Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Môi trường sống

Kon Tum: Mưa lũ, động đất gây thiệt hại nặng nề

Cát Tường - 16:16, 12/07/2022

Ngày 12/7, UBND tỉnh Kon Tum cho biết, mưa lũ và các trận động đất đã gây ảnh hưởng đến đời sống, kinh tế địa phương trong những năm qua. Trong năm 2021 thiệt hại về người và tài sản, ước tính thiệt hại khoảng 126 tỉ đồng, đầu năm 2022 đến nay mưa lớn, lũ, gió lốc, giông sét làm 3 người chết, 8 nhà ở bị tốc mái, 4 trường học bị ảnh hưởng.

Kè taluy âm Km122+420 Quốc lộ 24 đoạn đèo Măng Đen bị sụt lún gần 20m
Kè taluy âm Km122+420 Quốc lộ 24 đoạn đèo Măng Đen bị sụt lún gần 20m

Theo đó, năm 2021 do ảnh hưởng bão số 5, số 6 và mưa lũ đã làm thiệt hại về người và tài sản, ước tính thiệt hại khoảng 126 tỉ đồng. Năm 2022, mưa lớn, lũ, gió lốc, giông sét làm 3 người chết, 8 nhà ở bị tốc mái, 4 trường học bị ảnh hưởng. Đơn vị huy động lực lượng, nguồn lực để tập trung khắc phục kịp thời, sớm ổn định cuộc sống của người dân, nhất là nhà ở, cầu, công trình thủy lợi, các tuyến giao thông bị sạt lở.

Cân đối nguồn lực của địa phương và nguồn hỗ trợ của Trung ương 30 tỉ đồng tổ chức khắc phục hậu quả thiên tai năm 2021, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng phục vụ nhu cầu đi lại, sản xuất và sinh hoạt, ổn định định cuộc sống người dân vùng thiên tai.

Từ năm 2021 đến nay, Kon Tum ghi nhận 169 trận động đất có độ lớn trên 2,5 độ richter xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông. Đặc biệt, trận động đất mạnh nhất vào lúc 12h54 ngày 18.4.2022, có độ lớn 4,5 độ richter xảy ra khu vực huyện Kon Plông.

Mặc dù đến nay chưa ghi nhận thiệt hại về người, công trình cơ sở hạ tầng, tuy nhiên, các rung động địa chấn do động đất đã gây tâm lý hoang mang, lo lắng cho một số người dân, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trong khu vực.

Tỉnh Kon Tum kiến nghị Chính phủ xem xét, hỗ trợ kinh phí để khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, có chương trình bố trí, sắp xếp dân cư nhằm phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn.

Để chủ động phòng, chống thiên tai, tỉnh đã ban hành các kế hoạch phòng chống thiên tai sát với thực tiễn, tăng cường kiểm tra công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, thủy điện; thực hiện phương châm "4 tại chỗ", lồng ghép phòng chống thiên tai vào quy hoạch kế hoạch phát triển kinh tế xã hội; ứng dụng khoa học công nghệ trong phòng chống thiên tai; tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Thời gian tới, để giảm thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra, UBND tỉnh Kon Tum cũng cần trang bị điện thoại vệ tinh để ứng phó việc bị chia cắt khi thiên tai xảy ra, đánh dấu thêm những khu vực xung yếu cũng như các công trình thuỷ lợi, thuỷ điện trọng điểm./.

Tin cùng chuyên mục
Ngày nước Thế giới 22/3/2024: Nước cho hòa bình

Ngày nước Thế giới 22/3/2024: Nước cho hòa bình

Ngày Nước thế giới 22/3/2024 được Liên hợp quốc phát động với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, tập trung vào vai trò quan trọng của tài nguyên nước đối với sự ổn định và thịnh vượng của thế giới.