Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Giáo dục

Kon Tum: Hội thi tìm hiểu về chính sách pháp luật vùng DTTS và miền núi năm 2023

P.Nguyên - T.Nhân - 17:26, 23/03/2023

Chiều 23/3, Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum phối hợp với Trường THPT Phan Bội Châu, xã Ia Chim, Tp. Kon Tum tổ chức Hội thi tìm hiểu về chính sách pháp luật vùng DTTS và miền núi năm 2023.

Ông Đặng Quang Hưng – Phó trưởng phòng Tuyên truyền địa phương, Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum phát biểu khai mạc hội thi
Ông Đặng Quang Hưng - Phó trưởng Phòng Tuyên truyền địa phương, Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum phát biểu khai mạc Hội thi

Tham gia Hội thi có 5 đội thi, với 35 thí sinh đại diện cho hơn 300 học sinh Trường THPT Phan Bội Châu. Các đội thi đã trình bày những tiết mục đặc sắc, ấn tượng dưới hình thức sân khấu hóa như: Thuyết trình, giới thiệu, thơ ca, hò vè, hỏi - đáp, tiểu phẩm... truyền tải các nội dung về chính sách dân tộc và pháp luật vùng DTTS và miền núi.

Các em học sinh biểu diễn các tiết mục văn nghệ chào mừng hội thi
Các em học sinh biểu diễn các tiết mục văn nghệ chào mừng Hội thi

Ông Đặng Quang Hưng - Phó trưởng Phòng Tuyên truyền địa phương, Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum cho biết: Hội thi lần này nằm trong nội dung số 2 Tiểu dự án 1, Dự án 10: Phổ biến giáo dục pháp luật, tuyên truyền vận động đồng bào DTTS thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ 2021 - 2025, được Thủ tướng Chính phủ ban hành với mục đích tạo chuyển biến trong đồng bào DTTS về nhận thức và ý thức tự giác chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tăng cường khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin của đồng bào với Đảng, Nhà nước; vận động đồng bào các dân tộc xây dựng xã hội lành mạnh, sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật, nhằm ổn định chính trị, tạo sự đồng thuận trong xã hội, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển bền vững vùng DTTS và miền núi.

Trường THPT Phan Bội Châu, xã Ia Chim, Tp. Kon Tum có hơn 300 học sinh, trong đó học sinh là đồng bào DTTS chiếm hơn 40%. Thông qua Hội thi, các em học sinh đã được tiếp cận với nhiều kiến thức pháp luật liên quan đến vùng đồng bào DTTS và miền núi như: Các chương trình, chính sách dân tộc, các quy định về hôn nhân, gia đình, Luật An toàn giao thông... Từ đó, truyền tải rộng rãi đến với người thân xung quanh, góp phần chung vào công cuộc xây dựng thôn, làng văn hóa tại khu dân cư.

Một số hình ảnh tại Hội thi

Ban tổ chức tặng hoa cho 5 đội tham gia Hội thi tìm hiểu về chính sách pháp luật vùng dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023
Ban Tổ chức tặng hoa cho 5 đội tham gia Hội thi tìm hiểu về chính sách pháp luật vùng DTTS và miền núi năm 2023
 Các thi sinh tham gia phần thi chào hỏi
Các thi sinh tham gia phần thi chào hỏi
Các đội tham gia phần thi hỏi đáp
Các đội tham gia phần thi hỏi đáp
Tin cùng chuyên mục
Những điều lưu ý trong kỳ thi vào lớp 10 năm học 2024-2025 tại TP. Hồ Chí Minh

Những điều lưu ý trong kỳ thi vào lớp 10 năm học 2024-2025 tại TP. Hồ Chí Minh

Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh vừa công bố lịch thi, phương thức tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025.Theo kế hoạch kỳ thi vào lớp 10 tại TP. Hồ Chí Minh sẽ được tổ chức trong 2 ngày 6 và 7/6 với ba môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Thí sinh đăng ký vào lớp chuyên, tích hợp sẽ làm thêm bài thi môn chuyên, tích hợp.