỉnh Điện Biên đạt giải cấp quốc gia

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên thông tin, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Điện Biên đã đạt 1 giải Tư tại Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh Trung học cơ sở (THCS) và Trung học phổ thông (THPT) năm học 2025-2026.