Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Hội nghị thông tin đối ngoại, tuyên truyền pháp luật về biên giới, biển đảo

Nguyễn Hoa - 22:04, 26/11/2022

Hội nghị thông tin đối ngoại, tuyên truyền pháp luật về biên giới, biển đảo năm 2022 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang phối hợp với Sở Ngoại vụ, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức vừa diễn ra tại Tp. Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

 Thiếu tá Trần Mạnh Trình, Phó Đồn trưởng Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam
Thiếu tá Trần Mạnh Trình, Phó Đồn trưởng Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên trình bày về Luật Biên phòng Việt Nam

Hai hội nghị đã diễn ra tại UBND phường Mỹ Đức, Tp. Hà Tiên và Thành ủy Tp. Hà Tiên với hơn 200 đại biểu là cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên; chức sắc tôn giáo; Người có uy tín trong đồng bào DTTS; đại diện hộ đồng bào DTTS trên địa bàn Tp. Hà Tiên tham gia. Các đại biểu đã được các báo cáo viên cung cấp các nội dung về: Thông tin về 55 năm quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Campuchia; thành quả công tác phân giới, cấm mốc Việt Nam - Campuchia; tuyên truyền về các quy định về chống xuất, nhập cảnh trái phép; Luật Biên phòng Việt Nam; Luật Cảnh sát biển Việt Nam, các quy định pháp luật về chống khai thác IUU.

Thiếu tá Bùi Xuân Nhớ, Trợ lý Pháp chế phòng Pháp luật Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam.
Thiếu tá Bùi Xuân Nhớ, Trợ lý Pháp chế phòng Pháp luật Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam.

Mục tiêu 2 hội nghị nhằm tăng cường phối hợp trong công tác vận động, hướng dẫn và giúp đỡ đồng bào DTTS vùng biên giới, hải đảo tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng địa bàn biên giới, hải đảo an toàn, đoàn kết, hòa bình và hữu nghị. Phát huy tình đoàn kết quân dân, tích cực tham gia xây dựng hệ thông chính trị cơ sở, giữ gìn an ninh trật tự địa bàn biên giới, hải đảo.

Trung tá Vũ Đình Ngà, Trưởng ban Tuyên huấn Vùng Cảnh sát biển 4 phát tờ rơi tuyên truyền cho chức sắc tôn giáo.
Trung tá Vũ Đình Ngà, Trưởng ban Tuyên huấn Vùng Cảnh sát biển 4 phát tờ rơi tuyên truyền cho chức sắc tôn giáo.

Tại Hội nghị, Trung tá Vũ Đình Ngà, Trưởng ban Tuyên huấn Vùng Cảnh sát biển 4, cho biết: Trong năm 2022, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang đã làm tốt công tác tuyên truyền về quan điểm, đường lối bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc của Đảng, Nhà nước ta; Luật Cảnh sát biển năm 2018, Luật Thủy sản; các quy định của pháp luật về chống khai thác IUU. Kết quả cụ thể đã tổ chức 8 đợt tuyên truyền cho hơn 2.000 người, phát hơn 2.000 tờ rơi, 2.000 lá cờ Tổ quốc; tổ chức cho hơn 250 chủ các phương tiện đánh bắt hải sản trên biển ký cam kết không khai thác IUU.

Đại biểu tặng cờ Tổ quốc cho Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Hà Tiên.
Đại biểu tặng cờ Tổ quốc cho Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Hà Tiên.

Là một trong hơn 200 đại biểu tham dự Hội nghị, ông Chau Lul, Người có uy tín phường Mỹ Đức bày tỏ: Dù đang vào đầu mùa vụ ruộng, nhưng tôi cũng như những bà con trên địa bàn phường Mỹ Đức dành thời gian để dự Hội nghị hôm nay. Vì qua Hội nghị, chúng tôi được phổ biến những thông tin rất hữu ích, gắn liền với đời sống, sản xuất của bà con ở khu vực biên giới. Đặc biệt là những quy định liên quan đến biên phòng, khu vực biên giới; chống khai thác IUU...

Tin cùng chuyên mục