Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

Lai Châu: Nguy cơ xảy ra lũ quét do mưa lớn kéo dài

BĐT - 20:42, 27/06/2020

Mưa lớn kéo dài từ đêm 25 đến sáng 26/6 trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã gây sạt lở đất tại nhiều tuyến đường giao thông đồng thời tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lũ quét ở các khu dân cư, bản làng gần ven suối.

Sạt lở trên quốc lộ 12 Phong Thổ đi Nậm Nhùn, Mường Tè. Ảnh: Quý Trung/TTXVN
Sạt lở trên quốc lộ 12 Phong Thổ đi Nậm Nhùn, Mường Tè. Ảnh: Quý Trung/TTXVN

Thông tin từ lãnh đạo huyện Mường Tè (Lai Châu), tình trạng mưa kéo dài trên địa bàn huyện trong nhiều ngày qua đã gây sạt lở đất tại một số tuyến đường giao thông liên bản của xã Pa Ủ, Tà Tổng, Thu Lũm, khiến giao thông bị ách tắc, người dân đi lại gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, tại Km 13 (thuộc bản Phí Chi A, xã Pa Vệ Sủ), đường liên xã Bum Nưa đi Pa Vệ Sủ, xuất hiện sạt lở ta luy âm trong nhiều ngày nay, hiện chỉ người đi bộ và xe máy có thể di chuyển được.

Cùng với đó, trên tuyến đường tỉnh lộ 136 từ thành phố Lai Châu đi huyện Tam Đường, mưa lớn đã làm lở đường, ngập úng tại Km 2+900 và Km 3+400, tạm thời gây ách tắc giao thông. Quốc lộ 4H Pa Tần - Mường Tè và Quốc lộ 12 từ Phong Thổ đi Nậm Nhùn, Mường Tè xuất hiện nhiều điểm sạt lở nhỏ, gây khó khăn cho các phương tiện tham gia giao thông khi di chuyển vào huyện Mường Tè.

Ngoài sạt lở trên các tuyến quốc lộ 4H, 12 và các tuyến đường tỉnh 136, 127, 127, với khối lượng hàng nghìn mét khối; tại nhiều tuyến đường đang thi công tại huyện Nậm Nhùn như Nậm Tàng, Nậm Cười, Nậm Nghẹ của xã Hua Bum; Nậm Vạc, Pá Đởn, Nậm Làn, Nậm Pồ của ở các xã Nậm Ban, Nậm Pì, Nậm Manh cũng bị sạt lở, gây tắc nghẽn giao thông.

Ngoài ra, mưa lớn còn khiến nước trên các sông, suối dâng cao, chảy xiết, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất cao tại nhiều khu dân cư, nhất là các bản làng ven suối, nơi có độ dốc cao.

Trước tình hình trên, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo ngành Giao thông Vận tải và chính quyền các địa phương nhanh chóng bố trí lực lượng, phương tiện, tập trung khắc phục các điểm sạt lở để sớm đảm bảo giao thông trở lại. Đối với các bản làng, khu dân cư có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, các địa phương nhanh chóng rà soát và chủ động di dời các hộ dân đến nơi ở tạm. Cùng với việc tuyên truyền người dân nâng cao ý thức cảnh giác khi mưa lớn xảy ra, chính quyền các địa phương thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, bố trí người trực 24/24 để có biện pháp kịp thời khi lũ quét xảy ra…