Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Khi người lính chung tay cùng Nhân dân xây dựng biên cương

Mạnh Cường- Đại tá Lưu Đức Chinh - 18:54, 17/09/2023

Đoàn Kinh tế Quốc phòng 92 (Quân khu 4) có nhiệm vụ xây dựng Khu kinh tế quốc phòng A So, huyện A Lưới ở phía Tây tỉnh Thừa Thiên Huế. Gần 25 năm đứng chân thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn 4 xã đặc biệt khó khăn nhất của huyện A Lưới gồm: A Roàng, Lâm Đớt, Hương Phong, Đông Sơn, Đảng uỷ, Chỉ huy Đoàn 92 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố an ninh quốc phòng trên địa bàn.

Đoàn 92 kiểm tra chất lượng mô hình trồng lúa nước của bà con Nhân dân trên địa bàn.
Đoàn 92 kiểm tra chất lượng mô hình trồng lúa nước của bà con Nhân dân trên địa bàn.

Phát triển kinh tế vùng biên

4 xã A Roàng, Lâm Đớt, Hương Phong, Đông Sơn là địa bàn biên giới đặc biệt khó khăn nhất của huyện A Lưới với có 32 km đường biên giới giáp nước bạn Lào. Đồng bào các DTTS Tà Ôi, Cơ Tu chiếm 92% dân số. Thung lũng A So cũng là địa bàn bị ảnh hưởng nặng nề bởi chất độc da cam/dioxin do đế quốc Mỹ sử dụng trong chiến tranh. Đây cũng là địa bàn các thế lực thù địch đẩy mạnh chống phá, truyền đạo trái pháp luật, hoạt động tội phạm ma túy, vượt biên trái phép...

Quán triệt sâu sắc nhiệm vụ và nhận thức rõ những thuận lợi, khó khăn của Khu kinh tế - quốc phòng A So (huyện A Lưới), ngay sau khi thành lập, Đảng ủy, Chỉ huy Đoàn 92 đã tập trung thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với an ninh quốc phòng. Đoàn tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ, nhân viên nhằm bổ sung những kiến thức cơ bản về kinh tế, văn hoá, xã hội, pháp luật, kỹ thuật khuyến nông, khuyến lâm, công tác vận động quần chúng và phong tục, tập quán của đồng bào các DTTS trên địa bàn…

Trên cơ sở nguồn vốn các dự án đầu tư trong quy hoạch Khu kinh tế - quốc phòng A So, Đoàn 92 phối hợp với cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương xây dựng các mô hình phát triển kinh tế gắn với bảo đảm an ninh, quốc phòng. Đoàn đã tham mưu cho cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp tổ chức sắp xếp, bố trí lại dân cư cho 830 hộ dân thuộc 4 xã vùng dự án; hình thành 17 thôn, bản dọc tuyến biên giới. 

Các điểm dân cư được đầu tư đồng bộ từ cơ sở hạ tầng như điện, đường, trường, trạm. Cán bộ, chiến sĩ Đoàn 92 cũng hướng dẫn người dân phát triển các mô hình kinh tế. Đến nay, 100% các hộ dân được di dời và hỗ trợ đã ổn định cuộc sống, giao thông đi lại thuận lợi. Người dân được tiếp xúc, bồi dưỡng và áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế, cải thiện đời sống.

Cán bộ, chiến sĩ Đoàn 92 lắp đặt đường nước cung cấp nước sinh hoạt cho đơn vị và Nhân dân trên địa bàn.
Cán bộ, chiến sĩ Đoàn 92 lắp đặt đường nước cung cấp nước sinh hoạt cho đơn vị và Nhân dân trên địa bàn.

Giai đoạn 2002 - 2010, đơn vị kết hợp với địa phương xây dựng mô hình trại sản xuất cây giống rộng hơn 6 ha; trại sản xuất con giống hơn 740m2 và 30 con bò giống tại xã Hương Phong, huyện A Lưới; hỗ trợ khai hoang đồng ruộng, diện tích hơn 20 ha; hỗ trợ sản xuất cây hoa màu, cây lâu năm tại các xã trong vùng dự án với tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng. Giai đoạn 2013-2015, triển khai Dự án trồng và bảo vệ rừng vành đai biên giới, đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương triển khai 3 dự án với quy mô hơn 11.700 ha tại địa bàn huyện A Lưới gồm: Bảo vệ 10.365 ha rừng tự nhiên; trồng mới 848 ha; khoanh nuôi tái sinh 500 ha; trồng lại sau khai thác 25 ha rừng; xây dựng 2 chòi canh lửa và 10 bảng quy ước Bảo vệ rừng với tổng số tiền hơn 9,5 tỷ đồng.

Giai đoạn 2012-2023, Đoàn 92 triển khai Dự án giảm nghèo tại 5 xã thuộc huyện A Lưới và 4 xã thuộc huyện Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình với tổng số tiền hơn 20 tỷ đồng. Đầu tư xây dựng hơn 40km đường giao thông liên xã; liên thôn; hệ thống điện, nước sinh hoạt; công trình thuỷ lợi; cơ sở hạ tầng văn hoá, giáo dục.

