Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Lạc Dương (Lâm Đồng): Tổ chức Giải đua ngựa không yên dành cho thanh niên đồng bào DTTS

Văn Yên - 16:18, 13/11/2022

Thông tin từ UBND huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng cho biết, Giải đua ngựa không yên huyện Lạc Dương lần thứ I - năm 2022 dự kiến diễn ra vào ngày 26 và 27/11 tới. Đây là hoạt động hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX.

 Giải đua ngựa không yên dành cho thanh niên DTTS có sức khỏe tốt
Giải đua ngựa không yên dành cho thanh niên DTTS có sức khỏe tốt

Theo Ban Tổ chức, đối tượng tham gia là các nài ngựa (người điều khiển ngựa) gồm nam thanh niên đồng bào dân tộc Cơ Ho, có hộ khẩu thường trú tại huyện Lạc Dương, độ tuổi từ 16 - 45, có sức khỏe đảm bảo và kỹ năng điều khiển ngựa đua. Ngựa tham gia thi đấu phải là giống ngựa cỏ địa phương khỏe mạnh, được kiểm dịch và tiêm phòng dịch, đảm bảo thi đấu tốt.

Đặc biệt, các nài ngựa khi thi đấu phải mặc trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc Cơ Ho, mang mũ bảo hiểm và các thiết bị bảo hiểm thân thể. Ngựa đua sạch sẽ, khuyến khích trang điểm làm đẹp cho ngựa đua.

Giải đua ngựa không yên lần này quy tụ 32 con ngựa, thi đấu tranh giải cá nhân. Hình thức thi đấu loại trực tiếp với 4 vòng. Cự ly đua 1.400 m/lượt; chạy 1 lượt tại đường đua thuộc Tiểu khu 120, xã Đạ Nhim, huyện Lạc Dương.

Theo ông Cil Poh, Phó Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương, tổng giá trị giải thưởng cuộc thi đua ngựa không yên lên đến 114 triệu đồng (do Công ty Cổ phần SXHQ Đà Lạt tài trợ), trong đó giải Nhất 20 triệu đồng, giải Nhì 15 triệu đồng, giải Ba 10 triệu đồng, 1 giải Khuyến khích 5 triệu đồng. Ngoài ra, mỗi con ngựa dự thi vòng loại, tứ kết được hỗ trợ 1 triệu đồng/con; ngựa vào đến vòng bán kết được thưởng 2 triệu đồng/con.

Bên cạnh giải đua ngựa không yên, huyện Lạc Dương còn tổ chức “Liên hoan ẩm thực và rượu cần Lang Biang lần thứ I” với chủ đề “Hương vị núi rừng Lang Biang”. Tại sự kiện sẽ giới thiệu những món ăn truyền thống và các loại đặc sản, đặc trưng của đồng bào DTTS trên địa bàn.

Tin cùng chuyên mục
Bảo tồn múa phồn thực trong Lễ hội Rija Nưgar

Bảo tồn múa phồn thực trong Lễ hội Rija Nưgar

Chiều ngày 10/5/2025, tại làng Chăm Bỉnh Nghĩa thuộc xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận, Ban Phong tục thôn tổ chức Lễ hội Rija Nưgar đón mừng năm mới theo Chăm lịch. Nét độc đáo của Bỉnh Nghĩa là trong nghi lễ Rija Nưgar có hai tiểu lễ ở các làng khác không có, đó là hát đối đáp nam nữ (Adaoh pasa) và múa phồn thực (Tamia klai kluk) do các vị chức sắc và người dân tham gia thực hiện. Nghi lễ múa phồn thực thể hiện tư duy cặp đôi, âm dương hòa hợp, khát vọng về sự sinh sôi nảy nở của vạn vật.