Đồng bào Xơ Đăng làng Kon Tuông, xã Ngọc Linh phấn khởi khi được huyện đầu tư làm đường bê tông lên làngLàng Kon Tuông, xã Ngọc Linh nằm ở lưng chừng núi, cả làng có 81 hộ, 277 nhân khẩu, 100% là đồng bào Xơ Đăng. Đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất lúa nước và thu nhập từ sản phẩm phụ dưới tán rừng, trồng cây dược liệu, nhận khoán quản lý bảo vệ rừng nên còn nhiều khó khăn. Hiện làng còn 16 hộ nghèo, chiếm 19,75% và 19 hộ cận nghèo, chiếm 23,45%. Do đường giao thông chưa được đầu tư, nên để xuống trung tâm xã, người dân phải đi bộ hơn 1 giờ trên con đường đất lầy lội.
Từ nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 - 2025, huyện Đăk Glei tiến hành đầu tư xây dựng đường giao thông lên làng Kon Tuông. Tuyến đường có chiều dài trên 1,5km, bề rộng nền đường 3m, kết cấu mặt đường bê tông xi măng, tốc độ thiết kế 15km/h. Tổng mức đầu tư 3,2 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đăk Glei làm chủ đầu tư.
Đường lên làng Kon Tuông, xã Ngọc Linh hiện nayAnh A Uông - Thôn trưởng làng Kon Tuông, xã Ngọc Linh, huyện Đăk Glei vui mừng chia sẻ: Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cũng như của tỉnh, huyện, xã đầu tư làm đường bê tông lên làng. Bà con rất vui mừng và tham gia đóng góp công lao động, hiến đất, hoa màu để sớm hoàn thành con đường. Con đường hoàn thành sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho bà con đi lại, vận chuyển nông sản và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của làng.
Trước đó, ngày 16/1, tham dự Ngày hội Bánh chưng xanh với Nhân dân làng Kon Tuông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum Dương Văn Trang đề nghị UBND tỉnh và huyện Đăk Glei sớm hoàn thành chủ trương đầu tư, ngay những tháng đầu năm 2025 này phải triển khai làm đường bê tông nối từ cầu treo đến làng và bê tông hóa đường nội thôn, bảo đảm cho các gia đình đi lại thuận lợi. Đồng thời, cân đối nguồn ngân sách, tập trung đầu tư phát triển kinh tế - xã hội cho Nhân dân làng Kon Tuông.