Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Lâm Đồng: Hai anh em người đồng bào DTTS tử vong do ngộ độc rượu

Văn Yên - 15:39, 09/07/2022

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng cho biết, hai anh em ruột người đồng bào DTTS đã tử vong sau vài ngày nhập viện điều trị, do ngộ độc rượu.

Dù được điều trị tích cực nhưng 2 anh em đã tử vong
Dù được điều trị tích cực nhưng 2 anh em đã tử vong

Trước đó, ngày 2/7, Liêng Jrang Ha Hôn (26 tuổi) và em ruột là Liêng Jrang Ha Hải (23 tuổi), trú thôn Đạ Nghịt, xã Lát, huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) cùng anh Klong Ha Khuynh (36 tuổi) và một số người khác tổ chức uống rượu.

Hôm sau, 2 anh em Ha Hôn và Ha Hải có triệu chứng chóng mặt, đau đầu... nên tự mua thuốc uống nhưng không khỏi. Ngày 4/7, lần lượt 2 anh em được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng cấp cứu với chuẩn đoán ngộ độc rượu trong tình trạng nguy kịch, hôn mê.

Đến sáng ngày 8/7, cả 2 người đã tử vong. Riêng Klong Ha Khuynh, ngày 7/7 mới nhập viện điều trị trong tình trạng suy thận cấp, suy gan, rối loạn cân bằng nước... và hiện đang được điều trị tích cực tại bệnh viện.

Ngay khi xảy ra vụ việc, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Lâm Đồng phối với các cơ quan chức năng đến thôn Đạ Nghịt để điều tra. Tại đây, có 10 mẫu rượu đã được lấy để xét nghiệm độc tố.

Theo bác sĩ Bùi Văn Độ, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Lâm Đồng, do loại rượu mà nhóm người này uống bị ngộ độc được mua từ nhiều quán khác nhau, nên cần rất nhiều thời gian để xác minh, phân tích mẫu.

Hiện vụ việc vẫn được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Được biết, hoàn cảnh của gia đình anh Ha Hôn và Ha Hải rất khó khăn, cả hai đều thuộc hộ nghèo của xã Lát.

Tin cùng chuyên mục