Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Trang địa phương

Khai mạc Lễ hội Kỳ Cùng – Tả Phủ

Trí Phương - 11:54, 03/03/2024

Ngày 2/3 (tức 22 tháng Giêng năm Giáp Thìn), Ban Tổ chức lễ hội phường Vĩnh Trại và Hoàng Văn Thụ (thành phố Lạng Sơn) long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội đền Kỳ Cùng và Lễ hội đền Tả Phủ - Kỳ Lừa. Đây là hai lễ hội có quy mô lớn nhất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, nằm trong chuỗi các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn 2024.

Nghi thức rước kiệu trong Ngày Khai hội Lễ hội đền Kỳ Cùng và Lễ hội đền Tả Phủ - Kỳ Lừa
Nghi thức rước kiệu trong Ngày Khai hội Lễ hội đền Kỳ Cùng và Lễ hội đền Tả Phủ - Kỳ Lừa

Đền Tả Phủ và đền Kỳ Cùng là 2 di tích lịch sử văn hóa của thành phố Lạng Sơn gắn với tên tuổi của hai vị Thân Công Tài và Tuần Tranh - Những vị quan có công lớn trong việc bảo vệ bờ cõi đất nước vào cuối thế kỷ 17 và đầu thế kỷ 18. Là di sản văn hoá phi vật thể cấp Quốc gia, lễ hội đền Kỳ Cùng - Tả Phủ thể hiện sự tri ân của đồng bào các dân tộc Lạng Sơn đối với các vị tiền nhân, đồng thời lễ hội cũng mang ý nghĩa văn hoá tâm linh với những mong ước về mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.

Tại hai lễ khai mạc, các đại biểu đã ôn lại lịch sử hai di tích, lễ hội, đồng thời thưởng thức màn múa lân sư rồng đặc sắc, các tiết mục văn nghệ với các làn điệu dân ca dân tộc như then, sli, lượn, cùng các bài hát, múa ca ngợi cảnh đẹp và con người Xứ Lạng, tình yêu quê hương đất nước, cầu mong năm mới bình an, hạnh phúc. Sau lễ khai mạc, các đại biểu dâng hương tại hai đền.

Trong chương trình khai hội Đền Tả Phủ - Kỳ Lừa, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đã đọc thư ngỏ kêu gọi xây dựng tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Bia và Đền Tả Phủ. Lãnh đạo thành phố Lạng Sơn đã trao thư cảm ơn cho 13 doanh nghiệp, tổ chức, nhà hảo tâm đã ủng hộ xây dựng, tôn tạo di tich lịch sử Bia và Đền Tả Phủ.

Đây là hai lễ hội có quy mô lớn nhất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Đây là hai lễ hội có quy mô lớn nhất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Lễ hội sẽ diễn ra 6 ngày từ ngày 22 đến ngày 27 tháng Giêng, với nhiều hoạt động đặc sắc như: nghi thức tế lễ, rước kiệu, cướp đầu pháo, trò chơi dân gian đậm nét văn hóa độc đáo của các dân tộc Xứ Lạng trong những ngày đầu xuân.