Chuồng nuôi chồn không đòi hỏi phải có diện tích lớn, đầu tư không cao. (Ảnh: Phạm Tiến)Chồn hương (cầy vòi hương) vốn là loài động vật hoang dã quý hiếm, được quản lý chặt chẽ. Tuy nhiên, dưới sự giám sát của lực lượng Kiểm lâm và khi người dân thực hiện đúng quy định pháp luật, việc nuôi loài vật này đã được cấp phép. Nhờ đó, nhiều hộ dân có thêm cơ hội phát triển kinh tế ngay tại địa phương.
Câu chuyện của anh Đinh Ngọc Châu (sinh năm 1993), ở thôn Lâm Khai, là minh chứng rõ nét. Năm 2021, nhận thấy một số hộ trong xã nuôi chồn hương hiệu quả, anh Châu bắt đầu tìm hiểu, xem tài liệu trên mạng và tham gia các hội nhóm nuôi chồn để học hỏi kinh nghiệm. Anh còn trực tiếp đến học hỏi kinh nghiệm từ những người nuôi chồn trong xã.
Chồn hương dễ nuôi. Thức ăn chủ yếu là chuối, cá, cháo nên chi phí không cao. (Ảnh: Phạm Tiến)Đầu năm 2022, anh Châu mạnh dạn đầu tư chuồng trại và làm thủ tục đăng ký với cơ quan chức năng để được nuôi chồn hợp pháp. Sau đó, anh mua 2 cặp chồn giống về nuôi.
Từ số lượng ít ỏi ban đầu, đến nay đàn chồn của anh Châu đã phát triển lên hơn 50 con. Trong quá trình nuôi, anh Châu vừa nhân đàn vừa bán giống để có thêm thu nhập. Tính đến thời điểm này, anh Châu đã xuất bán hơn 20 cặp chồn giống ra thị trường. Mỗi cặp có giá 15 - 20 triệu đồng, tùy trọng lượng.
Không riêng gia đình anh Châu, nhiều hộ dân khác tại xã Kim Điền cũng đang từng bước phát triển mô hình nuôi chồn hương. Gia đình anh Đinh Văn Chương, cùng thôn Lâm Khai, hiện nuôi 6 cặp chồn, chủ yếu để sinh sản bán giống.
Anh Chương cho biết, năm 2024 anh đầu tư mua 5 cặp chồn giống với giá 15 - 20 triệu đồng mỗi cặp. Sau 1 năm chăm sóc, đàn chồn bắt đầu sinh sản. Năm 2025, gia đình anh đã có chồn giống để bán ra. Giá thị trường khoảng 15 triệu đồng mỗi cặp (loại 700 gram mỗi con).
Theo anh Chương, chồn hương nuôi khoảng 1 năm có thể ghép đôi để sinh sản. Mỗi lứa từ 2 - 3 con. Mỗi năm, chồn cái có thể sinh 2 - 3 lứa nếu chăm sóc tốt. Chồn con nuôi từ 6 - 12 tháng là có thể bán giống. Ngoài ra, chồn thương phẩm hiện có giá khoảng 4,5 triệu đồng/kg.
Chồn cái có thể sinh 2 - 3 lứa nếu chăm sóc tốt. (Ảnh: Phạm Tiến)Ông Đinh Anh Tuần - Phó Chủ tịch UBND xã Kim Điền, cho biết hiện toàn xã có 13 hộ được cấp phép nuôi chồn hương. Quy mô mỗi hộ 30 - 50 con. Đây là mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với điều kiện ở địa phương.
Thực tế tại Kim Điền cho thấy, nếu được định hướng đúng và tuân thủ quy định, việc nuôi các loài đặc sản có thể trở thành hướng đi bền vững. Đây không chỉ là câu chuyện làm giàu, mà còn là cách giữ rừng, giữ đất và giữ sinh kế lâu dài cho người dân miền núi.