Quảng Ninh tổ chức đợt cao điểm tiêm phòng vắc-xin dại cho đàn chó, mèo Dại là bệnh truyền nhiễm từ chó, mèo sang người qua vết cắn, liếm, có tỷ lệ tử vong tới 100% một khi virus dại xâm nhập vào hệ thống thần kinh trung ương của người mắc. Năm 2024, tại tỉnh Quảng Ninh ghi nhận 10 ổ dịch bệnh dại tại 6/13 địa phương, mặc dù không có ca bệnh dại trên người, nhưng tăng 26,9% số người điều trị dự phòng sau phơi nhiễm với vi rút dại.
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh, trong 9.000 trường hợp điều trị dự phòng phơi nhiễm bệnh dại, có 646 trường hợp cần chỉ định tiêm huyết thanh kháng dại, tăng 59,5% so với cùng kỳ năm 2023. Hầu hết các trường hợp đến tiêm phòng do chó cắn (88%), còn lại là do mèo (10,1%) và các động vật khác.
Để hạn chế thấp nhất nguy cơ, khống chế tối đa dịch bệnh dại trên địa bàn, tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tăng cường, chủ động các biện pháp phòng ngừa bệnh dại trên người và động vật. Theo đó, tỉnh phát động Tháng cao điểm phòng, chống bệnh dại (15/3-15/4/2025) với nội dung trọng tâm là quản lý đàn chó nuôi và tiêm phòng vắc xin đầy đủ nhằm ngăn chặn nguy cơ phát sinh bệnh dại, bảo vệ sức khỏe và tính mạng của người dân.
Các địa phương tổ chức rà soát, thống kê chính xác số hộ nuôi và số chó, mèo trên địa bàn; tổ chức đợt cao điểm tiêm phòng vắc-xin dại cho đàn chó, mèo đảm bảo tỷ lệ tối thiểu 90% tổng đàn nuôi thực tế được tiêm; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định pháp luật trong việc nuôi, quản lý chó, mèo...
Tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân về việc chủ động phòng chống bệnh dạiBà Ngô Thị Tân Hợp, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp thành phố Uông Bí cho biết: “Tổng đàn chó, mèo nuôi trên địa bàn hiện ước chừng có trên 8.000 con. Ủy ban Nhân dân Thành phố đã yêu cầu rà soát, thống kê chính xác số hộ nuôi và số lượng chó, mèo tại từng khu dân cư để quản lý và tiêm phòng vacxin dại triệt để”.
Cùng với đó, tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân và hướng dẫn người dân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật trong việc nuôi, quản lý chó, mèo và các loại động vật khác có nguy cơ gây bệnh, nhất là tiêm vắc-xin phòng, chống bệnh dại cho chó, mèo; thực hiện đầy đủ việc tiêm và điều trị dự phòng bệnh dại khi bị động vật, đặc biệt là chó, mèo cắn.
Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh tiếp tục nâng cao năng lực về sơ cấp cứu cho cán bộ y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; công tác giám sát phòng chống bệnh dại cho cán bộ y tế dự phòng, y tế cơ sở và các điểm tiêm vắc-xin phòng dại, huyết thanh kháng dại cho người; phối hợp với các cơ quan truyền thông tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đến cộng đồng về tính chất nguy hiểm của bệnh dại, các biện pháp phòng ngừa... Hiện 13/13 địa phương trong tỉnh có điểm tiêm vắc-xin phòng dại công lập và tư nhân, đảm bảo đáp ứng nhu cầu của người dân trên địa bàn.
Tập huấn nâng cao năng lực phòng, chống bệnh dại cho tuyến y tế cơ sở tại huyện Tiên YênTỉnh cũng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường đẩy mạnh hướng dẫn, triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng, chống bệnh dại ở động vật; giám sát, cảnh báo bệnh dại, nhất là tại các địa phương có nguy cơ cao; chủ động phối hợp với các đơn vị, địa phương rà soát, thực hiện nghiêm các quy định pháp luật liên quan đến nuôi, quản lý chó mèo, các loài động vật có nguy cơ gây bệnh dại; kiểm tra, đôn đốc công tác tiêm vắc-xin phòng bệnh dại tại các địa phương…
Bà Chu Thị Thu Thủy, Chi cục trưởng Chi cục chăn nuôi và thú y (Sở Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, ngoài việc đôn đốc, triển khai, xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu tiêm phòng, kiểm tra các địa phương thực hiện, Chi cục tập trung triển khai xây dựng vùng an toàn dịch bệnh dại cấp xã. Năm 2025 phấn đấu xây dựng 4 vùng an toàn dịch bệnh dại. Cùng với đó, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngành y tế trong giám sát, chia sẻ thông tin và thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống bệnh dại trên địa bàn.