Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Khai mạc Trại bồi dưỡng sáng tác Hương Rừng

Thúy An - Lê Hường - 19:29, 21/07/2022

Ngày 21/7, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường THCS và THPT Đông Du tổ chức lễ khai mạc Trại bồi dưỡng sáng tác Hương Rừng năm 2022.

Bà Niê Thanh Mai, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk phát biểu khai mạc
Bà Niê Thanh Mai, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk phát biểu khai mạc

Với mong muốn ươm mầm những tài năng văn học trẻ, bổ sung cho lực lượng văn nghệ sĩ của, 2 năm Hội Văn học Nghệ thuật Đắk Lắk tổ chức Trại bồi dưỡng sáng tác “Hương rừng” 1 lần. Đến nay, Hội Văn học Nghệ thuật tổ chức được 8 Trại bồi dưỡng sáng tác “Hương Rừng”. Nhiều trại viên từ vườn ươm tài năng này đã trưởng thành và trở thành những cây bút triển vọng, một số khẳng định được tên tuổi trên văn đàn cả nước.

Trại Bồi dưỡng sáng tác Hương Rừng năm 2022 có 25 trại sinh, là học sinh của các Trường Tiểu học, THCS và THPT trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Các em được tuyển chọn từ các cuộc thi cấp quốc gia như viết thư UPU, các cuộc thi học sinh giỏi văn cấp tỉnh, cấp huyện và thành phố, từ trại bồi dưỡng sáng tác do huyện tổ chức, có bài đăng trên tạp chí trong và ngoài tỉnh.

Quang cảnh Lễ khai mạc Trại sáng tác Hương Rừng
Quang cảnh Lễ khai mạc Trại sáng tác Hương Rừng

Trong quá trình tham gia trại, trại sinh sẽ được các những giảng viên là các nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ, nhà nghiên cứu văn hóa dân gian nổi tiếng như: Nhà văn Cao Duy Sơn, Nhà văn Đỗ Bích Thúy, Nghệ sĩ Ưu tú Vũ Lân, Nhà nghiên cứu Văn hóa dân gian Linh Nga Niê Kdăm, Nghệ sĩ Ưu tú Y Phôn Ksơr, Nhà thơ Lê Thiếu Nhơn, Nhà văn Niê Thanh Mai, Nhà thơ Lê Thành Văn… hướng dẫn về lý thuyết truyện ngắn và thơ.

Đại biểu và các trại sinh chụp ảnh lưu niệm tại Lễ khai mạc
Đại biểu và các trại sinh chụp ảnh lưu niệm tại Lễ khai mạc

Bên cạnh đó, để các em được trải nghiệm và khơi dậy cảm hứng, trau dồi kỹ năng sáng tác, sẽ có nhiều hoạt động thú vị, bổ ích và lý thú như: Nghe hướng dẫn sáng tác văn xuôi như truyện ngắn, tản văn, hướng dẫn sáng tác thơ; tìm hiểu về văn hóa, âm nhạc dân gian; nghe kể khan, ẩm thực dân tộc Tây Nguyên; tham quan và khám phá các địa điểm văn hóa truyền thống, giao lưu với học sinh còn nhiều khó khăn, khiếm khuyết; thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng nhân ngày Thương binh liệt sĩ 27/7…

Trại sáng tác Hương rừng sẽ diễn ra từ ngày 21 - 27/7.