Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Người có uy tín

Học tập những mô hình hay, cách làm mới qua báo chí

Thùy Linh - 10:54, 18/06/2025

Tại huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số là cầu nối quan trọng giữa chính quyền và nhân dân, vận động đồng bào chấp hành tốt chính sách, pháp luật. Họ là điểm tựa vững chắc, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết. Hàng năm, đội ngũ những Người có uy tín được cập nhật thông tin, chính sách mới và nhận báo miễn phí để nâng cao hiểu biết, đồng thời, học hỏi những mô hình hay, cách làm mới qua báo chí.

Bản Ka Ai xã Dân Hóa huyện Minh Hóa, Quảng Bình
Bản Ka Ai, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Nâng cao hiểu biết pháp luật qua báo chí

Về bản Mò O Ồ Ồ, xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, nhắc đến anh Cao Xuân Long, ai cũng dành những lời ca ngợi. Đồng bào Rục trong bản tin tưởng và làm theo lời anh như những con suối nhỏ luôn hướng về dòng sông lớn. Dù mới ngoài 30 tuổi, anh Long đã có hơn 5 năm làm Bí thư Chi bộ bản, trở thành Người có uy tín trẻ nhất trên địa bàn huyện miền núi biên giới Minh Hóa. Không phụ lòng tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân, anh Long luôn nhiệt tình, coi việc của bản như việc nhà, chăm lo cho dân bản như người thân trong gia đình.

Trong ngôi nhà nhỏ, anh Long dành một góc riêng để cất các loại sách báo, sách hướng dẫn kỹ thuật trồng rừng, chăn nuôi. Các tờ báo Nhân Dân, Dân tộc và Phát triển, Quảng Bình, được anh cất cẩn thận sau khi đọc xong. Thỉnh thoảng, anh mang báo đến các buổi họp dân để đọc cho bà con nghe, giới thiệu những mô hình làm giàu hiệu quả để bà con học tập. Anh Long chia sẻ: "Những tờ báo này đều được cấp miễn phí hàng tuần, hàng tháng. Đặc biệt, khi đọc báo Dân tộc và Phát triển, tôi rất ấn tượng bởi cách trình bày bắt mắt và thông tin hữu ích. Tôi đọc rất kỹ các bài viết về chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước. Những thông tin từ báo giúp tôi có thêm kiến thức để giải thích cho bà con về tác hại của việc phá rừng, vi phạm luật giao thông, lạm dụng rượu bia.

Tôi cũng thường chọn các bài viết về mô hình kinh tế, kinh nghiệm xây dựng bản văn hóa để bà con học tập, làm theo. Nhờ thông tin trên báo, bản Mò O Ồ Ồ đã xóa bỏ được nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và tình trạng uống rượu bia vào buổi sáng."

Học tập những mô hình hay, cách làm mới

Về thôn Thuận Hóa, xã Hóa Sơn, huyện Minh Hóa, ai cũng biết ông Đinh Văn Chờ, 71 tuổi, Người có uy tín trong cộng đồng dân tộc Chứt. Ông là đảng viên gương mẫu, luôn gần gũi, gắn bó với nhân dân, đóng góp tích cực cho sự phát triển của địa phương.

Ông Đinh Văn Chờ thường xuyên đọc báo Dân tộc và Phát triển để biết thêm nhiều thông tin mới.
Người có uy tín Đinh Văn Chờ thường xuyên đọc báo Dân tộc và Phát triển để cập nhật thêm nhiều thông tin mới.

Thôn Thuận Hóa hiện có hơn 70 hộ dân, trong đó 56% là đồng bào dân tộc Chứt. Từ một thôn còn nhiều khó khăn, Thuận Hóa nay đã có nhiều đổi thay. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa được các hộ trong thôn tích cực hưởng ứng; tỷ lệ gia đình văn hóa hàng năm đạt từ 80 - 90%. Tình trạng tảo hôn, sinh con thứ ba không còn diễn ra. Các hủ tục lạc hậu, nghi thức rườm rà trong ma chay, cưới xin được xóa bỏ. Phong trào hiến đất, hiến cây để mở rộng đường liên thôn, liên xã được thực hiện thuận lợi. Nhiều nhà tạm, nhà dột nát đã được xóa bỏ. Đóng góp vào kết quả đó có công sức không nhỏ của ông Đinh Văn Chờ.

