Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thông tin đối ngoại đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Lần đầu tiên tại Việt Nam diễn ra sự kiện Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia

Xuân Hải - 15:05, 14/12/2023

Sáng ngày 14-12, tại khu vực cột mốc ngã ba biên giới (tỉnh Kon Tum/Việt Nam, Attapeu/Lào và Ratanakiri/Campuchia) đã diễn ra sự kiện Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia lần thứ nhất. Tham dự buổi Giao lưu có Đoàn đại biểu Lào do Đại tướng Chansamone Chanyalath, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn; Đoàn đại biểu Campuchia do Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn. Chủ trì buổi giao lưu, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam.

(BCĐ- tin - Thông tin đối ngoại) Lần đầu tiên tại Việt Nam diễn ra sự kiện Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia
Lãnh đạo tỉnh Kon Tum đón Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn đại biểu Việt Nam

Trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia lần thứ nhất đã có nhiều hoạt động ý nghĩa như: Chào, tô son cột mốc chủ quyền; lực lượng bảo vệ biên giới ba nước phối hợp tổ chức tuần tra, kiểm tra cột mốc ngã ba biên giới; diễn tập quân y chung giữa quân đội ba nước; khánh thành Nhà văn hóa hữu nghị thôn Tà Ka, tặng quà Trường Tiểu học Bế Văn Đàn (xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum)... Trong dịp này sẽ diễn ra Cuộc gặp thường niên giữa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia cũng như lễ ký kết các văn kiện hợp tác.

Việc tổ chức Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia lần thứ nhất nhằm triển khai kế hoạch hợp tác năm 2023 giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam với Bộ Quốc phòng Lào và Bộ Quốc phòng Campuchia. Qua đó, góp phần tăng cường sự tin cậy chính trị, xây dựng tình cảm hữu nghị, đoàn kết, thúc đẩy hợp tác thực chất giữa lực lượng bảo vệ biên giới ba nước, chính quyền địa phương và nhân dân khu vực biên giới. Đồng thời, đóng góp xây dựng đường biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển; truyền tải thông điệp về tình đoàn kết, hữu nghị, tương trợ lẫn nhau giữa Chính phủ, quân đội và nhân dân ba nước.

Dưới đây là một số hình ảnh được ghi nhận tại lễ đón

(BCĐ- tin - Thông tin đối ngoại) Lần đầu tiên tại Việt Nam diễn ra sự kiện Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia 1
Đại tướng Phan Văn Giang đón Đại tướng Chansamone Chanyalath.
(BCĐ- tin - Thông tin đối ngoại) Lần đầu tiên tại Việt Nam diễn ra sự kiện Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia 2
Đại tướng Phan Văn Giang đón Đại tướng Tea Seiha.
(BCĐ- tin - Thông tin đối ngoại) Lần đầu tiên tại Việt Nam diễn ra sự kiện Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia 3
Đại tướng Phan Văn Giang, Đại tướng Chansamone Chanyalath và Đại tướng Tea Seiha.
(BCĐ- tin - Thông tin đối ngoại) Lần đầu tiên tại Việt Nam diễn ra sự kiện Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia 4
Người dân Việt Nam hân hoan vẫy cờ chào đón các Đoàn đại biểu
(BCĐ- tin - Thông tin đối ngoại) Lần đầu tiên tại Việt Nam diễn ra sự kiện Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia 5
(BCĐ- tin - Thông tin đối ngoại) Lần đầu tiên tại Việt Nam diễn ra sự kiện Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia 6


Tin cùng chuyên mục
Bình Định: Phát huy hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ phi chính phủ nước ngoài

Bình Định: Phát huy hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ phi chính phủ nước ngoài

Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Định vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác vận động, tiếp nhận viện trợ và triển khai thực hiện các dự án, phi dự án phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh năm 2023. Qua đó, ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực, góp phần giúp các địa phương từng bước ổn định an sinh xã hội.