Người dân làng Kon Teo Đăk Lấp mong muốn được giữ lại nhà rông làng Kon Teo (cũ), bởi nhà rông gắn bó từ thời điểm lập làng năm 1976Ông Phan Văn Hoàng – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum cho biết, ông đồng thuận theo quan điểm của dân làng Kon Teo Đăk Lấp là giữ lại nhà rông truyền thống.
Ông Phan Văn Hoàng dẫn chứng: Đây là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh Kon Tum, nhiệm kỳ 2020 – 2025; trong đó, có mục tiêu bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc và thực hiện các Văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy là đến cuối năm 2025, 100% thôn, làng đồng bào DTTS có nhà rông. Hiện nay, các cấp chính quyền đang phấn đấu để đạt chỉ tiêu này mà ở huyện Đăk Hà lại yêu cầu dân làng dở bỏ nhà rông để xây dựng phòng học, trong khi người dân không đồng tình như báo nêu là đi ngược lại sự chỉ đạo của tỉnh.
Các em học sinh tại Điểm trường làng Kon Teo Đăk Lấp vui chơi trước hiên nhà rông làng Kon Teo (cũ)Trước đó, ngày 16/5, Báo Dân tộc và Phát triển có bài phản ánh “Đăk Hà (Kon Tum): Nhiều người dân không đồng thuận với chủ trương phá bỏ nhà rông truyền thống để xây phòng học”. Theo đó, nhiều người dân làng Kon Teo Đăk Lấp, xã Đăk Long, huyện Đăk Hà không đồng thuận với việc UBND xã Đăk Long thông báo tháo dỡ nhà rông làng Kon Teo (cũ) để xây dựng 2 phòng học tại điểm trường làng.
Điều mà người dân ở làng Kon Teo Đăk Lấp mong muốn là được giữ lại nhà rông làng Kon Teo (cũ) và người dân sẽ sửa chữa lại để sinh hoạt, bởi đây là ký ức gắn với ngày lập làng năm 1976 và chứa đựng rất nhiều giá trị văn hóa truyền thống trong đó. Đồng thời, mong muốn chính quyền địa phương quan tâm phối hợp cùng dân làng để lựa chọn vị trí đất mới xây dựng 2 phòng học phục vụ cho việc học tập của con em.