Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Khung cảnh đìu hiu, vắng lặng bên trong bảo tàng lớn nhất vùng cao nguyên đá Hà Giang

Vũ Mừng - 19:01, 12/05/2024

Dù được đầu tư với kinh khoản kinh phí lớn, nhưng Bảo tàng Không gian văn hóa các dân tộc vùng cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang) luôn trong tình trạng đìu hiu, vắng lặng. Nhiều hạng mục công trình đã có dấu hiệu xuống cấp, cửa đóng, then cài.

Bảo tàng không gian văn hóa các dân tộc vùng cao nguyên đá Đồng Văn có địa chỉ tại thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.
Bảo tàng không gian văn hóa các dân tộc vùng cao nguyên đá Đồng Văn có địa chỉ tại thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.
Được mở cửa khai trương từ tháng 11/2018, Bảo tàng được kỳ vọng là công trình tiêu biểu có ý nghĩa lịch sử, văn hóa và nhân văn sâu sắc; nơi trưng bày các giá trị di sản tự nhiên, văn hóa của Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn; ghi lại dấu ấn của Cao nguyên đá Đồng Văn qua các thời kỳ và trở thành điểm đến hấp dẫn du khách.
Được mở cửa khai trương từ tháng 11/2018, Bảo tàng được kỳ vọng là công trình tiêu biểu có ý nghĩa lịch sử, văn hóa và nhân văn sâu sắc; nơi trưng bày các giá trị di sản tự nhiên, văn hóa của Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn; ghi lại dấu ấn của Cao nguyên đá Đồng Văn qua các thời kỳ và trở thành điểm đến hấp dẫn du khách.
Ở thời điểm hiện tại công trình này thường xuyên trong tình trạng đìu hiu, vắng lặng, không một bóng du khách tham quan.
Ở thời điểm hiện tại công trình này thường xuyên trong tình trạng đìu hiu, vắng lặng, không một bóng du khách tham quan.
Thiếu sự duy tu, bảo dưỡng và vệ sinh hằng ngày khiến công trình trở nên nhếch nhác.
Thiếu sự duy tu, bảo dưỡng và vệ sinh hằng ngày khiến công trình trở nên nhếch nhác.
Các không gian trưng bày của Bảo tàng đều trong tình trạng cửa đóng, then cài.
Các không gian trưng bày của Bảo tàng đều trong tình trạng cửa đóng, then cài.
Lối vào dẫn đến không gian trưng bày tại tầng 2
Lối vào dẫn đến không gian trưng bày tại tầng 2
Các hiện vật được trưng bày đều đã phủ bụi.
Các hiện vật được trưng bày đều đã phủ bụi.
"Bản đồ check in" tại sân trung tâm đã có dấu hiệu bong tróc, xuống cấp.
"Bản đồ check in" tại sân trung tâm đã có dấu hiệu bong tróc, xuống cấp.
Khung cảnh đìu hiu, vắng lặng bên trong bảo tàng lớn nhất vùng cao nguyên đá Hà Giang 10
Khung cảnh đìu hiu, vắng lặng bên trong bảo tàng lớn nhất vùng cao nguyên đá Hà Giang 11
Khung cảnh đìu hiu, vắng lặng bên trong bảo tàng lớn nhất vùng cao nguyên đá Hà Giang 12
Tại khuôn viên sân vườn nhiều vật dụng bị vứt bỏ, công trình phụ trợ đóng cửa không sử dụng gây lãng phí.
Tại khuôn viên sân vườn nhiều vật dụng bị vứt bỏ, công trình phụ trợ đóng cửa không sử dụng gây lãng phí.
Khung cảnh đìu hiu, vắng lặng bên trong bảo tàng lớn nhất vùng cao nguyên đá Hà Giang 14
Phần mái nhà đã có dấu hiệu hư hỏng.
Phần mái nhà đã có dấu hiệu hư hỏng.
 Bên trong khuôn viên Bảo tàng có cả Trạm thông tin du khách nhằm giới thiệu, quảng bá và giải đáp thắc mắc của khách du lịch khi đến với huyện Đồng Văn. Có mặt tại đây vào chiều ngày 11/05/2024, phóng viên đã chờ đợi rất lâu thế nhưng hoàn toàn không thấy bóng dáng nhân viên trực Trạm dù cửa phòng vẫn mở.
Bên trong khuôn viên Bảo tàng có cả Trạm thông tin du khách nhằm giới thiệu, quảng bá và giải đáp thắc mắc của khách du lịch khi đến với huyện Đồng Văn. Có mặt tại đây vào chiều ngày 11/05/2024, phóng viên đã chờ đợi rất lâu thế nhưng hoàn toàn không thấy bóng dáng nhân viên trực Trạm dù cửa phòng vẫn mở.
Theo tìm hiểu của phóng viên, Bảo tàng Không gian văn hóa các dân tộc vùng Cao nguyên đá Đồng Văn được khởi công xây dựng từ tháng 8/2017, trên diện tích khuôn viên quy hoạch 9.000m2. Trong đó diện tích xây dựng công trình trên 1.000m2; dự án được thiết kế theo hình mẫu nhà ở đặc trưng của dân tộc Mông trên vùng Cao nguyên đá với các hạng mục: Nhà trưng bày, đón khách, dịch vụ; Nhà truyền thống dân tộc Mông và các hạng mục phụ trợ khác như khuôn viên sân, vườn... Công trình có tổng mức đầu tư trên 19,8 tỷ đồng.
Theo tìm hiểu của phóng viên, Bảo tàng Không gian văn hóa các dân tộc vùng Cao nguyên đá Đồng Văn được khởi công xây dựng từ tháng 8/2017, trên diện tích khuôn viên quy hoạch 9.000m2. Trong đó diện tích xây dựng công trình trên 1.000m2; dự án được thiết kế theo hình mẫu nhà ở đặc trưng của dân tộc Mông trên vùng Cao nguyên đá với các hạng mục: Nhà trưng bày, đón khách, dịch vụ; Nhà truyền thống dân tộc Mông và các hạng mục phụ trợ khác như khuôn viên sân, vườn... Công trình có tổng mức đầu tư trên 19,8 tỷ đồng.
Việc bảo tàng lớn nhất vùng cao nguyên đá không mở cửa đón khách, dần trở nên hoang vắng khiến nhiều người khi có dịp đến với huyện Đồng Văn không khỏi tiếc nuối và đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của cơ quan quản lý Bảo tàng.
Việc bảo tàng lớn nhất vùng cao nguyên đá không mở cửa đón khách, dần trở nên hoang vắng khiến nhiều người khi có dịp đến với huyện Đồng Văn không khỏi tiếc nuối và đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của cơ quan quản lý Bảo tàng.
Tin cùng chuyên mục
Vùng DTTS của Thủ đô trong dòng chảy văn hóa Hà thành: Bồi đắp bản sắc đất trăm nghề (Bài 2)

Vùng DTTS của Thủ đô trong dòng chảy văn hóa Hà thành: Bồi đắp bản sắc đất trăm nghề (Bài 2)

Là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của cả nước, Hà Nội còn nổi tiếng là vùng đất “bách nghệ” (trăm nghề). Nghề truyền thống của Hà Nội không chỉ là sinh kế mà còn là nơi lưu giữ, kiến tạo nên giá trị văn hóa Hà thành. Hiện nay, vùng đất trăm nghề được bổ sung, bồi đắp thêm bởi những nghề truyền thống độc đáo của đồng bào các DTTS.