Bên cạnh đó, Đoàn 92 đã triển khai thực hiện nhiều dự án giúp đỡ Nhân dân phát triển kinh tế như nuôi bò sinh sản, lợn nái sinh sản, trồng lúa nước, ngô lai, chuối tiêu hồng, sắn cao sản, bưởi da xanh, sâm bố chính, trồng sả, hương nhu, bí xanh, gừng… Quá trình triển khai các dự án, đơn vị đã hỗ trợ giống, vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho bà con. Đồng thời kết hợp cải tạo nhiều vùng đất xấu, hình thành các diện tích đất màu mỡ phục vụ trồng trọt cây hoa màu với diện tích 60,3 ha; chuyển từ trồng lúa 1 vụ sang 2 vụ/năm, mang lại kinh tế cao. 

Ông Hồ Chí Hiếu, thôn A Đớt, xã Lâm Đớt, huyện A Lưới vui mừng nói: “Được cán bộ Đoàn 92 hướng dẫn giúp đỡ gia đình phát triển các mô hình như trồng bí xanh, gừng, đến nay bí xanh đã đến mùa thu hoạch, mang lại thu nhập cho gia đình”.

Cán bộ, nhân viên Đoàn 92 hướng dẫn bà con chăm sóc cây trồng.
Cán bộ, nhân viên Đoàn 92 hướng dẫn bà con chăm sóc cây trồng.

Nhiều hộ gia đình được đơn vị hỗ trợ 1 con bò giống, hướng dẫn cách chăm sóc, phòng bệnh, nay đã phát triển 5 - 6 con, có hộ gia đình phát triển 8-10 con, mang lại thu nhập, niềm vui cho bà con. Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới của 4 xã vùng dự án giảm còn 49% (giảm hơn 35% so với năm 2000); tỷ lệ hộ cận nghèo còn 16%, trong đó, xã A Roàng 50%; xã Lâm Đớt chiếm 47%; xã Đông Sơn chiếm 74%; xã Hương Phong còn 1,98% và trở thành xã nông thôn mới ở vùng núi cao.

Nâng cao dân trí

Với phương châm “3 bám (bám dân, bám bản, bám đối tượng); 4 cùng (cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc); 6 xóa (đói cái ăn, đói cái mặc, đói chữ, đói thông tin, đói thuốc chữa bệnh, thiếu nước sạch), Đoàn 92 vừa tuyên truyền, vận động, nắm tình hình tư tưởng, dư luận, vừa giúp đỡ Nhân dân lao động sản xuất, giúp dân xây dựng nông thôn mới.

Gần 25 năm qua, Đoàn 92 đã huy động trên 10.000 ngày công giúp địa phương làm hơn 40km đường bê tông nông thôn, bản, tu sửa hơn 35 km kênh mương thủy lợi, giúp dân lao động sản xuất thu hoạch mùa màng; phối hợp sửa chữa nhà ở cho hơn 300 hộ nghèo và gia đình chính sách; xây dựng 5 nhà tình nghĩa; hằng năm tổ chức nhiều chương trình từ thiện, hoạt động xã hội có ý nghĩa...hướng tới đồng bào DTTS nghèo.

Đoàn 92 phối hợp các lực lượng bảo vệ đường biên, cột mốc.
Đoàn 92 phối hợp các lực lượng bảo vệ đường biên, cột mốc.

Nhiều năm qua, Đảng uỷ, Chỉ huy Đoàn 92 đã tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể vận động quần chúng tham gia xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Tuyên truyền giáo dục cho Nhân dân thấy rõ được âm mưu thủ đoạn chống phá cách mạng của các thế lực phản động thù địch, nhất là chiến lược "Diễn biến hoà bình", "Bạo loạn lật đổ". Đơn vị tổ chức hàng trăm đợt tuyên truyền lưu động, chiếu phim, trò chuyện, trao đổi để tổ chức tuyên truyền tập trung tại các thôn, bản, trường học; tuyên truyền trên trang fanpage “Biên giới xanh” thu hút được hơn 1.500 lượt người theo dõi…

Ông Hồ A Cải ở thôn Chí Hòa, xã A Đớt, huyện A Lưới chia sẻ: “Trước đây do chưa hiểu hết một số vấn đề về Luật Biên giới quốc gia, Luật Nghĩa vụ quân sự... nên việc chấp hành của bà con chưa đầy đủ. Những năm qua, được tham gia các buổi tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng, an ninh do Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 và các ban, ngành tổ chức đã giúp tôi hiểu biết thêm về pháp luật. Từ đó bản thân không chỉ thực hiện tốt nội dung các điều luật mà còn nhắc nhở, khuyên bảo, động viên người thân trong gia đình thực hiện nghiêm các quy định, điều luật; tham gia bảo vệ các công trình kinh tế- quốc phòng, đường biên, mốc giới...”.

Sau gần 25 năm đứng chân thực hiện nhiệm vụ, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” Đoàn 92 luôn toả sáng nơi biên cương và được cấp uỷ Đảng, chính quyền và Nhân dân địa phương nơi biên cương tin tưởng và đùm bọc, che chở, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Từ năm 2020 đến nay, đơn vị luôn là lá cờ đầu trong phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang Quân khu 4.