Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Kinh tế

Lan tỏa phong trào làm kinh tế giỏi trong vùng đồng bào DTTS

Phạm Nguyên - 11:20, 03/12/2025

Ở vùng đồng bào DTTS thuộc các xã phía Tây của tỉnh Quảng Ngãi nhiều hộ đồng bào DTTS đã thay đổi nếp nghĩ, cách làm, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để vươn lên làm giàu. Họ không chỉ làm giàu cho gia đình mà còn lan tỏa phong trào làm kinh tế giỏi trong cộng đồng, giúp cho nhiều người vươn lên thoát nghèo bền vững.

Già A Ghíu là người tiên phong trồng cây sầu riêng ở làng Chứ, xã Ya Ly, tỉnh Quảng Ngãi
Già A Ghíu là người tiên phong trồng cây sầu riêng ở làng Chứ, xã Ya Ly, tỉnh Quảng Ngãi

Thay đổi nếp nghĩ để làm giàu

Đi giữa khu vườn sầu riêng xanh tốt, trĩu quả, già A Ghíu, Người có uy tín ở làng Chứ, xã Ya Ly, tỉnh Quảng Ngãi kể về hành trình thay đổi nếp nghĩ, cách làm của chính bản thân mình để có được nguồn thu nhập hàng trăm triệu đồng như hiện nay.

Ông cho biết, trước đây, ông cũng như bà con trong làng chỉ quen trồng cây sắn, cây lúa rẫy và sau này là cây cao su. Thu nhập không cao, cuộc sống cứ mãi khó khăn. Thế rồi, năm 2019, khi cán bộ xã xuống làng tuyên truyền, vận động bà con thực hiện chủ trương cải tạo vườn tạp do Tỉnh ủy Kon Tum cũ phát động. Lúc đó tôi suy nghĩ mình phải thay đổi để có cuộc sống tốt hơn và giúp cho bà con trong làng thay đổi theo.

Những tấm gương làm kinh tế giỏi như Người có uy tín A Ghíu và Trưởng thôn A Nẻo đã có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Người dân trong làng đã mạnh dạn làm theo, dần có được thu nhập ổn định và cuộc sống tốt hơn.

“Với diện tích hơn 2 sào đất trong vườn nhà bỏ hoang nhiều năm, tôi đã trồng 40 cây sầu riêng và lắp đặt hệ thống tưới nước phun sương. Qua quá trình trồng, tôi đã học hỏi và áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, vườn sầu riêng phát triển tốt và đã cho thu hoạch. Từ năm 2024 đến nay, mỗi năm tôi thu hoạch hơn 2 tấn sầu riêng, sau khi trừ chi phí thì thu nhập được hơn 150 triệu đồng”, già A Ghíu chia sẻ thêm.

Ở thôn Đăk Kang Yốp, xã Đăk Mar, tỉnh Quảng Ngãi, Trưởng thôn A Nẻo được xem là tấm gương sáng trong phát triển kinh tế, được dân làng kính trọng và học hỏi làm theo. Năm 1999, ông là người tiên phong đưa cây cà phê, cao su về trồng trong làng.

A Nẻo chia sẻ: Hồi đó, nghe cán bộ xã tuyên truyền chuyển đổi cơ cấu cây trồng nên tôi mạnh dạn vay vốn, mua cây giống cà phê về trồng 1 hecta cà phê. Lúc đầu chưa biết cách chăm sóc, cây phát triển chậm. Nhưng được cán bộ về làng tập huấn về kỹ thuật, tôi học hỏi và dần cũng biết cách chăm sóc. Sau này cho thu nhập ổn định nên tôi bắt đầu mở rộng thêm diện tích, trồng thêm các loại cây trồng khác.

Đến nay, gia đình ông A Nẻo đã trồng được 4,5 hecta cà phê, 1 hecta cao su, 40 cây sầu riêng. Hằng năm mang lại nguồn thu nhập hơn 2 tỷ đồng. Ngoài ra, ông còn đầu tư chăn nuôi gia súc, gia cầm và mua máy cày, máy kéo để phục vụ sản xuất nông nghiệp của gia đình và bà con trong làng.

Ông A Nẻo thường xuyên hướng dẫn bà con trong thôn cách chăm sóc cây cà phê, nâng cao năng suất và nhiều hộ đã vươn lên thoát nghèo
Ông A Nẻo thường xuyên hướng dẫn bà con trong thôn cách chăm sóc cây cà phê, nâng cao năng suất và nhiều hộ đã vươn lên thoát nghèo

Lan tỏa phong trào làm kinh tế giỏi

Những tấm gương làm kinh tế giỏi như Người có uy tín A Ghíu và Trưởng thôn A Nẻo đã có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Người dân trong làng đã mạnh dạn làm theo, dần có thu nhập ổn định và cuộc sống tốt hơn.

Chị Y Díu, thôn Đăk Kang Yốp, xã Đăk Mar, tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Thấy Trưởng thôn A Nẻo trồng cà phê tốt và có thu nhập cao nên tôi cũng học hỏi theo và trồng được 1 hecta. Nhờ Trưởng thôn giúp kỹ thuật chăm sóc nên vườn cà phê phát triển tốt. Hằng năm, sau khi trừ chi phí, tôi cũng thu về gần 200 triệu đồng. Gia đình tôi không còn nghèo khó như trước.

Các xã ở khu vực phía Tây của tỉnh Quảng Ngãi (tỉnh Kon Tum cũ) là nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào DTTS. Thực hiện “Cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững” và Đề án cải tạo vườn tạp, từ năm 2021 đến nay, các xã đã xây dựng và duy trì 1.248 mô hình hỗ trợ giúp nhau làm kinh tế trong vùng đồng bào DTTS; vận động hơn 16.500 hộ đồng bào DTTS tham gia cải tạo vườn tạp. Ngoài công tác tuyên truyền, vận động và hỗ trợ của chính quyền địa phương thì vai trò của những điển hình sản xuất giỏi trong vùng đồng bào DTTS rất quan trọng, họ chính là người lan tỏa chủ trương đó đến với người dân.

Bà Y Thanh, Bí thư Đảng ủy xã Đăk Môn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Những tấm gương điển hình làm kinh tế giỏi trên địa bàn xã đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, thay đổi nếp nghĩ cách làm của đồng bào DTTS. Từ đó, đóng góp tích cực vào công cuộc giảm nghèo bền vững, tạo tiền đề chuyển đổi từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy khát vọng vươn lên của đồng bào DTTS trên địa bàn xã.