Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sản phẩm - Thị trường

Khánh Hòa thí điểm mô hình “đưa chợ ra phố”

Nguyệt Anh (T/h) - 09:14, 12/08/2021

Sau mô hình “biến xe buýt thành cửa hàng di động”, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục triển khai thí điểm mô hình “đưa chợ ra phố” ở phường Vạn Thạnh nhằm phục vụ lương thực, thực phẩm cho người dân.

Mô hình “đưa chợ ra phố” dự báo là giải pháp hữu hiệu để cung ứng hàng hóa cho người dân mùa dịch
Mô hình “đưa chợ ra phố” dự báo là giải pháp hữu hiệu để cung ứng hàng hóa cho người dân mùa dịch

Mô hình “đưa chợ ra phố” được thí điểm triển khai tại phường Vạn Thạnh (TP. Nha Trang). Lựa chọn đoạn đường thông thoáng với chiều dài gần 100m, UBND phường Vạn Thạnh đã trưng dụng để làm chợ tạm với trên 10 gian hàng để phục vụ nhu cầu mua sắm hàng hóa thiết yếu của người dân địa phương.

Khánh Hòa thí điểm mô hình “đưa chợ ra phố” 1

Chợ chỉ bán các mặt hàng thiết yếu như thịt, cá, rau, củ, trứng, lương thực, thực phẩm khô…Các tiểu thương được bố trí ngồi giãn cách, trước các quầy hàng được giăng dây để hạn chế tiếp xúc. Số lượng người vào chợ cũng được hạn chế.

Khánh Hòa thí điểm mô hình “đưa chợ ra phố” 2

Số gian hàng được hạn chế để đảm bảo không gian rộng, thoáng, giãn cách theo quy định. Các chợ chật chội chuyển sang mua bán trong khu vực chợ tạm rộng rãi hơn. Các tiểu thương đều phải sàng lọc bằng test nhanh. Người dân được phát phiếu đi chợ theo địa bàn, khi đến chợ phải đo thân nhiệt, mua bán không được tập trung đông người.

Khánh Hòa thí điểm mô hình “đưa chợ ra phố” 3

Người dân khi mua hàng tại chợ phải xuất trình phiếu mua hàng mà UBND phường cung cấp.

Khánh Hòa thí điểm mô hình “đưa chợ ra phố” 4

Theo đại diện chính quyền địa phương, do nhu cầu đảm bảo lương thực, hàng hóa cho người dân là cấp bách, cộng thêm thời gian gần đây, loạt siêu thị và cửa hàng tiện lợi ở Khánh Hòa buộc phải đóng cửa do liên quan đến các ca nhiễm Covid-19 nên chủ trương đưa chợ truyền thống ra đường phố được đánh giá là phương án khả thi.

Khánh Hòa thí điểm mô hình “đưa chợ ra phố” 5

Giá bán các mặt hàng được đánh giá là phù hợp với người dân. 

Ông Đinh Văn Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết: Việc mở lại chợ truyền thống là cần thiết nhưng phải phù hợp với điều kiện giãn cách xã hội và đảm bảo các biện pháp an toàn phòng dịch cơ bản. Vì vậy, nếu thí nghiệm mô hình "đưa chợ ra phố" mang lại hiệu quả, đảm bảo yêu cầu phòng dịch thì thành phố Nha Trang và tỉnh Khánh Hòa sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình này ở những địa phương khác.

Mô hình "biến xe buýt thành chợ di động" tại TP. Nha Trang
Mô hình "biến xe buýt thành chợ di động" tại TP. Nha Trang
Khánh Hòa thí điểm mô hình “đưa chợ ra phố” 7

Trước đó, mô hình xe buýt bán hàng lưu động của phường Phước Long, thành phố Nha Trang đã được triển khai để đưa hàng hóa đến bán cho người dân tại các cụm dân cư đang được đánh giá cao. Phường Phước Long cũng đang thí điểm mô hình xe kéo do Hội nông dân phối hợp với Ban bảo vệ dân phố địa phương để triển khai nhằm đưa hàng đến bán tại từng hộ gia đình. Những mô hình này sẽ góp phần giảm tải cho các siêu thị, cửa hàng tiện lợi.

Tin cùng chuyên mục
Vietcombank cập nhật tính năng chuyển tiền ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 và mưa lũ trên VCB Digibank

Vietcombank cập nhật tính năng chuyển tiền ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 và mưa lũ trên VCB Digibank

Vietcombank vừa cập nhật tính năng chuyển tiền ủng hộ đồng bảo bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 và mưa lũ trên VCB Digibank, giúp người dân khắp mọi miền Tổ quốc có thể nhanh chóng lựa chọn tổ chức/đơn vị/Quỹ tại các cấp Trung ương và địa phương để chuyển tiền ủng hộ đồng bào.