Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Pháp luật

Khánh Vĩnh (Khánh Hòa): Rừng đầu nguồn bị phá nghiêm trọng, các ngành chức năng không hay biết?

Nhóm PV Tây duyên hải miền Trung - 08:18, 10/04/2021

Những ngày đầu tháng 4/2021, nhận được tin báo của người dân về vụ phá rừng phòng hộ đầu nguồn có quy mô lớn xảy ra tại xã Khánh Phú, huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa), phóng viên Báo Dân tộc và Phát triển đã tìm đến hiện trường, và sự thật đang được phơi bày.

Một cây gỗ to bị lâm tặc đốn hạ
Một cây gỗ lớn bị lâm tặc đốn hạ

Sau hơn 3 giờ đồng hồ men theo con đường đất ngoằn ngoèo, chạy vào sâu trong cánh rừng già do Công ty TNHH Một thành viên Lâm sản Khánh Hòa quản lý, thuộc xã Khánh Phú, huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa), chúng tôi đến địa điểm rừng đã bị tàn phá. 

Trước mắt chúng tôi, là hàng chục cây gỗ rừng cả trăm năm tuổi đã bị lâm tặc đốn hạ, nhiều cây đã bị xẻ thành ván, chờ đưa ra khỏi rừng. Điều đáng nói là, trên con đường độc đạo này có một chốt bảo vệ rừng, nhưng lâm tặc vẫn vận chuyển gỗ qua được, trong khi kiểm lâm địa bàn, chính quyền địa phương không hay biết?.

Gần một ngày men theo các đường “xương cá” do lâm tặc mở, phóng viên Báo Dân tộc và Phát triển đã phát hiện nhiều điểm khai thác gỗ trái phép. Ghi nhận tại khu vực rừng tự nhiên thuộc tiểu khu 205, 207, xã Khánh Phú vừa bị lâm tặc tàn phá, hàng chục cây gỗ thuộc nhiều chủng loại với đường kính lớn nhỏ khác nhau, từ 40 - 80cm nằm la liệt, trong khu vực còn có nhiều cây gỗ lớn đã bị đốn hạ từ lâu, nay chỉ còn trơ gốc. Phần thân đã bị các đối tượng dùng tời máy kéo lên mặt đường và chở đi tiêu thụ.

Theo người dân địa phương, từ nhiều tháng nay, lâm tặc âm thầm mở đường vào rừng già để khai thác gỗ trái phép. Những cây cổ thụ gần trăm tuổi, có đường kính vài người ôm bị đốn hạ và xẻ hộp ngay tại rừng. Các đối tượng lâm tặc thường chọn những gốc cây từ 60cm – 1m còn sót lại ở triền núi hiểm trở để đốn hạ. Hoạt động này diễn ra công khai, cả ngày lẫn đêm, nhưng không hiểu sao lực lượng chức năng lại không hay biết.

Cũng theo người dân địa phương, diện tích rừng bị chặt hạ này trước là rừng phòng hộ đầu nguồn, người dân không có ai vào rừng để khai thác hay chặt phá. Nhưng không hiểu tại sao, thời gian gần đây, lại xuất hiện nhiều đối tượng thường xuyên vào đây mở đường, đưa máy móc, xe cộ chặt hạ nhiều cây cổ thụ có tuổi đời hàng trăm năm, rồi ngang nhiên vận chuyển ra khỏi rừng như chốn không người,chẳng ai ngăn chặn, xử lý.

Gỗ xẻ thành phẩm chờ đưa đi tiêu thụ
Gỗ xẻ thành phẩm chờ đưa đi tiêu thụ

Để làm rõ hơn về công tác quản lý, bảo vệ rừng tại địa phương, phóng viên đã trực tiếp liên hệ với Hạt kiểm lâm huyện Khánh Vĩnh. Tiếp và làm việc với phóng viên là ông Nông Khánh Sơn, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Khánh Vĩnh.

Ông Sơn xác nhận: Khoảnh rừng thuộc tiểu khu 205, 207, thuộc lâm phần quản lý của Công ty TNHH Một thành viên Lâm sản Khánh Hòa. Đây là điểm nóng thường xuyên xảy ra phá rừng. Tại khu vực này, Hạt Kiểm lâm đã từng phát hiện và xử lý nhiều đối tượng phá rừng trái phép. Tuy nhiên, do địa bàn phức tạp nên công tác tuần tra gặp nhiều khó khăn, phát hiện phá rừng không kịp thời. 

"Qua những hình ảnh mà phóng viên Báo Dân tộc và Phát triển cung cấp, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra xác minh lại và sẽ có báo cáo sớm nhất về tình trạng trên. Nếu đúng như thực tế, sẽ lập hồ sơ gửi lên cấp trên, truy xét đối tượng, xử lý theo quy định của pháp luật", ông Sơn khẳng định.

Một cây gỗ lớn bị lâm tặc cưa dở
Một cây gỗ lớn bị lâm tặc cưa dở

Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Văn Thuận, Phó Chủ tịch UBND huyện Khánh Vĩnh thông tin: Ngay sau khi nhận được phản ánh của phóng viên Báo Dân tộc và Phát triển, tôi đã chỉ đạo lực lượng chức năng của huyện để vào kiểm tra hiện trường. Theo đó, sẽ điều tra và xử lý nghiêm các đối tượng khai thác rừng trái phép. Đồng thời, kiến nghị sẽ làm rõ trách nhiệm của lực lượng bảo vệ rừng Công ty TNHH Một thành viên Lâm sản Khánh Hòa.

Như vậy, rừng thì đã bị phá, chính quyền địa phương cũng đã xác nhận, và khẳng định sẽ vào cuộc kiểm tra, xử lý. Dư luận và người dân rất mong chờ kết quả điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm những sai phạm của các cá nhân, tập thể có liên quan đến vụ phá rừng nghiêm trọng tại Khánh Vĩnh, để trả lại niềm tin cho Nhân dân. 

Báo Dân tộc và Phát triển sẽ theo dõi vụ việc và tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Tin cùng chuyên mục
Ảo vọng xuất ngoại và sự thật trắng tay, ly tán của một gia đình ở Cư Jút

Ảo vọng xuất ngoại và sự thật trắng tay, ly tán của một gia đình ở Cư Jút

Không chỉ trắng tay, nhiều gia đình trên địa bàn vùng đồng bào DTTS ở một số tỉnh Tây nguyên, trong đó có các hộ ở huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông còn bị ly tán vì tin theo lời xúi giục, lừa phỉnh, bán hết đất đai, nhà cửa, đi theo ảo vọng việc nhẹ lương cao ở nước ngoài.