Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Gương sáng

Kết nối tri thức từ báo chí để truyền tải chính sách dân tộc

Quỳnh Lưu - 15:45, 09/05/2025

Người có uy tín đóng vai trò “cầu nối” quan trọng trong công tác tuyên truyền. Để phát huy vai trò của lực lượng quần chúng đặc biệt này thì việc cung cấp thường xuyên thông tin chính thống từ tờ báo chuyên ngành về lĩnh vực công tác dân tôc, thực hiện chính sách dân tộc có ý nghĩa then chốt.

Nhờ vận dụng hiệu quả kiến thức về chăn nuôi bò vỗ béo, ông Vàng Nỏ Sính, Trưởng thôn Sảng Chải B, xã Lũng Pù, đã có điều kiện kinh tế để xây dựng nhà ở khang trang hơn
Nhờ vận dụng hiệu quả kiến thức về chăn nuôi bò vỗ béo, ông Vàng Nỏ Sính, Trưởng thôn Sảng Chải B, xã Lũng Pù, đã có điều kiện kinh tế để xây dựng nhà ở khang trang hơn

Huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang có 17 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào DTTS chiếm hơn 96%; hiện tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo chiếm hơn 51%, dân số. Công tác giảm nghèo đã và đang được các cấp, ngành, chính quyền các địa phương tích cực triển khai bằng nhiều giải pháp; trong đó có phát huy vai trò của đội ngũ Người có uy tín trong đồng bào DTTS.

Để hiểu rõ hơn về vai trò của Người có uy tín, chúng tôi đã gặp gỡ và trao đổi với ông Vàng Nỏ Sính, người Mông, Trưởng thôn Sảng Chải B, xã Lũng Pù. Ông Sính chia sẻ: Tôi thường xuyên tuyên truyền, vận động bà con chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xoá bỏ hủ tục trong cưới hỏi, tang lễ; bài trừ tảo hôn; vận động phụ huynh cho con em đi học đầy đủ và hiến đất mở đường giao thông.

Theo ông Sính, để có thể làm tốt công tác tuyên truyền, vận động thì ông thường cập nhật kiến thức từ các tờ báo được cấp cho Người có uy tín (gồm báo địa phương và Báo Dân tộc và Phát triển theo Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với Người có uy tín trong đồng bào DTTS – Pv).

“Nhờ đọc báo hằng tháng, tôi hiểu rõ hơn về 3 chương trình mục tiêu quốc gia cũng như các chính sách hỗ trợ dành cho vùng đồng bào DTTS, như: hỗ trợ nhà ở, dự án sinh kế cho hộ nghèo phát triển chăn nuôi…”, ông Sính cho biết.

Nhờ công tác tuyên truyền, vận động hiệu quả, thôn Sảng Chải B (64 hộ, hơn 400 nhân khẩu, 100% là người Mông) đã đạt những kết quả đáng khích lệ. Hằng năm, thôn đều được công nhận là thôn văn hóa; 100% trẻ em đến trường đầy đủ, không có tảo hôn, không xảy ra trộm cắp…

Tương tự, chị Lương Thị Mòn, dân tộc Nùng, Trưởng thôn Khâu Vai, xã Khâu Vai cũng thường xuyên tiếp cận kiến thức từ các tờ báo được cấp cho Người có uy tín trong đồng bào DTTS. Thông qua báo, chị có thể chọn lọc những nội dung thiết thực để triển khai trong các buổi sinh hoạt Chi bộ và họp thôn, giúp bà con tiếp cận thông tin một cách dễ dàng.

Chia sẻ thêm về thông tin trên Báo Dân tộc và Phát triển, chị Mòn cho hay, tờ báo đã cung cấp nhiều thông tin quan trọng về bảo tồn văn hóa gắn với phát triển du lịch, rất hữu ích cho thôn Khâu Vai trong quá trình xây dựng Làng văn hóa du lịch cộng đồng tiêu biểu.

Thực tế cho thấy, Người có uy tín đóng vai trò “cầu nối” quan trọng trong công tác tuyên truyền. Họ không chỉ am hiểu văn hóa, phong tục tập quán địa phương mà còn có tiếng nói trọng lượng trong cộng đồng, được Nhân dân tin tưởng. Vì vậy, việc cung cấp thông tin chính xác, kịp thời từ các kênh chính thống từ các tờ báo cấp không thu tiền cho Người có uy tín sẽ giúp họ truyền tải chủ trương, chính sách đến người dân một cách đầy đủ, hiệu quả hơn.

Theo tìm hiểu của phóng viên, riêng tại huyện Mèo Vạc, thực hiện Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg, hằng năm, huyện cấp phát Báo Dân tộc và Phát triển, Báo Hà Giang cho Người có uy tín; trong đó, năm 2024, huyện đã cấp 1.692 tờ Báo Dân tộc và Phát triển. Thông tin về các lĩnh vực trên các tờ báo đã hỗ trợ Người có uy tín trên địa bàn huyện phát huy vai trò “cầu nối” giữa cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp với Nhân dân.

Hằng năm, huyện Mèo Vạc cấp phát Báo Dân tộc và Phát triển, Báo Hà Giang cho Người có uy tín; trong đó, năm 2024, huyện đã cấp 1.692 tờ Báo Dân tộc và Phát triển. Thông tin về các lĩnh vực trên các tờ báo đã hỗ trợ Người có uy tín trên địa bàn huyện phát huy vai trò “cầu nối” giữa cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp với Nhân dân.

Tin cùng chuyên mục
Người cựu binh rong ruổi chiến trường xưa tìm đồng đội

Người cựu binh rong ruổi chiến trường xưa tìm đồng đội

Tham gia chiến đấu trên mặt trận B3 - Tây Nguyên và Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, chứng kiến biết bao đồng đội ngã xuống, hy sinh để đổi lấy hòa bình, độc lập, cựu chiến binh Đặng Văn Phong, trú huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh rong ruổi khắp các chiến trường xưa kết nối đồng đội, tìm mộ các liệt sĩ đưa về đoàn tụ gia đình.