Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Dân tộc- Tôn giáo

Kiên Giang: Công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Khlang Mương huyện Châu Thành

Như Tâm - 19:41, 05/05/2023

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam tỉnh Kiên Giang vừa tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Khlang Mương, thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành.

Hoà thượng Danh Đổng và Hoà thượng Danh Lân phát niệm hồi kinh cầu gia hộ
Hòa thượng Danh Đổng (bên trái) và Hòa thượng Danh Lân (bên phải) phát niệm hồi kinh cầu gia hộ

Đến quang lâm chứng minh có: Hòa thượng Danh Đổng - Ủy viên Ban Thường trực Hội đồng trị sự (HĐTS), Trưởng Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Kiên Giang; Hòa thượng Danh Lân - Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Kiên Giang; Thượng tọa Danh Nâng - Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch kiêm Chánh Thư ký Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Kiên Giang; các vị Thường trực Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh, Thường trực Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Kiên Giang; đại diện các ban, ngành đoàn thể huyện, thị trấn và đông đảo Phật tử.

Tại buổi lễ Thượng tọa Danh Nâng - Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch kiêm Chánh Thư ký Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Kiên Giang đã công bố Quyết định của Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh về việc bổ nhiệm Thượng tọa Danh Chại chính thức làm trụ trì chùa Khlang Mương, thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành.

Hoà thượng Danh Đổng trao quyết định đến Thượng toạ Danh Chại
Hoà thượng Danh Đổng trao quyết định đến Thượng toạ Danh Chại

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tọa Danh Chại gửi lời cảm niệm và tri ân đến chư Tôn đức lãnh đạo GHPG Việt Nam tỉnh và Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Kiên Giang đã tin tưởng và giao phó mọi công tác Phật sự trong việc quản lý điều hành ngôi chùa Khlang Mương cũng như các cấp chính quyền đồng thuận.

“Con luôn khắc ghi trong lòng và chúng con xin được noi gương chư tôn đức giáo phẩm và luôn giữ vững tâm nguyện của một người xuất gia, nghiêm trì giới luật và thực hiện theo tinh thần hiến chương GHPG Việt Nam, Điều lệ Hội và pháp luật hiện hành để điều hành Phật sự và hướng dẫn Phật tử tu học đúng theo chánh pháp, góp phần cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn”, Thượng tọa Danh Chại phát nguyện.

Các vị chư Tôn thiền đức thực hiện nghi lễ rải hoa chúc mừng ( rải tâm từ bi)
Các vị chư Tôn thiền đức thực hiện nghi lễ rải hoa chúc mừng (rải tâm từ bi)

Thay mặt chư Tôn thiền đức chứng minh của buổi lễ, Hòa thượng Danh Đổng - Ủy viên Ban Thường trực HĐTS, Trưởng Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Kiên Giang chúc mừng Thượng tọa Danh Chại vừa được Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh bổ nhiệm làm trụ trì chùa Khlang Mương.

“Có thể nói, đây là một nhiệm vụ rất quan trọng đối với hành giả xuất gia, sẽ gánh vác một trọng trách rất lớn, đó là “trụ Pháp Vương gia, trì Như Lai tạng”. Thượng tọa Danh Chại cần phải cố gắng nhiều hơn nữa, bởi vì ngôi chùa có phát triển trường tồn hay không là tùy thuộc rất lớn vào công đức của trụ trì. Nếu vị trụ trì có tu, có học, có tinh tấn, có dấn thân, thì chắc chắn ngôi chùa sẽ được hưng thịnh và ngược lại. Tôi rất hoan hỷ trước lời phát nguyện của Thượng tọa đã nói lên hết được ý nghĩa, tâm tư, nguyện vọng của Thượng tọa. Tôi mong rằng, Thượng tọa tân trụ trì hãy thực hiện một cách tinh tấn như lời phát nguyện của mình”, Hòa thượng Danh Đổng kỳ vọng.

Trước đó, Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang đã có thông báo số 71/SNV-TG, ngày 25/2/2016 về việc chấp thuận đăng ký bổ nhiệm trụ trì chùa Khlang Mương. Hơn 7 năm, sau khi được Sở Nội vụ chấp thuận thì chùa Khlang Mương mới có trụ trì.