Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Xóa nhà tạm, nhà dột cho người Đan Lai: “Chốt lịch” trước 31/7/2025

An Yên - 16:29, 25/03/2025

Hàng chục hộ dân Đan Lai ở xã Môn Sơn (Con Cuông, Nghệ An) đang phải sống trong những căn nhà tạm, nhà dột suốt hàng chục năm qua vì một lý do: đất ở vướng quy hoạch sử dụng đất của Vườn quốc gia Pù Mát. Để người dân an cư, ổn định cuộc sống, tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo quyết liệt các sở, ngành và chính quyền cơ sở rốt ráo tháo gỡ khó khăn để hoàn thành đúng tiến độ việc xây dựng nhà cho các hộ dân người Đan Lai.

Việc xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân Đan Lai ở vùng lõi VQG thuộc hai bản Búng và Cò Phạt vẫn chưa thực hiện được do đồng bào chưa được giao đất và cấp GCNQSD đất (Trong ảnh: Một góc bản Cò Phạt của người Đan Lai ở vùng lõi VQG)
Việc xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người Đan Lai ở vùng lõi VQG thuộc hai bản Búng và Cò Phạt vẫn chưa thực hiện được do đồng bào chưa được giao đất và cấp GCNQSD đất (Trong ảnh: Một góc bản Cò Phạt của người Đan Lai ở vùng lõi VQG)

Về những khó khăn, vướng mắc liên quan đến nguồn gốc sử dụng đất của người Đan Lai ở bản Búng và Cò Phạt, xã Môn Sơn, thuộc vùng lõi Vườn quốc gia Pù Mát, Báo Dân tộc và Phát triển đã từng có nhiều loạt bài phản ánh.

Các bài báo đã nêu lên thực tế khó khăn mà đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa tháo gỡ xong là: Đất ở của người dân ở hai bản đang nằm trong diện tích thuộc Vườn Quốc gia Pù Mát quản lý, chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Theo quy định, người dân muốn được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột, thì phải sinh sống trên thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đất được Nhà nước quy hoạch (đất các khu tái định cư). Vì lí do này, người Đan Lai ở vùng lõi Vườn quốc gia Pù Mát chưa đủ điều kiện để hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát giai đoạn 2023-2025 theo chủ trương chung của Đảng và Nhà nước.

Theo Chủ tịch UBND huyện Con Cuông Lô Văn Thao, bản Khe Búng và bản Cò Phạt có tổng số 243 hộ, trong đó có 235 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 96,7%. Qua khảo sát cả 2 bản có 72 hộ có nhu cầu hỗ trợ làm mới và sửa chữa nhưng không thể thực hiện vì đất ở chưa hợp pháp. 

Một nếp nhà của người Đan Lai ở bản Cò Phạt - ảnh chụp tháng 9 năm 2024
Một nếp nhà của người Đan Lai ở bản Cò Phạt - Ảnh chụp tháng 9 năm 2024

Ông Thao nói: Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột huyện Con Cuông đề nghị Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột tỉnh chỉ đạo thực hiện các quy trình để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho các hộ dân làm cơ sở hỗ trợ làm nhà ở. Bên cạnh đó, nghiên cứu, xem xét tăng mức hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở cho người Đan Lai ở khu vực này.

Viện dẫn lý do đề nghị tăng mức hỗ trợ kinh phí, lãnh đạo huyện Con Cuông cho hay: Theo quy định chung hiện nay, mỗi hộ làm mới nhà được hỗ trợ 60 triệu đồng, còn sửa chữa được hỗ trợ 30 triệu đồng. Tuy nhiên, kinh phí vận chuyển vật liệu vào 2 bản này quá lớn và người dân ở 2 bản không có tiền đối ứng.

Trước thực tế này, để hoàn thành mục tiêu chung của tỉnh về xóa nhà tạm, nhà dột; sau chuyến kiểm tra, làm việc tại huyện Con Cuông, ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh về Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột đã có chỉ đạo nóng với các sở, ngành liên quan.

Đường vào bản làng người Đan Lai ở vùng lõi Vườn quốc gia Pù Mát huyện Con Cuông vẫn chưa thi công xong
Đường vào bản làng người Đan Lai ở vùng lõi Vườn quốc gia Pù Mát huyện Con Cuông đến nay vẫn chưa thi công xong

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương xem xét, giải quyết các thủ tục để kịp thời cấp đất ở cho người dân làm nhà, đảm bảo tiến độ hoàn thành chung của cả tỉnh. Giao UBND huyện Con Cuông phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Môi trường để giải quyết vấn đề pháp lý về đất ở cho các hộ dân.

Đối với vấn đề khó khăn trong việc vận chuyển vật liệu vào 2 bản, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp địa phương và các đơn vị liên quan khảo sát, có giải pháp kịp thời để khắc phục khó khăn về việc vận chuyển vật liệu, đảm bảo việc xây dựng nhà cho các hộ dân hoàn thành kịp tiến độ chung của cả tỉnh. 

Trong chiến dịch xóa nhà tạm, nhà dột này, Ban Chỉ đạo huyện, xã và thôn, bản cũng đã vận động, huy động mọi lực lượng (Quân đội, Công an, các tổ chức đoàn thể và Nhân dân,...) tham gia hỗ trợ vận chuyển vật liệu, thi công để sớm hoàn thành kế hoạch được giao.

Việc xóa nhà tạm, nhà dột cho người Đan Lai phải nỗ lực hoàn thành trước 31/7/2025, để người dân an cư, sớm ổn định cuộc sống. Các cấp, ngành huyện Con Cuông phải xem đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, với quyết tâm cao nhất, phấn đấu hoàn thành sớm hơn mốc thời gian của tỉnh.