Ông Hà Văn Thắng, tác giả kịch bản chia sẻ về chương trình. Ảnh: BTC cung cấpThông tin của Ban tổ chức từ buổi gặp gỡ báo chí chiều 23/9, Chương trình là sự kiện văn hóa - du lịch nổi bật, đồng thời là hành trình sáng tạo nhằm bảo tồn, tôn vinh và lan tỏa giá trị văn hóa độc đáo của các dân tộc ở Sa Pa nói riêng, Lào Cai nói chung.
Trong đó, “Thiêng” là dự án nghệ thuật quy mô lớn được xây dựng trên chất liệu văn hóa đặc sắc của cộng đồng người Dao ở Sa Pa. Kịch bản do tác giả Hà Văn Thắng chấp bút, dưới bàn tay đạo diễn Đặng Xuân Trường cùng ê-kíp nghệ sĩ, biên đạo, nhạc sĩ và nghệ nhân đồng bào.
Chương trình gồm 6 màn, 11 cảnh, với thời lượng khoảng 65 phút, khắc họa hành trình gắn bó của con người với Đất - Nước - Lửa - Tình yêu - Tín ngưỡng, mà đỉnh cao là nghi lễ cấp sắc - biểu tượng của sự trưởng thành và đạo lý sống của người Dao.
Điểm đặc biệt của vở diễn là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa diễn xướng dân gian, ca múa nhạc truyền thống và nghệ thuật thị giác hiện đại như ánh sáng, sắp đặt sân khấu, 3D mapping. Sân khấu không chỉ tái hiện đời sống tín ngưỡng mà còn mở ra một không gian huyền ảo, giàu biểu tượng.
Đạo diễn Đặng Xuân Trường và các nghệ nhân, nghệ sĩ sẽ biểu diễn trong chương trình. Ảnh: BTC cung cấpMục tiêu của Ban tổ chức “Thiêng” là một cuộc thực hành văn hóa sống động, kết hợp giữa nghệ thuật thị giác hình ảnh và ánh sáng, với nghệ thuật sắp đặt sân khấu, cùng âm nhạc, vũ đạo, thực hành tín ngưỡng và những truyền thuyết, tình ca..., chương trình sẽ mang đến một trải nghiệm đa chiều cho khán giả.
“Thiêng” không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật. Đó là hành trình để chính người Dao cất lên tiếng nói văn hóa của dân tộc mình, bằng niềm tin và niềm tự hào. Với sự tham gia của 80 nghệ nhân và nhân dân địa phương cùng 22 diễn viên chuyên nghiệp, “Thiêng” hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả trải nghiệm độc đáo, vừa được thưởng thức nghệ thuật, vừa được sống trong không gian văn hóa đậm chất tâm linh.
Nếu “Thiêng” kể câu chuyện của riêng người Dao thì chương trình “Vũ điệu dưới trăng” là bản hòa ca quy tụ nhiều sắc màu văn hóa từ các dân tộc Mông, Dao, Xá Phó, Tày, Giáy.
“Vũ điệu dưới trăng" - chương trình tái hiện đời sống văn hóa, tín ngưỡng, lễ hội, lao động sản xuất… qua những vũ điệu dân gian độc đáo. Người xem sẽ bắt gặp sự huyền bí trong điệu múa Vạn Phù của thầy cúng Dao đỏ, nét mạnh mẽ phóng khoáng trong múa khèn của người Mông, tiếng sáo mũi vi vu của người Xá Phó, điệu Then uyển chuyển của người Tày hay sự duyên dáng trong múa quạt của các cô gái Giáy…
Đỉnh cao của vở diễn là “Vũ điệu đoàn kết”, nơi năm dân tộc cùng hòa chung tiếng nhạc rừng và lời đồng ca thiếu nhi, gửi gắm thông điệp đoàn kết, gắn bó, mở rộng vòng tay chào đón bạn bè gần xa.
“Vũ điệu dưới trăng” có sự tham gia của hơn 130 nghệ nhân và diễn viên không chuyên, tất cả đều là bà con đồng bào tại Sa Pa. Chính sự góp mặt trực tiếp này biến show diễn thành một hành trình trải nghiệm văn hóa sống động, nơi nghệ thuật và đời sống hòa quyện.
Hình ảnh trong chương trình "Vũ điệu dưới trăng". Ảnh: BTC cung cấpTheo Ban tổ chức, điểm nhấn của hai chương trình không chỉ nằm ở giá trị nghệ thuật mà còn ở mục tiêu tạo sinh kế bền vững từ văn hóa cho đồng bào. Những nghi lễ, điệu múa, lời ca và tri thức dân gian được ê kíp sáng tạo chắt lọc để đưa vào sân khấu đương đại, đưa văn hóa, di sản thành sản phẩm du lịch độc đáo, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập và khơi dậy niềm tự hào văn hóa cho đồng bào.
Đêm diễn nghệ thuật “Thiêng” dự kiến sẽ diễn ra vào tối ngày 7 và 14/11, chương trình “Vũ điệu dưới trăng” dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 8 và 15/11.