Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Người có uy tín với cộng đồng

Kiên Giang: Người có uy tín góp phần xây dựng thế trận an ninh Nhân dân vững chắc

Mạnh Cường- Nguyễn Hoa - 06:18, 06/12/2023

Thời gian qua, vai trò Người có uy tín trên địa bàn tỉnh Kiên Giang ngày càng được phát huy, góp phần cùng cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể ở địa phương trong thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, giữ gìn và phát huy tốt bản sắc văn hóa dân tộc, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Ông Đỗ Thanh Bình, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang thăm, chúc Tết Chôl Chnăm Thmây 2023 tại chùa Chắc Băng Mới, huyện Vĩnh Thuận.
Ông Đỗ Thanh Bình, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang thăm, chúc Tết Chôl Chnăm Thmây 2023 tại chùa Chắc Băng Mới, huyện Vĩnh Thuận.

Giai đoạn 2018 - 2023, tỉnh Kiên Giang đã chủ động triển khai tổ chức thực hiện tốt các chính sách đối với Người có uy tín. Việc tổ chức xét, bình chọn, công nhận Người có uy tín luôn được thực hiện đúng theo quy định; việc rà soát, bình chọn bổ sung Người có uy tín ở các địa phương hằng năm đều thực hiện tốt với tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch. Năm 2023, tỉnh có 285 Người có uy tín, trong đó có 237 người dân tộc Khmer; 30 người dân tộc Hoa; 17 người dân tộc Kinh; 1 người dân tộc Chăm.

Ban Dân tộc tỉnh là cơ quan tham mưu đã triển khai đầy đủ các luật và văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương; kịp thời ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền về thực hiện chính sách Người có uy tín theo quy định của Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ. Tổng kinh phí thực hiện chính sách đối với Người có uy tín, từ năm 2018 đến nay là 6.568.941.000 đồng. Qua đó, Người có uy tín đã tích cực tham gia tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào DTTS và thực hiện đúng chính sách, pháp luật ở địa phương, góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống và chung sức, chung lòng xây dựng ấp, xã đạt tiêu chí nông thôn mới trong vùng đồng bào DTTS.

Ông Danh Mai Dong (người đứng đầu bên phải) cùng cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bàn Tân Định và bà con vui mừng đi trên con đường bê tông mới.
Ông Danh Mai Dong (người đứng đầu bên phải) cùng cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bàn Tân Định và bà con vui mừng đi trên con đường bê tông mới.

Ông Danh Phúc, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang cho biết: Ban đã thực hiện tốt vai trò tham mưu cho UBND tỉnh trong công tác phối hợp tốt với các địa phương thường xuyên thăm hỏi, động viên kịp thời Người có uy tín nhân dịp Tết Nguyên đán, Tết và lễ trọng của đồng bào các DTTS, thăm hỏi, động viên Người có uy tín khi gia đình, thân nhân có hữu sự. Kết quả từ năm 2018 đến nay, Ban Dân tộc đã thăm hỏi, tặng quà trên 3.160 suất.

Trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 (Chương trình MTQG 1719) có một Tiểu dự án với nội dung “Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của Người có uy tín; phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và tuyên truyền, vận động đồng bào; truyền thông phục vụ tổ chức triển khai thực hiện”. Kế thừa những chương trình, chính sách dân tộc từ giai đoạn trước, hằng năm, Ban Dân tộc tỉnh ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua chuyên đề về phát huy vai trò của Người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Kết quả, từ năm 2018 - 2023, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 72 cá nhân Người có uy tín; Trưởng Ban Dân tộc tặng Giấy khen cho 402 cá nhân, 30 tập thể.

Người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh tham gia Hội nghị cung cấp thông tin năm 2023 do Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang tổ chức.
Người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh tham gia Hội nghị cung cấp thông tin năm 2023 do Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giangtổ chức.

Từ việc được thụ hưởng đầy đủ các chính sách, Người có uy tín đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động đồng bào nơi cư trú tham gia công tác tự quản, tự phòng, tham gia Cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”, tăng cường đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở địa bàn có đông đồng bào DTTS sinh sống (các huyện Giang Thành, Châu Thành, Gò Quao, Giồng Riềng, An Biên). Qua đó, đã xây dựng thế trận an ninh Nhân dân vững chắc trong vùng đồng bào DTTS, đặc biệt là bà con dân tộc sẵn sàng hỗ trợ lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật; tham gia cùng chính quyền địa phương giải quyết ổn định nhiều vụ tranh chấp, khiếu kiện, mâu thuẫn trong nội bộ dân tộc và các vụ việc phức tạp xảy ra tại nơi có đồng bào DTTS sinh sống.

Ông Danh Mai Dong, Người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer ấp Tràm Chẹt, xã Bàn Tân Định, huyện Giồng Riềng chia sẻ: “Ấp Tràm Chẹt có đông bà con đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, chiếm gần 67% dân số của ấp, đa số bà con sinh sống bằng nghề nông. Trong số đó có nhiều người không nghe, nói rành tiếng Việt, nên tôi đã sử dụng tiếng Khmer để tuyên truyền, vận động bà con chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia cùng chính quyền xây dựng nông thôn mới, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, đoàn kết giữ gìn an ninh trật tự nơi xóm, ấp”.

Hội nghị Bồi dưỡng kiến thức hòa giải cho Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Kiên Giang năm 2023.
Hội nghị Bồi dưỡng kiến thức hòa giải cho Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Kiên Giang năm 2023.

“Mỗi khi có hội họp, hay làm gì, ông Dong đều thông tin lại cho bà con biết hết. Trong việc vận động bà con hiến đất, phát hoang dọn dẹp cây cảnh, hiến ngày công, giao mặt bằng cho Nhà nước làm đường, làm hàng rào xanh... bà con ai cũng làm theo, giờ có đường bê tông đi lại dễ dàng, ai cũng thích”, bà Thị Mạnh, ngụ ấp Tràm Chẹt, xã Bàn Tân Định, huyện Giồng Riềng bày tỏ.

Thời gian tới, để triển khai tốt các chính sách liên quan đến Người có uy tín, các cấp các ngành cần tiếp tục chủ động triển khai tổ chức thực hiện tốt các chính sách đối với Người có uy tín, quan tâm hỗ trợ Người có uy tín có thêm niềm tin, động lực, phát huy vai trò của mình trong cộng đồng dân cư. Để từ đó Người có uy tín phát huy tốt vai trò là "cầu nối" giữa đồng bào DTTS với Đảng và chính quyền, đoàn thể.

Đồng thời đây cũng là cơ sở để thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, là kênh thông tin quan trọng, góp phần tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền, vận động đồng bào nêu cao tinh thần cảnh giác, chống lại âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, cung cấp những thông tin có giá trị giúp cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương nắm được tình hình an ninh trật tự nơi cư trú…  

Tin cùng chuyên mục
Thanh Hóa: Biểu dương, tôn vinh 150 điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS và miền núi

Thanh Hóa: Biểu dương, tôn vinh 150 điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS và miền núi

Ngày 27/12, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS và miền núi của tỉnh năm 2023. Dự hội nghị có: Vụ trưởng Vụ Chính sách Dân tộc (Ủy ban Dân tộc) Lưu Xuân Thủy; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Tuấn Sinh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa Phạm Thị Thanh Thủy; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng; lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh, một số sở, ngành, đơn vị của tỉnh, UBND 11 huyện miền núi và 6 huyện, thị xã giáp ranh có xã, thôn, bản miền núi cùng 150 đại biểu điển hình tiên tiến đại diện cho trên 701.000 người DTTS toàn tỉnh.