Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Kinh tế

Kỳ vọng ở dự án mới xóa bỏ con đường “ghìm chân” ở Lượng Minh

Thanh Hải - 3 giờ trước

Tỉnh lộ 543B - trục đường chính kết nối xã Lượng Minh, tỉnh Nghệ An với các xã lân cận ra Quốc lộ 7 và Quốc lộ 48C - sau nhiều năm khai thác đã xuống cấp nghiêm trọng, trở thành “điểm nghẽn” nhiều năm khiến địa phương giậm chân tại chỗ . Nhưng kể từ khi dự án nâng cấp tuyến đường này được triển khai, người dân Lượng Minh đang kỳ vọng một sự đổi thay để phát triển.

Thi công dự án Tỉnh lộ 543B – trục đường chính kết nối Lượng Minh với các xã lân cận như Tương Dương, Yên Na, ra Quốc lộ 7 và Quốc lộ 48C - Ảnh: Thanh Hải
Thi công dự án Tỉnh lộ 543B - trục đường chính kết nối Lượng Minh với các xã lân cận như Tương Dương, Yên Na, ra Quốc lộ 7 và Quốc lộ 48C - Ảnh: Thanh Hải

Nằm ở khu vực miền núi cao, địa hình phức tạp, bị chia cắt bởi nhiều khe suối, xã Lượng Minh, tỉnh Nghệ An từ lâu đã được xếp vào diện xã đặc biệt khó khăn. Đồng bào Thái, Khơ Mú sinh sống rải rác ở các bản, chủ yếu dựa vào sản xuất nông - lâm nghiệp và chăn nuôi nhỏ lẻ. Điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, thiên tai diễn biến thất thường khiến việc phát triển kinh tế vốn đã khó lại càng thêm gian nan.

Tuy nhiên, cái khó lớn hơn lại đến từ hạ tầng giao thông. Tuyến Tỉnh lộ 543B - trục đường chính kết nối Lượng Minh với các xã lân cận như, Tương Dương, Yên Na, ra Quốc lộ 7 và Quốc lộ 48C..., sau nhiều năm khai thác đã xuống cấp nghiêm trọng. Mặt đường hư hỏng, nhiều đoạn sụt lún; taluy âm, taluy dương liên tục bị sạt lở, đặc biệt sau các đợt mưa bão năm 2025.

Sự xuống cấp của tuyến đường, không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày mà còn trực tiếp kìm hãm sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nông sản làm ra khó tiêu thụ, chi phí vận chuyển tăng cao, thương lái e ngại vào tận bản thu mua. Những cơ hội đầu tư, phát triển dịch vụ cũng vì thế mà bị bỏ lỡ.

Nền đường được mở rộng hơn - Ảnh: Thanh Hải
Nền đường được mở rộng hơn - Ảnh: Thanh Hải

Thực tế này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải cải tạo, nâng cấp tuyến đường huyết mạch Tỉnh lộ 534B. Và kỳ vọng ấy đang dần trở thành hiện thực, khi một dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp đã được triển khai.

Theo kế hoạch, Dự án sẽ triển khai theo hình thức cải tạo, nâng cấp nền, mặt đường và công trình đoạn Km20+500 thuộc địa phận xã Yên Na, đến Km37+00 thuộc địa phận xã Tương Dương. 

Công trình có tổng mức đầu tư 275 tỷ đồng, được lấy từ nguồn ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn miền Tây Nghệ An.

Đây là dự án thuộc nhóm B, thiết kế đường cấp V miền núi với mục tiêu kết nối giao thông của người dân sống quanh vòng lòng hồ thủy điện Bản Vẽ, thủy điện Nậm Nơn và từ các xã Yên Hòa, Yên Na, Lượng Minh ra Quốc lộ 7, Quốc lộ 48C. 

Dự án sẽ tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho các xã miền Tây; đồng thời tạo thuận lợi cho công tác cứu hộ cứu nạn trong mùa mưa bão, góp phần hoàn thiện hạ tầng cơ sở của các địa phương.

Một cây cầu đã thi công xong nhưng chưa hoàn thiện đường dẫn - Ảnh: Thanh Hải
Một cây cầu đã thi công xong nhưng chưa hoàn thiện đường dẫn - Ảnh: Thanh Hải

Đối với người dân, đây không chỉ là một công trình giao thông đơn thuần, mà còn là “cánh cửa” mở ra nhiều cơ hội mới. Khi đường sá thuận lợi, việc đi lại, giao thương sẽ dễ dàng hơn, tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất hàng hóa, nâng cao thu nhập và học hành của con em đồng bào DTTS.

"Chúng tôi kỳ vọng tuyến đường hoàn thiện sẽ giúp thu hút đầu tư, từng bước thay đổi diện mạo kinh tế - xã hội của xã miền núi vùng lòng hồ còn nhiều khó khăn. Điều quan trọng là, các đơn vị thi công cần đẩy nhanh tiến độ,  bảo đảm chất lượng để công trình sớm hoàn thành theo kế hoạch", Chủ tịch UBND xã Lượng Minh Nguyễn Văn Hòa cho biết.

Đơn vị thi công tập trung máy móc đẩy nhanh tiến độ - Ảnh: Thanh Hải
Đơn vị thi công tập trung máy móc đẩy nhanh tiến độ - Ảnh: Thanh Hải

Từ một tuyến đường xuống cấp “ghìm chân” phát triển, Tỉnh lộ 543B hôm nay đang đứng trước cơ hội được “thay áo mới”. Và người dân Lượng Minh cũng đã phải chờ đợi quá lâu cho một con đường đúng nghĩa. Để từ đó, mở ra một hành trình mới - hành trình thoát nghèo, vươn lên của xã vùng lòng hồ còn nhiều gian khó này.

Tin cùng chuyên mục
Nông dân xã miền núi nuôi chồn hương kiếm hằng trăm triệu

Nông dân xã miền núi nuôi chồn hương kiếm hằng trăm triệu

Những năm gần đây, tại xã miền núi Kim Điền, tỉnh Quảng Trị, nhiều hộ dân đã mạnh dạn đưa chồn hương vào chăn nuôi. Từ mô hình nhỏ lẻ ban đầu, đến nay chồn hương đã trở thành vật nuôi chủ lực, mở ra hướng làm giàu của 13 hộ gia đình với thu nhập hằng trăm triệu đồng mỗi năm.
Đọc nhiều