Lễ rước sắc ở làng Hội An, xã Sơn Cẩm Hà, là một trong những nghi thức đặc sắc của địa phương. Ngay từ sáng sớm 25/4, dòng người từ nhiều nơi đã đổ về đình làng Hội An để hòa mình vào không khí lễ hội. Đây là một trong những lễ hội tiêu biểu của vùng trung du xứ Quảng, với sự kết hợp hài hòa giữa phần lễ trang nghiêm và phần hội sôi nổi, mang đến nhiều trải nghiệm văn hóa hấp dẫn.
Lễ hội với ý nghĩa cầu quốc thái dân an, mùa màng thuận lợi. (Ảnh DL)Điểm nhấn của Lễ hội là nghi thức rước sắc phong về đình, mở đầu cho Lễ Chánh tế Kỳ Yên được tổ chức trang trọng. Sau nghi lễ, đại diện các chư tộc phái cùng người dân lần lượt vào dâng hương, bái lạy, thể hiện lòng thành kính đối với các bậc tiền nhân.
Đình Hội An có bề dày lịch sử hơn 150 năm, được công nhận là Di tích văn hóa lịch sử cấp tỉnh. (Ảnh HT)Theo các bậc cao niên, Lễ hội Kỳ Yên được tổ chức nhằm cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, đời sống bình an, đồng thời tri ân những người có công khai khẩn, xây dựng làng xã.
Đình Hội An được xây dựng từ giữa thế kỷ XIX, mang đậm dấu ấn kiến trúc truyền thống với mái ngói rêu phong và hệ khung gỗ chạm khắc tinh xảo.
Lễ hội Kỳ Yên nhằm bày tỏ sự thành kính đối với các bậc tiền nhân có công với làng. (Ảnh DL)Trải qua thời gian, công trình vẫn được gìn giữ như một biểu tượng văn hóa - tâm linh của cộng đồng địa phương. Năm 2014, đình được xếp hạng Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh.
Sắc phong được kính cẩn nghinh rước về đình Hội An. (Ảnh SH)Trong không gian linh thiêng của đình làng, các nghi lễ tế được cử hành trang nghiêm với những bài văn tế cổ, nhắc nhớ công đức tiền nhân và gửi gắm ước vọng về cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Người dân bày tỏ sự tri ân với các bậc tiền nhân có công với làng. (Ảnh NT)Sau phần lễ, không khí lễ hội trở nên sôi động với nhiều hoạt động văn hóa, dân gian như trò chơi truyền thống, các gian hàng đặc sản địa phương.
Năm nay, địa phương còn tổ chức thêm các chương trình đặc sắc như hô hát bài chòi, biểu diễn nghệ thuật với chủ đề “Sơn Cẩm Hà - Tự hào truyền thống, vững bước tương lai”...
Các gian hàng trưng bày sản phẩm đặc trưng của các địa phương tại Lễ hội Kỳ Yên. (Ảnh NT)Lễ hội diễn ra từ ngày 24 đến 26/4, với nhiều hoạt động phong phú như trưng bày sản phẩm nông nghiệp, không gian ẩm thực và công bố danh lam thắng cảnh Thác Ồ Ồ, góp phần tạo điểm nhấn thu hút du khách.
Ông Phạm Việt Hậu - Chủ tịch UBND xã Sơn Cẩm Hà, cho biết việc tổ chức Lễ hội Kỳ Yên tại đình làng hơn 150 năm tuổi không chỉ nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, mà còn góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân.
Lễ hội nhằm thắt chặt tình đoàn kết của người dân, đồng thời đây là dịp quảng bá văn hóa, du lịch của địa phương. (Ảnh DL)"Lễ hội năm nay được tổ chức trong không khí vui tươi, phấn khởi hướng tới Ngày giỗ Tổ Hùng Vương, kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5. Đồng thời, đây cũng là dịp quảng bá hình ảnh địa phương với tiềm năng về văn hóa, lịch sử và du lịch sinh thái", Chủ tịch UBND xã Sơn Cẩm Hà cho biết thêm.