Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển Kinh tế - Xã hội vùng Đồng bào DTTS và Miền núi

Khu dân cư kiểu mẫu giữa núi rừng An Lão

Lê Phương - 08:33, 15/10/2022

Những ngày cuối Thu, vùng cao An Lão mưa rả rích, bảng lảng sương mù, tạo nên không gian u tịch đặc trưng của đại ngàn. Thế nhưng, trái ngược với tiết trời, không khí nhộn nhịp, đầy sức sống toát lên từ mỗi con người ở khu tái định cư (TĐC) An Dũng. Xen lẫn giữa những ngôi nhà được xây dựng hiện đại là những căn nhà sàn truyền thống của đồng bào DTTS, tạo điểm nhấn độc đáo giữa núi rừng.

Đường sá trong khu TĐC An Dũng được xây dựng bài bản phục vụ việc đi lại của bà con
Đường sá trong khu TĐC An Dũng được xây dựng bài bản phục vụ việc đi lại của bà con

Đầu năm 2020, gần 500 hộ đồng bào dân tộc Hrê ở huyện miền núi An Lão, tỉnh Bình Định di dời đến khu tái định cư, nhường đất xây dựng công trình hồ chứa Đồng Mít. Ai nấy đều bùi ngùi vì rời xa mảnh đất đã gắn bó nhiều thế hệ. Giờ đây, tại nơi ở mới, cuộc sống của người dân diễn ra rộn ràng, nhà nào xây xong thì tất bật thu dọn đồ đạc, bố trí nhà cửa ngăn nắp. Trên các con đường mới rộng thênh thang, những chiếc xe tải ngược xuôi chở vật liệu xây dựng cung cấp cho người dân tiếp tục xây nhà.

Anh Đinh Văn Phiên, sau khi dời nhà cũ đến ở tại thôn 4 khu TĐC này, gia đình anh đã nhận được một khoản tiền đền bù kha khá. “Tôi xây dựng ngôi nhà cấp 4 kiên cố tại nơi ở mới, số vốn còn lại để dành đầu tư cho sản xuất. Tôi tin là, được Nhà nước quan tâm, cán bộ hướng dẫn tổ chức cuộc sống tận tình, gia đình sẽ có cuộc sống ổn định và tốt hơn nơi ở cũ”, anh Phiên phấn khởi cho biết.

Ngoài những ngôi nhà hiện đại thì bà con vẫn giữ lại nhiều ngôi nhà sàn truyền thống
Ngoài những ngôi nhà hiện đại thì bà con vẫn giữ lại nhiều ngôi nhà sàn truyền thống

Còn ông Đinh Văn Bá cho biết, khi đến nơi ở mới, vợ chồng ông nhận được 400 triệu đồng tiền bồi thường nhà ở, đất vườn, đất sản xuất... nên cũng thư thả xây cất, sắm sửa vật dụng cho ngôi nhà mới. “Tôi thật không ngờ mình được xây dựng một căn hộ hiện đại như thế này. Chủ trương, đường lối của Đảng xây dựng hồ chứa nước rất lớn cho nên tôi chấp hành. Đây là một vinh dự rất lớn đối với chúng tôi và dân chúng tôi cảm ơn Đảng, Nhà nước vừa rồi đền bù rất xứng đáng”, ông Bá nói.

Già làng Đinh Thành Đua chia sẻ: Khi vừa về nơi ở mới định cư, đồng bào H’rê cũng lo lắng nhưng đến nay, Nhà nước đã đầu tư đầy đủ về cơ sở vật chất, điện, đường, trường, trạm, đồng thời hỗ trợ cây trồng và con giống phát triển kinh tế nên ai cũng phấn khởi, không còn lo lắng nữa.

Theo ông Trương Tứ, Chủ tịch UBND huyện An Lão, thời gian qua Đảng bộ, chính quyền và các hội, đoàn thể ở huyện An Lão đã có nhiều nỗ lực thực hiện, hoàn thành phần lớn các công việc đền bù giải phóng mặt bằng, di dời, chăm lo tốt hơn cho người dân vùng TĐC do ảnh hưởng bởi Dự án Hồ thủy lợi Đồng Mít. Các hộ dân di dời đến khu TĐC đã được huyện cấp cho mỗi hộ 400m2 đất ở. Huyện cũng đã thực hiện kiểm tra, rà soát xác định nguồn gốc đất, thống nhất quy hoạch 636ha đất lâm nghiệp đủ điều kiện thu hồi tại xã An Hưng, lập phương án giao đất sản xuất cho các hộ dân xã An Dũng khi di dời đến nơi ở mới.

Ruộng bậc thang của người dân khu TĐC An Dũng
Ruộng bậc thang của người dân khu TĐC An Dũng

Cùng với việc chăm lo nơi ở cho người dân xã An Dũng, ngành chức năng của tỉnh và chính quyền huyện An Lão còn đặc biệt quan tâm đến công tác quy hoạch đất sản xuất, đất lâm nghiệp để cấp cho người dân đầu tư phát triển kinh tế.

Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định cho biết: Chủ trương của tỉnh là nơi ở mới của bà con phải tốt hơn nơi cũ. “Phải rời xa nơi chôn nhau cắt rốn chuyển đến nơi khác sống là điều bà con không mong muốn, nhưng để phục vụ cho sự phát triển chung của địa phương, bà con đồng lòng, vui vẻ. Đây là một sự hy sinh rất lớn của người dân An Dũng. Để bù đắp lại, lãnh đạo tỉnh đã hỗ trợ tối đa, vận dụng tất cả chính sách để bà con đến nơi ở mới tốt hơn, cuộc sống tốt hơn, điều kiện canh tác tốt hơn và trong tương lai không xa, đây sẽ là một khu dân cư vùng DTTS kiểu mẫu của tỉnh Bình Định”, ông Hồ Quốc Dũng khẳng định.

Tin cùng chuyên mục
Sơn La chú trọng sắp xếp, ổn định dân cư

Sơn La chú trọng sắp xếp, ổn định dân cư

Thực hiện Dự án 2, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (Chương trình MTQG 1719), đến nay, đã có nhiều điểm định canh, định cư tập trung được tỉnh Sơn La đầu tư, xây dựng. Qua đó, giúp các hộ đồng bào DTTS vùng thiên tai ổn định đời sống, phát triển sản xuất.