Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Kinh tế

Khí thế lao động những ngày sau Tết

Hoàng Quý - 16:21, 05/02/2020

Sau Tết Nguyên đán Canh Tý, nông dân các địa phương trên cả nước khẩn trương xuống đồng gieo cấy, chăm sóc cây trồng vụ Đông - Xuân 2019 - 2020 trong không khí vui tươi, phấn khởi. Khí thế lao động trong những ngày đầu năm mang đến dự cảm về một vụ mùa thắng lợi.

Người dân khẩn trương ra đồng sau Tết, hy vọng một vụ mùa bội thu
Người dân khẩn trương ra đồng sau Tết, hy vọng một vụ mùa bội thu

Sáng ngày mùng 4 Tết, gia đình anh Lương Văn Bách, bản Lúc 1, xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên (Lào Cai) cùng nhau ra đồng gieo cấy cho xong những diện tích còn lại. Anh Bách chia sẻ: “Gia đình tôi có 4 sào ruộng, hơn một nửa đã được cấy trước Tết. Sau 3 ngày Tết, gia đình gác lại tập trung xuống đồng cấy lúa Xuân bảo đảm đúng thời vụ”. 

Hay như gia đình chị Nguyễn Thị Thanh, bản Bông 1, xã Bảo Hà, từ ngày mùng 1 Tết đã ra thăm đồng để kịp thời bơm nước, dẫn nước vào ruộng, bảo đảm cho mặt ruộng không bị khô. Chị Thanh cho biết, thời điểm cận Tết, đã xảy ra tình trạng hạn hán, gia đình chị phải bơm nước về ruộng để bắt đầu cày cấy. 

Những ngày này, lãnh đạo địa phương, cán bộ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) huyện, Hội Nông dân xã và nhiều nông dân cùng nhau ra thăm đồng; tổ chức hội thảo đầu bờ chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, hướng dẫn cách phát hiện, phòng trừ sâu bệnh… Ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch UBND xã Bảo Hà cho biết: “Chúng tôi thường xuyên chỉ đạo cán bộ chuyên môn, ban, ngành, đoàn thể tăng cường theo dõi, kịp thời xử lý dịch bệnh, không để lây lan ảnh hưởng đến năng suất cây trồng. Theo kinh nghiệm của nông dân, thời tiết bất thường sẽ sinh ra nhiều loại dịch bệnh nên phải thường xuyên thăm đồng để xử lý tình huống”.

Được biết, theo kế hoạch, vụ Đông - Xuân năm 2019 - 2020, toàn tỉnh Lào Cai gieo cấy hơn 10 nghìn ha lúa, nhiều nhất là tại các huyện: Văn Bàn, Bảo Yên, Bảo Thắng, Bát Xát. Để bảo đảm việc chống hạn và sản xuất vụ Đông - Xuân hiệu quả, UBND tỉnh đã chỉ đạo các địa phương xây dựng phương án chống hạn từ sớm, đồng thời rà soát nguồn nước, tích nước vào các hồ chứa. Ngành NN&PTNT cũng đã tuyên truyền kế hoạch sản xuất vụ Xuân cho người dân nhằm nâng cao nhận thức sử dụng nước hợp lý, chuẩn bị các máy bơm sẵn sàng phục vụ vùng hạn. 

Cùng với nông dân Lào Cai, nông dân nhiều nơi như Hà Giang, Yên Bái, Cao Bằng… đã bước vào sản xuất từ ngày mùng 3 Tết. Đến ngày mùng 5, mùng 6 thì trên những cánh đồng, tinh thần sản xuất đầu Xuân rất khí thế. 

Tại Cao Bằng, không khí náo nức ra đồng trồng, cấy vụ Xuân đang trở thành cao trào ngay sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý. Theo kế hoạch, vụ Đông - Xuân năm nay tỉnh Cao Bằng phấn đấu tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 118.189,7 tấn. Trong đó, diện tích sản xuất lúa vụ Xuân là 3.463,6ha, năng suất ước đạt 51,1 tạ/ha; cây ngô vụ Xuân là 25.195,2ha, Duy trì diện tích đã chuyển đổi từ cây lúa sang các loại cây khác có giá trị kinh tế cao.

Ông Bế Xuân Tiến, Giám đốc Sở NN&PTNT Cao Bằng cho biết, để sản xuất vụ Đông - Xuân năm 2019 - 2020 đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra, tỉnh đã tập trung hướng dẫn người dân nghiêm túc tuân thủ lịch thời vụ, quản lý chặt chẽ cơ cấu giống, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật. Đồng thời theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để có biện pháp xử lý.