Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Dân tộc - Tôn giáo

Kiên Giang: Chuẩn bị sẵn sàng để tổ chức Đại lễ Phật đản năm 2025

Tào Đạt - Như Tâm - 19:14, 01/04/2025

Ngày 31/3, tại hội trường Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Kiên Giang, đã diễn ra Hội nghị trao đổi về nội dung tổ chức Đại lễ Phật đản Vesak Phật lịch 2569 - Dương lịch 2025 giữa Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang với Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh, cùng các cơ quan chức năng của tỉnh Kiên Giang.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị (Ảnh: Quách Triết)

Tham dự Hội nghị có: Hòa thượng Danh Đổng - Ủy viên Thường trực Hội đồng trị sự (HĐTS), Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam tỉnh; ông Danh Lắm - Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh; ông Phạm Văn Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; chư Tôn đức Phó Ban Trị sự, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh; đại diện các sở, ban ngành liên quan, lãnh đạo UBND Tp. Rạch Giá.

Thượng tọa Thích Minh Nhẫn - Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Kiên Giang, đã trình bày kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản Vesak 2025 của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Kiên Giang.

Theo kế hoạch, Đại lễ Phật đản tại Kiên Giang sẽ diễn ra vào sáng ngày 11/5/2025 (nhằm ngày 14/4 Âm lịch) tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Kiên Giang, diễu hành xe hoa trong hai đêm 13 và 14/4 Âm lịch. Các tự viện trong tỉnh sẽ tổ chức treo băng rôn, biểu ngữ, thuyết giảng nhằm chào mừng và tuyên truyền cho Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh.

Hòa thượng Danh Đổng phát biểu tại hội nghị
Hòa thượng Danh Đổng phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Quách Triết)

Tại Hội nghị, đại diện các cơ quan, ban ngành và chư Tôn đức đã thảo luận, đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện kế hoạch tổ chức. Các khâu tổ chức như: số lượng đại biểu, đón tiếp đại biểu, trang trí lễ đài, treo băng rôn, biểu ngữ, văn nghệ chào mừng, công tác bảo đảm an ninh trật tự, y tế, ẩm thực…

Đặc biệt là hoạt động diễu hành xe hoa kính mừng Đức Bổn sư Thích Ca Mâu Ni đản sinh. Tất cả đều được chư Tôn đức và lãnh đạo các cơ quan đưa ra bàn bạc kĩ lưỡng.

Hội nghị cũng thống nhất các nội dung và phương án phối hợp để hỗ trợ tối đa Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Kiên Giang tổ chức thành công Đại lễ Phật đản Vesak 2025, đồng thời đảm bảo sự trang trọng, an toàn và ý nghĩa, góp phần tạo không khí chào mừng ngày lễ lớn của những người con Phật.

Ông Danh Lắm, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Kiên Giang, phát biểu tại hội nghị
Ông Danh Lắm, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Kiên Giang, phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Quách Triết)

Phát biểu tại Hội nghị, Hòa thượng Danh Đổng đã bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đối với sự quan tâm, hỗ trợ từ các cơ quan chức năng của tỉnh.

“Đại lễ Phật đản Vesak là sự kiện tôn giáo quan trọng hàng năm của GHPG Việt Nam, mang ý nghĩa tâm linh và văn hóa sâu sắc, góp phần thúc đẩy tinh thần đoàn kết, hòa hợp dân tộc”, Hòa thượng Danh Đổng nhấn mạnh.

Đại diện lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo, ông Danh Lắm cũng ghi nhận các ý kiến và cam kết sẽ cùng với các cơ quan chức năng, tạo điều kiện thuận lợi nhất để Đại lễ được tổ chức thành công tốt đẹp.

Tin cùng chuyên mục
Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực phối hợp giữa Bộ Dân tộc và Tôn giáo và Hội đồng Dân tộc Quốc hội

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực phối hợp giữa Bộ Dân tộc và Tôn giáo và Hội đồng Dân tộc Quốc hội

Ngày 2/4, tại Trụ sở Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ Dân tộc và Tôn giáo và Hội đồng Dân tộc Quốc hội đã có buổi làm việc về một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2025 liên quan đến công tác dân tộc, chính sách dân tộc. Tại buổi làm việc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung nhấn mạnh, công tác phối hợp giữa Bộ Dân tộc và Tôn giáo và Hội đồng Dân tộc Quốc hội phải theo phương châm phối hợp nhịp nhàng, dân chủ, cùng nhau tìm ra chân lý, để đi đến thống nhất, có như vậy thì sự nghiệp công tác dân tộc mới đi đến sự đồng thuận, đạt được thắng lợi.