Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Kiên Giang: Bế giảng lớp học ngữ văn Khmer hè năm 2024

Như Tâm - Tào Đạt - 14:04, 23/08/2024

Ngày 22/8, tại chùa Thứ Năm (huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang) đã diễn ra Lễ bế giảng lớp học ngữ văn Khmer hè năm 2024.

Quang cảnh Lễ bế giảng
Quang cảnh Lễ bế giảng

Theo báo cáo tổng kết, dịp hè năm 2024, chùa Thứ Năm đã vận động được 3 giáo viên và tổ chức mở được 3 lớp từ khối lớp 1 đến lớp 3, với số lượng 71 học sinh. Sau thời gian 2 tháng dạy và học, các em học sinh đã tiếp thu tốt bài giảng, qua đó biết đọc, biết viết tiếng nói, chữ viết ngôn ngữ Khmer.

Thượng tọa Danh Nâng trao thưởng cho các em học sinh
Thượng tọa Danh Nâng trao thưởng cho các em học sinh

Phát biểu tại Lễ bế giảng, Thượng tọa Danh Nâng - Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Chủ tịch Hội ĐKSSYN tỉnh Kiên Giang, trụ trì chùa Thứ Năm, cho biết: Việc mở lớp học ngữ văn Khmer dịp hè là hoạt động được chùa duy trì thường xuyên và liên tục từ năm 1980 đến nay. Được sự quan tâm và chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo địa phương, các lớp học đã thu hút rất đông con em đồng bào dân tộc Khmer tham gia học tập. Qua đó, góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa, tiếng nói, chữ viết của đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh.

Các em học sinh có thành tích học tập tốt được nhận phần thưởng
Các em học sinh có thành tích học tập tốt được nhận phần thưởng

Về phương hướng tổ chức lớp học ngữ văn Khmer trong thời gian tới, Thượng tọa Danh Nâng thông tin, trong dịp hè năm 2025, chùa Thứ Năm sẽ mở 5 lớp từ khối lớp 1 đến lớp 4, với 5 giáo viên giảng dạy. Thời gian dự kiến bắt đầu học từ ngày 1/6 và khai giảng vào ngày 13/6 như thông lệ hằng năm.

Tin cùng chuyên mục
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình: "Lãnh đạo phải nghĩ sâu, làm lớn, vì dân…"

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình: "Lãnh đạo phải nghĩ sâu, làm lớn, vì dân…"

Sáng 11/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã chính thức khai mạc. Sự kiện có sự tham dự của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, các đại biểu Trung ương, cùng 450 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 91.700 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.