Ngoài việc được cập nhật các thông tin, chính sách mới của Đảng, Nhà nước, ông Chờ còn được cấp phát các ấn phẩm báo để tìm hiểu thêm nhiều cách làm hay. Ông Chờ cho biết: "Từ khi tôi được bà con bầu chọn là Người có uy tín thì luôn có “người bạn đồng hành” là tờ Báo Dân tộc và Phát triển. Tháng nào nhận được báo, tôi đều đọc kỹ rồi cất giữ cẩn thận, sau đó chuyền tay cho bà con trong thôn cùng đọc. Nhiều bài viết rất hay về cách làm giàu của bà con dân tộc trên cả nước, những lễ hội đặc sắc của các vùng miền, đặc biệt là các chính sách dành cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Báo giúp tôi và bà con trong thôn nắm bắt được chủ trương của Đảng, Nhà nước, từ đó đoàn kết, đồng lòng xây dựng đời sống văn hóa, phát triển quê hương”.

Bản thân ông Chờ cũng nỗ lực phát huy vai trò đảng viên gương mẫu, đi đầu trong các hoạt động cộng đồng. Mô hình chăn nuôi gà và trồng rừng của ông mang lại hiệu quả kinh tế cao, được nhiều bà con học tập, làm theo để nâng cao đời sống.

Phát huy vai trò Người có uy tín

Toàn tỉnh Quảng Bình hiện có hơn 104 già làng, trưởng bản, người có uy tín. Để tăng cường thực hiện chính sách trong thực tiễn, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành nhiều văn bản quan trọng, như: Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 23/7/2021 quy định về vai trò, trách nhiệm và phân công trách nhiệm quản lý nhà nước đối với Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; Kế hoạch số 429/KH-UBND ngày 25/3/2021 về tổng kết, đánh giá tình hình triển khai và kết quả thực hiện chính sách Người có uy tín trong giai đoạn 2011 - 2021.

Cập nhật thông tin, nâng cao kỹ năng truyền thông số cho già làng, trưởng bản, người có uy tín
Tỉnh Quảng Bình tổ chức Hội nghị cập nhật thông tin, nâng cao kỹ năng truyền thông số cho già làng, trưởng bản, Người có uy tín

Tỉnh Quảng Bình cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, tham quan học tập kinh nghiệm cho đội ngũ Người có uy tín. Báo Dân tộc và Phát triển, Quảng Bình được cấp phát đến các già làng, trưởng bản, Người có uy tín để họ kịp thời nắm bắt thông tin kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, từ đó vận động nhân dân sống và làm việc theo pháp luật.

Anh Long, ông Chờ và nhiều Người có uy tín khác ở Quảng Bình mong muốn báo Dân tộc và Phát triển tiếp tục là người bạn đồng hành trong hành trình mang ý Đảng đến với lòng dân. Dù mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, nhưng với đặc thù địa hình vùng núi, nhiều bản làng ở Quảng Bình chưa có điện, sóng 4G còn yếu. Vì vậy, tờ báo viết vẫn là kênh thông tin quan trọng, giúp các già làng, trưởng bản, Người có uy tín phát huy vai trò của mình, xây dựng bản làng ngày càng phát triển, bình yên.

Tin cùng chuyên mục
Ninh Thuận: Hội nghị tuyên truyền thực hiện pháp luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2025

Ninh Thuận: Hội nghị tuyên truyền thực hiện pháp luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2025

Ngày 17/6, tại TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Sở Dân tộc và Tôn giáo phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị tuyên truyền thực hiện pháp luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2025. Dự Hội nghị có bà Phạm Thị Bích Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Bạch Văn Dương, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo cùng 120 đại biểu đại diện các tôn giáo hoạt động trên địa bàn tỉnh. Trong đó, nhiều đại biểu là Người có uy tín đồng thời là chức sắc, chức việc các tôn giáo vùng đồng bào DTTS.